Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

6 món ăn đem lại may mắn đầu năm mới Canh Tý 2020

Người Việt thường ăn những món có màu đỏ, hồng vào ngày đầu năm mới với hy vọng cả năm được may mắn, phát tài phát lộc. Sau đây là 6 món ăn may mắn đầu năm mới, theo quan niệm dân gian của người Việt.
Cách làm sung muối chua ngọt và sung muối xổi cho Tết Canh Tý 2020
Công thức làm món salad chống ngán ngày Tết Canh Tý 2020

Món ăn may mắn đầu năm mới

Xôi gấc là món ăn truyền thống trong ngày Tết Nguyên đán, cũng là món ăn đem lại may mắn.

​​​​​xôi gấc là món ăn truyền thống trong mâm cỗ ngày tết nguyên đán của người việt. không những có màu đỏ đẹp mắt, xôi gấc còn là món ăn đem lại may mắn đầu năm mới, theo quan niệm dân gian. màu đỏ của món ngon này không chỉ biểu trưng cho sự cát tường, mà đó là màu tự nhiên của đất, sẽ tạo ra sự dung hòa, thuận lợi cho năm mới sắp tới.

Người việt coi màu đỏ là màu của hạnh phúc, của sắc xuân, biểu tượng cho sự tốt lành, hanh thông, vạn sự thuận lợi. vì quan niệm đó mà xôi gấc trở thành món ăn quen thuộc trong những ngày đầu xuân năm mới.

Canh khổ qua

Người miền Nam ăn khổ qua để mong nỗi khổ sẽ qua nhanh, nhường chỗ cho năm mới hạnh phúc, bình an.

Người miền nam có tục lệ ăn canh khổ qua vào ngày mùng 1 tết với hy vọng vượt qua mọi gian khổ, thử thách trong năm mới. khổ qua chính là mướp đắng theo cách gọi của người miền bắc. nó còn có ý nghĩa là mọi nỗi khổ, buồn đau sẽ qua nhanh để đón năm mới hạnh phúc, bình an. 

Không chỉ là món ăn đem lại may mắn trong quan niệm dân gian, canh khổ qua có vị đắng nhưng lại rất tốt cho sức khỏe. món canh thanh mát, giải nhiệt này giúp giảm lượng cholesterol, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đau tim và đột quỵ.

Rau xanh nhiều lá

Rau xanh nhiều lá cũng là món ăn được dân gian cho rằng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi trong năm mới. sự xuất hiện của đĩa rau xanh trong mâm cỗ ngày tết không chỉ đem lại cảm giác hài hòa, đẹp mắt, mà còn bổ sung chất xơ và vitamin cần thiết. dân gian cũng tin rằng, ăn nhiều rau xanh thì sẽ khỏe mạnh, và có sức khỏe đồng nghĩa với việc bạn càng giàu có.

Ngoài ra, còn có niềm tin cho rằng hình dáng những loại rau nhiều lá như cải xoăn, cải bắp và rau cải giống như tiền giấy. vì thế ngày đầu năm mới, nên ăn những loại rau này để phát tài phát lộc, gặp may mắn về đường công danh, tiền bạc.

Dưa hấu có màu đỏ - cũng là màu tượng trưng cho sự may mắn.

Cũng giống như xôi gấc, dưa hấu cũng có màu đỏ - màu tượng trưng của sự may mắn và cát tường. ngoài ra, hình dáng tròn trịa của dưa hấu cũng mang ý nghĩa của sự hoàn hảo, viên mãn. vào ngày đầu năm mới, cũng có nhiều gia đình ăn dưa hấu để giải nhiệt, chống ngấy và hy vọng một năm mới sẽ "đỏ", tránh được những điều xui xẻo.

Bánh ngọt

Bánh ngọt màu đỏ cũng là món ăn được tin rằng sẽ mang tới nhiều thuận lợi trong năm mới.

Bánh ngọt biểu trưng cho sự ngọt ngào, thuận lợi. vì thế, đây cũng là món tráng miệng được ưa chuộng vào dịp tết. dân gian tin rằng, ăn bánh ngọt đầu năm đồng nghĩa cả năm đó sẽ ngọt ngào, làm đâu thắng đó, khó khăn cũng dễ dàng vượt qua.

Đu đủ

Nhiều người ăn đu đủ với hy vọng một năm sẽ đủ đầy, viên mãn.

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ai ai cũng đều mang trong mình một hy vọng về một khởi đầu thuận lợi. nhưng mong ước đơn giản và luôn được nhắc đến đầu tiên - đó là sự no ấm, đủ đầy. đu đủ - loại quả với tên gọi gợi lên sự đầy đủ, viên mãn chính vì thế được các gia đình lựa chọn làm món quả ăn đầu năm mới.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/6-mon-an-dem-lai-may-man-dau-nam-moi-canh-ty-2020-97537.html)

Tin cùng nội dung

  • Theo y học cổ truyền, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng thuộc phạm vi chứng vị quản thống.
  • Đau răng, sâu răng, lợi chảy máu thường gặp ở cả người lớn và trẻ em, nhưng trẻ em mắc nhiều hơn. Mặc dù không gây nguy hiểm, nhưng nó cũng mang đến nhiều phiền toái cho người bệnh, như tổn thương răng lợi, đau nhức, khó nhai hoặc không nhai được thức ăn, hôi miệng, mất tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân do âm huyết suy kém, hư hỏa bốc lên, khắc phạt các tạng can, tỳ, phế, thận. Xin giới thiệu một số món ăn Thu*c hỗ trợ trị bệnh.
  • Cá chép là loài cá nước ngọt phổ biến khắp các ao, hồ, sông suối ở nước ta. Ngoài công dụng làm thức ăn ngon, có giá trị dinh dưỡng cao, cá chép còn được sử dụng làm Thuốc bổ tỳ vị, lợi tiểu, thông sữa, an thai,… Xin giới thiệu một số món ăn Thuốc từ cá chép để bạn đọc tham khảo và áp dụng:
  • Với nguyên liệu dễ dàng mua được ở chợ, siêu thị, chúng ta có thể chế biến được những món ăn cải thiện trí nhớ, tốt cho trí não
  • Những tháng cuối năm, thời tiết càng trở nên lạnh giá khiến món thịt chó được nhiều người ưa chuộng và là món ăn hàng đầu trong các buổi liên hoan, gặp mặt bạn bè...
  • Tai biến mạch máu não là một căn bệnh nguy hiểm với những diễn biến khôn lường. Đây là một cấp cứu y khoa tính theo giờ vàng. Tuy nhiên, đa phần là để lại di chứng. Vì vậy, giai đoạn điều dưỡng sau tai biến cũng rất trường kỳ và quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy, sử dụng bài Thuốc Đông y kết hợp với Tây y chữa trị sau tai biến có thể giúp ích cho sự phục hồi của người bệnh.
  • Thịt dê được chế biến thành nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh. Trong “Tản Đà thực phẩm”, cố thi sĩ Tản Đà rất ca ngợi các món ăn từ dê; các món này ăn vừa ích khí, ôn bổ trung hạ tiêu, dùng trong trường hợp ốm yếu, đau lưng mỏi gối, sinh hoạt T*nh d*c kém, di tinh, mộng tinh...
  • Chỉ mới 5 ngày trong tháng 6/2013, cơ quan báo chí đưa tin có hai trẻ nhỏ Tu vong do sự bất cẩn của người lớn trong khi trông giữ trẻ. Cần báo động sự vô trách nhiệm của người lớn trong khi chăm sóc trẻ.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Sỏi tiết niệu trong y học cổ truyền thuộc phạm vi chứng “Thạch lâm” với nguyên nhân chủ yếu là do cảm nhiễm thấp nhiệt bên ngoài, ăn quá nhiều đồ cay nóng, béo ngọt, uống rượu vô độ, rối loạn tình chí lâu ngày làm tổn thương các tạng phụ khiến thấp nhiệt nội sinh tụ lại ở đường tiết niệu mà tạo thành sỏi.