Theo ghi nhận, huyện Mộc Châu đã hứng chịu tổng cộng 9 lần động đất trong 2 ngày 27-28/7, một điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay tại địa phương này.
Cụ thể, 5 trận động đất diễn ra trong ngày 27/7. Trong đó vào 12 giờ 15 phút, trận động đất có độ lớn 5,3 tại tọa độ 22,83 độ vĩ Bắc, 104,65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14,0 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng chấn tâm. Dư chấn bởi trận động đất ảnh hưởng tới các tòa nhà ở Hà Nội, khiến rung lắc mạnh.
Ngoài ra, 4 trận động đất trong sáng 28/7 lần lượt vào lúc 6h17'; 8h26'; 11h7' và 12h1', với độ lớn từ 2,7 đến 4,0 độ richter; độ sâu chấn tiêu khoảng từ 8,1 đến 14,9km; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Hiện chưa ghi nhận có thêm thiệt hại do 4 trận động đất này gây ra. Tuy nhiên, việc động đất xảy ra liên tiếp, khiến nhiều người dân ở đây cảm thấy bất an, thậm chí không dám ngủ trưa.
Theo lãnh đạo huyện Mộc Châu, thời điểm này, huyện vẫn đang tích cực triển khai các phương án khắc phục thiệt hại của trận động đất đầu tiên có cường độ 5,3 độ richter, xảy ra lúc 12h15 phút trưa qua (27/7), làm gần 130 nhà ở của người dân ở nhiều xã trong huyện và một số công trình trạm y tế, trường học, trụ sở UBND xã bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng trát tường nhà, trần nhà; một số tuyến đường bị đất đá trượt sạt trên núi xuống.
Đồng thời, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động theo dõi sát tình hình, trấn an tâm lý cho người dân và hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với động đất, nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Trước đó, ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 995/CĐ-TTg, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất, kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất.