Dinh dưỡng hôm nay

8 thực phẩm gây mất sữa mẹ cho con bú nên chú ý

6 tháng đầu đời chính là khoảng thời gian bé cần sữa mẹ nhất, vì vậy trong giai đoạn này mẹ nên tránh xa những thực phẩm gây mất sữa của con yêu nhé!

Một số loại thực phẩm tuy rất bổ dưỡng nhưng lại không tốt cho mẹ cho con bú. Những loại thực phẩm này có thể nhanh chóng khiến mẹ bị mất sữa. Vì vầy tốt nhất mẹ nên tránh xa 10 loại thực phẩm gây mất sữa dưới đây nhé!

8 thực phẩm gây mất sữa dưới đây tốt nhất các mẹ nên tránh xa. Sử dụng thực phẩm này sẽ khiến lượng sữa của mẹ không đủ cung cấp cho con yêu.

1Măng

Măng không những làm cho mẹ mất sữa mà còn có thể gây ngộ độc cho trẻ dùng sữa mẹ nếu không được loại bỏ độc tố kỹ càng. Trong mỗi kg măng củ có chứa một lượng độc tố HCN đủ lớn để gây Tu vong cho 2 trẻ nhỏ.

Loại độc tố này tuy hòa tan dễ dàng trong nước và bay hơi khi đun sôi nên có thể loại bỏ trong chế biến nhưng chúng vẫn là loại thực phẩm cấm kị với bà bầu sau sinh vì nó làm giảm đáng kể nguồn sữa và ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ.

2Bắp cải

Khả năng giảm bớt căng ngực của bắp cải luôn được các mẹ bầu “ưa chuộng”. Dân gian vẫn truyền nhau mẹo đắp lá bắp cải lên ngực khi bị tắc tia sữa, có thể giúp thông sữa, giảm đau. Tuy nhiên, không vì thế mà mẹ lạm dụng bắp cải vì nó có thể làm giảm lượng sữa của mẹ. Chỉ cần đắp lá bắp cải một đến hai lần một ngày là đủ.

3Lá lốt

Nhiều mẹ trong thời gian cho con bú do không biết hoặc vô tình ăn phải các món ăn có chưa lá lốt sẽ khiến ngực mẹ nhanh chóng mất sữa, sữa tiết rất ít không đủ cho bé. Đây là loại thực phẩm gây mất sữa rất mạnh ở các bà bầu sau sinh.

Vì vậy, mẹ cần biết để tránh xa các món ăn được chế biến từ lá lốt như bò cuốn lá lốt,...mặc dù chúng có hấp dẫn cỡ nào nếu không muốn rơi vào tình trạng “chẳng còn giọt sữa nào cho con”.

4Bạc hà

Uống một cốc trà từ lá bạc hà mỗi ngày không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nó còn giúp tinh thần bạn thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng quá nhiều bạc hà và tinh dầu bạc hà sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nguồn sữa của bạn.

Nếu bạn dùng quá nhiều trà bạc hà (1 lít mỗi ngày) và dùng liên tục trong nhiều ngày sẽ làm giảm đáng kể lượng sữa tiết ra. Các loại siro và bánh kẹo được làm từ tinh dầu bạc hà cũng có nguy gây mất sữa mẹ.

5Rau mùi tây

Mặc dù rau mùi tây là loại lá giúp lợi tiểu và có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Khi chế biến món ăn, các bà mẹ cũng thường thích dùng rau mùi tây để trang trí cho đẹp mắt hoặc dùng để ăn kèm với bún, phở. Tuy nhiên, rau mùi tây không tốt cho nguồn sữa của mẹ sau sinh. Mẹ nên hạn chế sử dụng loại rau này khi đang trong thời kì cho con bú, chỉ nên dùng một chút chứ không nên dùng quá nhiều.

6Lá dâu

Uống nước lá dâu tằm thay nước hàng ngày cũng là một trong những nguyên nhân khiến mẹ bị mất sữa. Đối với các mẹ muốn cai sữa cho bé có thể áp dụng bài Thu*c tiêu sữa đơn giản như sau: dùng một nắm lá dâu tằm, xao thơm, hạ thổ, sắc lấy nước uống, giúp tiêu hết sữa triệt để. Nếu không có điều kiện xao thơm, hạ thổ, có thể đun lá dâu tươi lên và uống thay nước hàng ngày.

7Lá Oregano

Lá Oregano là loại lá được dùng phổ biến trong các món ăn Ý như Pizza, mỳ Ý. Đây là những món ăn hấp dẫn và được ưa thích ở nhiều mẹ Việt. Tuy nhiên, sử dụng lá Oregano sẽ có những tác động tiêu cực đến cơ chế sản xuất sữa của mẹ. Vì vậy khi nấu món Ý các mẹ nên chú ý không nên dùng lá Oregano hoặc hạn chế ăn các món ăn của Ý để tránh tình trạng mất sữa cho con bú.

8Đồ uống kích thích

Các loại thức uống có chứa chất kích thích như bia, rượu, cafe… sẽ gây ức chế quá trình sản sinh sữa mẹ. Dần dần sẽ làm giảm lượng sữa trầm trọng. Do đó, phụ nữ sau sinh tốt nhất nên hạn chế loại đồ uống có hại này trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ.

Khi đang trong giai đoạn cho con bú tốt nhất mẹ nên tránh xa các loại thực phẩm trên dù có thích cỡ nào nhé! Chúng sẽ ảnh hưởng đến nguồn sữa dồi dào của con bạn!


Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Khỏe đẹp (http://www.khoedep.vn/10-thuc-pham-gay-mat-sua-me-cho-con-bu-nen-chu-y/)
Từ khóa: thực phẩm

Chủ đề liên quan:

mất sữa sữa mẹ thực phẩm

Tin cùng nội dung

  • Bên cạnh các biện pháp thông thường như tránh để trẻ đến nơi đông người, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường v.v, để phòng sởi hiệu quả, các mẹ cần chú ý tới chế độ ăn của bé sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch.
  • Nếu rụng trứng không đều, bạn sẽ gặp khó khăn khi mang thai. Khi ấy, một số thực phẩm kích thích sự rụng trứng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.
  • Mùa hè với tiết trời nắng nóng, oi bức, là điều kiện thuận lợi để gây ra các bệnh của đường tiêu hóa, trong đó bệnh kiết lỵ là thường gặp nhất. Đông y có những bài Thuốc hay để điều trị chứng bệnh này.
  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY