Sốt xuất huyết là bệnh mà bất cứ đối tượng nào cũng có thể mắc phải. Đây là một căn bệnh truyền nhiễm khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Bà bầu khi bị sốt xuất huyết cần phải được điều trị kịp thời vì nó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé. Chính vì thế, bạn không nên xem thường vấn đề này, nhất là vào giai đoạn cuối thai kỳ.
Sốt xuất huyết trước đây chỉ thường xuất hiện ở trẻ em là phổ biến. Tuy nhiên, qua một thời gian, bệnh còn xảy ra ở nhiều người lớn, nhất là các bà bầu. Nếu không kịp thời chữa trị căn bệnh này sẽ dẫn đến các biến chứng vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể sẽ dẫn đến tử vong. Vậy sốt xuất huyết ở bà bầu là gì mà nguy hiểm đến vậy?
Sốt xuất huyết trước đây chỉ thường xuất hiện ở trẻ em là phổ biến. Tuy nhiên, qua một thời gian, bệnh còn xảy ra ở nhiều người lớn, nhất là các bà bầu.
Sốt xuất huyết ở bà bầu là một căn bệnh truyền nhiễm. Bệnh lây qua đường máu thông qua muỗi vằn và thường mang lại rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mẹ bầu. Sốt xuất huyết thường bùng phát vào mùa mưa, đặc biệt là ở những nơi có môi trường bị ô nhiễm, ao tù, nước đọng nhiều, đây chính là nơi lý tưởng để muỗi sinh sản một cách mạnh mẽ.
Hiện nay, sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc đặc trị, đối với những trường hợp bệnh nặng các bác sĩ hầu như chỉ điều trị ức chế biểu hiện của bệnh bằng cách hạ sốt, truyền dịch hoặc chống sốc tích cực. Còn đối với những trường hợp nhẹ có thể được điều trị bằng thuốc và sẽ tự khỏi sau vài tuần.
Sốt xuất huyết là căn bệnh rất phổ biến ở Việt Nam. Không những vậy, bệnh còn xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới với hơn hàng ngàn ca nhiễm bệnh mỗi năm. Đây là một căn bệnh rất dễ mắc phải, hơn nữa, bà bầu có sức đề kháng rất yếu vì thế nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao và tình trạng bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn các đối tượng khác.
Bà bầu có sức đề kháng rất yếu vì thế nguy cơ mắc sốt xuất huyết là rất cao và tình trạng bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn các đối tượng khác.
Nguy hiểm hơn, virus còn có thể truyền từ người mẹ sang thai nhi. Trong trường hợp nghiêm trọng, để đảm bảo an toàn cho trẻ, có thể bác sĩ sẽ đề nghị bạn sinh mổ. Sốt xuất huyết ở bà bầu có thể dẫn đến các vấn đề sau đây:
Đây là tình trạng tiểu cầu giảm liên tục ở bà bầu. Tiểu cầu là một trong những tế bào có vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết trong quá trình đông máu. Tình trạng này nếu xảy ra ở mức nhẹ có khả năng sẽ không ảnh hưởng đến mẹ và bé. Tuy nhiên, nếu số lượng xuống quá thấp có thể gây ra một số biến chứng rất nguy hiểm cho sức khỏe.
Giảm tiểu cầu do sốt xuất huyết là một trong những biến chứng nguy hiểm, đáng lưu ý đối với phụ nữ mang thai. Theo đó, nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ lẫn thai nhi. Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, số lượng tiểu cầu bình thường sẽ nằm trong khoảng từ 150.000 đến 400.000 tiểu cầu trên mỗi microlit máu, giảm tiểu cầu sẽ xảy ra nếu con số giảm xuống dưới 150.000 trên mỗi microlit máu. Ngoài ra, mẹ bầu mắc phải vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng đến các phương pháp sinh con không gây đau.
Sinh non là một trong những vấn đề gây lo lắng cho người mẹ mỗi khi nhắc đến. Tình trạng này xảy ra khiến bé được sinh ra phải trải qua thời gian nằm lại bệnh viện khá lâu và có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe dẫn đến các triệu chứng như hạ thân nhiệt, trào ngược dạ dày thực quản, ngưng thở, viêm ruột hoại tử,…
Trẻ sinh non luôn nhẹ cân hơn các trường hợp bình thường. Bởi lẽ, đây là tình trạng bé chào đời quá sớm khi chưa được phát triển đầy đủ trong cơ thể người mẹ. Theo các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, sốt xuất huyết có thể dẫn đến nguy cơ sinh non ở người mẹ, trẻ sẽ được ra đời khi tuổi thai chỉ mới hình thành trong giai đoạn từ 20 – 37 tuần.
Sinh non do sốt xuất huyết có thể dẫn đến một số rủi ro nhất định cho trẻ sơ sinh vì bé lúc này không còn được bảo vệ an toàn. Cụ thể, trẻ sinh non có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và có nguy cơ dẫn đến chứng bại não, khiếm khuyết nhận thức (có thể xuất hiện khi bé học mầm non hoặc muộn hơn là khi trưởng thành). Ngoài ra, bệnh nặng thậm chí còn có thể gây ra tình trạng tử vong ở thai nhi.
Sảy thai ở bà bầu do sốt xuất huyết thường có nguy cơ xảy ra cao trong khoảng tuần thứ 23 của thai kỳ. Đây là một trong những biến chứng nghiêm trong nhất của bệnh, vì vậy bà bầu nên chú ý theo dõi và thăm khám sức khỏe khi có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh để có thể nhận được các phương pháp điều trị an toàn và thích hợp, không làm ảnh hưởng xấu đến thai nhi.
Theo các thống kê của Hiệp hội Thai sản Hoa Kỳ cho biết, tỷ lệ sảy thai ở bà bầu khoảng 10 – 15% tổng số thai kỳ. Vấn đề này xảy ra có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có bệnh sốt xuất huyết. Những mẹ bầu mắc phải căn bệnh này có khả năng cao sẽ bị sảy thai nếu không được điều trị kịp thời.
Tình trạng xuất huyết khi mắc bệnh này có thể xảy ra bất thường trong giai đoạn mang thai của người phụ nữ. Đặc biệt, nó thường xuất hiện vào thời điểm cuối thai kỳ hoặc trong lúc bà bầu đang chuyển dạ. Vấn đề này có thể xảy ra cực kỳ nghiêm trọng và có nguy cơ cao dẫn đến băng huyết sau sinh, gây tử vong cho cả mẹ và con.
Tiền sản giật khi mang thai là một hội chứng mà các bà bầu thường dễ dàng gặp phải khi mắc bệnh sốt xuất huyết. Đây là một hội chứng bệnh lý thai nghén có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Mẹ bầu có khả năng bị tiền sản giật vào những tháng cuối của thai kỳ với các biểu hiện như tăng huyết áp, đau đầu, đau bụng trên,…
Bà bầu mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ có nguy cơ lây nhiễm cho thai nhi. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ xảy ra với mức độ cao khi bà bầu có bệnh trong giai đoạn cuối thai kỳ. Vì thế, khả năng virus sốt xuất huyết gây ra các dị tật ở thai nhi trong thời kỳ đầu và giữa thai kỳ chưa có nghiên cứu chứng minh nào xác thực rõ ràng.
Nhưng mẹ bầu cũng không nên quá chủ quan, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì thế khi có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh nào xảy ra, bạn cũng nên đến gặp bác sĩ ngay đế có thể được điều trị thời. Đồng thời, nếu thấy các dấu hiệu bất thường trong những ngày cuối thai kỳ thì ngay sau khi sinh em bé, bạn nên kiểm tra sức khỏe ngay để đảm bảo an toàn cho mẹ và con.
Để có phương pháp phòng ngừa sốt xuất huyết ở bà bầu hiệu quả, bạn cần tìm ra nguyên nhân gây bệnh để có thể kiểm soát chúng một cách triệt để nhất. Cụ thể, bà bầu mắc bệnh sốt xuất huyết có thể do một số vấn đề sau đây.
Để có phương pháp phòng ngừa sốt xuất huyết ở bà bầu hiệu quả, bạn cần tìm ra nguyên nhân gây bệnh để có thể kiểm soát chúng một cách triệt để nhất.
Muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh sốt xuất huyết ở bà bầu. Cơ chế hoạt động của loài muỗi này được các nhà nghiên cứu cho biết, khi muỗi đốt người bệnh, muỗi sẽ mang virus Dengue theo vòi hút máu và truyền sang cho người bình thường. Mẹ bầu ở những nơi có nhiều ao tù nước đọng hoặc không gian không được thoáng đãng sẽ rất dễ bị muỗi đốt và hình thành bệnh.
Muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh sốt xuất huyết ở bà bầu.
Đặc điểm nhận dạng muỗi vằn Aedes:
Virus gây bệnh sốt xuất huyết cho bà bầu có khả năng lây qua đường máu hoặc dùng chung ống kim tiêm không được khử trùng sạch sẽ. Bởi lẽ, trong quá trình mang thai, bà bầu cần phải tiêm phòng nhiều mũi để phòng ngừa một số bệnh cho bản thân và thai nhi. Việc này nếu tiến hành sai nguyên tắc trong việc đảm bảo vô trùng sẽ có nguy cơ gây lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết nói riêng và một số bệnh lây qua đường tiêm phòng, đường máu nói chung.
Sốt xuất huyết là một căn bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi trong bụng. Vì vậy, mẹ bầu cần chú ý về dấu hiệu của nó để có thể nhận biết và có phương pháp điều trị kịp thời.
Sốt xuất huyết có thể tiến triển trong 3 giai đoạn và thường sẽ có những dấu hiệu đầu tiên sau 4 – 7 ngày bị muỗi vằn đốt.
Cụ thể hơn, sốt xuất huyết có thể tiến triển trong 3 giai đoạn và thường sẽ có những dấu hiệu đầu tiên sau 4 – 7 ngày bị muỗi vằn đốt.
Giai đoạn 1: Biểu hiện sốt
Giai đoạn 2: Diễn biến nguy hiểm
Giai đoạn 3: Giai đoạn hồi phục
Khi bà bầu nhận thấy cơ thể bắt đầu có những biểu hiện của sốt xuất huyết cần phải tìm cách khắc phục ngay. Cụ thể, bạn cần thực hiện những việc làm sau đây để tránh tình trạng bệnh trở nặng hơn.
Khi bị sốt xuất huyết bà bầu nên mặc quần áo thoải mái, thoáng khí. Đảm bảo bạn luôn được ở trong môi trường thoáng đãng, nhiệt độ vừa phải, không quá cao cũng không quá thấp.
Triệt bỏ nơi sinh sản của muỗi, đây là một trong những vấn đề có thể giúp loại bỏ phần lớn nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, bạn cần đậy kín các dụng cụ chứa nước, vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời thả cá vào đây để ngăn chặn sự sinh sản của muỗi.
Thay nước trong bình hoa thường xuyên để tránh tình trạng muỗi đẻ trứng vào. Thêm vào đó, nên dọn dẹp cỏ xung quanh nhà, đảm bảo nhà bạn luôn thông thoáng để tránh muỗi sinh sôi.
Bạn có thể sử dụng thuốc đuổi muỗi, nhang muỗi quanh nhà hoặc lắp cửa lưới chống muỗi trong phòng để phòng ngừa muỗi tấn công vào phòng và tìm nơi trú ẩn.
Có thể thấy, bà bầu khi mắc sốt xuất huyết rất nguy hiểm cho sức khỏe của bản thân và ảnh hưởng đến cả sự phát triển của thai nhi trong bụng. Vì thế, mẹ bầu cần tham khảo những biện pháp phòng bệnh sau đâu để hạn chế nguy cơ mắc bệnh cũng như phong ngừa tái phát bệnh trở lại.
Loại bỏ triệt để nơi sinh sản của muỗi để phòng ngừa lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết và bật điều hòa khi ngủ vì muỗi không thích không khí lạnh.
Bà bầu bị sốt xuất huyết là nguy hiểm chớ xem thường, vì vậy, bạn cần có biện pháp phòng ngừa cũng như chữa trị chúng một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp sức khỏe của người mẹ và thai nhi được đảm bảo tốt hơn. Hi vọng bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và thật sự bổ ích. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.
Chủ đề liên quan: