Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bé trai nhiễm trùng bị bỏ rơi được cha mẹ nhận lại

TP HCM-Bé trai nhiễm trùng máu bị bỏ rơi tại Bệnh viện quận Thủ Đức lúc hai ngày tuổi, được bố mẹ đến nhận lại chiều 6/11.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện quận Thủ Đức, cho biết chiều 6/11 bệnh viện đã hoàn tất thủ tục bàn giao cháu bé cho gia đình. Người đến nhận gồm bố mẹ ruột và bà nội bé. Đại diện UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức, cũng có mặt.

Gia đình bé trai (bên phải) đến nhận lại con sau hai tháng để bé ở bệnh viện một mình. ảnh: bệnh viện cung cấp.

Bé trai hai tháng tuổi là con của sản phụ hồ thị thu, 37 tuổi, và ông bùi văn lý, quê đồng tháp. bé chào đời tại bệnh viện quận thủ đức ngày 26/8, nặng 1,9 kg. lọt lòng, trẻ không khóc, cơ thể tím tái. các bác sĩ nhận định trẻ có thể bị suy thai từ trong bụng mẹ, dẫn đến nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, loạn sản phổi, phải hồi sức tích cực và điều trị tại khoa hồi sức nhi.

Hai ngày sau sinh, người mẹ ổn định, xuất viện nhưng không quay trở lại chăm sóc con. Bệnh viện tìm cách liên lạc song gia đình từ chối nhận trẻ với nhiều lý do. Bệnh viện dự định nếu gia đình không hồi âm tích cực, buộc phải đưa trẻ đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, theo quy định.

Giải thích lý do để con ở bệnh viện không chăm sóc suốt hai tháng, cha bé nói "hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng quẫn quá". Hai vợ chồng từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, làm thuê trong một công trình xây dựng tại Thủ Thiêm. Họ chỉ có một chiếc điện thoại, lúc để ở nhà trọ, lúc mang theo làm việc, sóng điện thoại chập chờn nên việc liên lạc với bệnh viện bị hạn chế.

"Vợ chồng tôi rất hối hận. Cả nhà sẽ về quê sống và cố gắng nuôi con khỏe mạnh, cho con ăn học để bù đắp", ông Lý khẳng định.

Người đàn ông cho biết thêm bé trai sinh non tháng, người mẹ hậu sản yếu ớt, phải nghỉ việc, ở nhà trọ giữ đứa con gái thứ hai. bé lớn gửi ở quê đồng tháp nhờ ông bà nuôi. khi đi sinh, sản phụ không có bảo hiểm y tế, chỉ đủ tiền trả viện phí cho mẹ.

Hiện, bé trai còn thở oxy qua mũi song sức khỏe cải thiện khả quan. bé tăng cân đều, đã đạt 2,6 kg, phát triển bình thường. tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng huyết được điều trị tích cực, gần dứt điểm. dự kiến vài ngày tới bé xuất viện sẽ giao lại cho gia đình chăm sóc.

Chị châu thông tin, cha mẹ bé không phải làm các thủ tục chứng minh nhân thân với chính quyền địa phương, vì bé sinh tại bệnh viện, giấy tờ hồ sơ còn lưu lại đầy đủ.

Thư Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/be-trai-nhiem-trung-bi-bo-roi-duoc-cha-me-nhan-lai-4188045.html)

Tin cùng nội dung

  • Hóc dị vật đường thở là một trong những T*i n*n cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không được cha mẹ thật sự chú ý hoặc có lúc bị lãng quên.
  • Trầm cảm là một căn bệnh thực sự có ảnh hưởng đến cả người lớn lẫn trẻ em. Trong thực tế, ngay cả trẻ dưới 3 tuổi cũng có thể mắc chứng bệnh này.
  • Vào mùa nóng, khi nước trong cơ thể bài tiết qua tăng lên, lượng nước tiểu sẽ giảm xuống, tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm đường tiết niệu.
  • Điển hình của tiêu chảy nhiễm trùng là nôn ói, đau bụng, sốt bên cạnh triệu chứng tiêu chảy.
  • Theo các chuyên gia y tế, việc chờ bằng được vaccine dịch vụ để tiêm cho trẻ sẽ kéo dài thời gian trẻ không được phòng bệnh, thậm chí rất nguy hiểm vì nếu trẻ không được tiêm chủng đúng lịch có thể sẽ bị mắc bệnh trước
  • Sáng nay, khi ngang qua cửa hàng đồ lót nữ, con trai 6 tuổi của tôi nói rất hồn nhiên Sao nhìn thấy mấy cái này, chim con tự nhiên nó to lên. Ngộ quá. Chúng tôi rất lo lắng. Phải chăng cháu bị dậy thì sớm? Tôi cũng nghe nói các xét nghiệm xác định dậy thì sớm rất đắt phải không Mangyte ? Tôi nên đưa con đến đâu để khám, Mangyte ơi? (Nguyễn Minh Luận,Q.1, TPHCM)
  • Tính khí thất thường là một biểu hiện khá bình thường ở trẻ em, nhưng đôi khi sự thất thường ấy lại là nguyên nhân khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Liệu đứa trẻ ấy có hư và cha mẹ chúng nên làm gì?
  • Có một điều thú vị cha mẹ nên biết, tuổi lên 2 chính là “tuổi nói không” ở trẻ và nếu biết cách sẽ không những khắc phục được sự ương bướng ở con mà còn là cơ hội rất tốt để giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách.
  • Nhà mỗi cậu quý tử độc đinh, từ nhỏ tới lớn cậu muốn gì cha mẹ chiều nấy, còn mỗi vớt trăng dưới nước, hái sao trên trời là cậu chưa được toại nguyện.
  • Là một nhân viên y tế, bạn có thể phải tiếp xúc với nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau. Sự lây nhiễm có thể xảy ra qua máu, không khí, dịch tiết từ miệng hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu truyền nhiễm. Hãy tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm trùng bằng cách làm theo các hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm tại nơi làm việc.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY