Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bệnh viện cạn kiệt nguồn máu điều trị bệnh nhân

Covid-19 khiến nhiều chương trình hiến máu bị hủy, các bệnh viện tuyến tỉnh ở miền Bắc đang thiếu máu điều trị cho bệnh nhân.

Tại , bác sĩ Bùi Thị Lan, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, chia sẻ kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, kho máu dự trữ của bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu trầm trọng. Trung bình một tháng, bệnh viện cần khoảng 1.500 đơn vị máu cho điều trị cũng như cấp cứu. Tuy nhiên hiện tại, tổng tất cả nhóm máu chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy 100 đơn vị.

Hiện việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư máu, tan máu bẩm sinh, xuất huyết tiêu hóa, suy thận mạn hay trường hợp cấp cứu, gặp rất nhiều khó khăn bởi không có chế phẩm nào thay thế được máu.

"nếu trước đây truyền máu để nâng huyết sắc tố của bệnh nhân lên 10g/l thì bây giờ chỉ nâng được 8g/l đã là cố hết sức", bác sĩ lan nói.

Các bác sĩ chủ yếu kêu gọi nguồn hiến từ người nhà bệnh nhân. song, nguồn máu từ người nhà chỉ mang tính "cầm cự", bởi về nguyên tắc một người hiến máu lần thứ hai phải cách 3 tháng kể từ lần hiến máu trước. trong khi đó, các bệnh nhân mạn tính cần truyền máu hàng tuần, hàng tháng. lượng người nhà có thể huy động hiến máu đang dần hết. chưa kể, nhiều bệnh nhân tan máu bẩm sinh, bố mẹ, người thân cũng mang gene bệnh nên không thể hiến máu. ]

Tại , bác sĩ Trần Thị Hảo, Khoa Huyết học - truyền máu, cho biết các bác sĩ cũng đang phải sử dụng máu rất dè sẻn, cân nhắc ưu tiên cho những bệnh nhân nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng, được truyền máu trước.

Nguồn máu chính mà bệnh viện tiếp nhận để phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị là viện huyết học – truyền máu trung ương. tuy nhiên do covid-19, nhiều tuần nay,viện không còn đủ nguồn máu để cung cấp cho bệnh viện địa phương.

"kho máu trong bệnh viện đã cạn kiệt, chúng tôi cố gắng huy động người hiến nhưng cứ có 1-2 đơn vị máu hiến thì lại sử dụng cho người bệnh đang chờ, không thể đủ máu dự trữ", bác sĩ hảo nói.

Với nguồn hiến từ người nhà bệnh nhân, bác sĩ cho biết, người dân địa phương chủ yếu là đồng bào dân tộc, hoàn cảnh rất khó khăn, bị thiếu máu lâu ngày, lại mắc nhiều bệnh nền nên chất lượng máu hiến không đảm bảo. Các bác sĩ phải lựa chọn khoảng 10 người nhà mới có một người đủ tiêu chuẩn hiến máu.

Hiện tại, với các trường hợp cấp cứu, ngoài lựa chọn từ người thân bệnh nhân hiến máu, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, y bác sĩ của bệnh viện đôi khi tham gia hiến máu để cứu người.

phụ thuộc ba nguồn cung máu là Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Bác sĩ đinh thị lan oanh, phó giám đốc bệnh viện bãi cháy, chia sẻ tất cả nguồn cung này đang gặp khó khăn, bệnh viện phải huy động người nhà và nhân viên y tế tham gia hiến máu. để có nguồn máu dự trữ, các nhân viên bệnh viện tổ chức hiến máu theo từng đợt, bổ sung cho kho máu.

Bệnh viện bãi cháy không có thẩm quyền tiếp nhận, thu gom máu. bệnh viện phải tập trung người hiến máu lại, chở tới nơi gần nhất là bệnh viện việt nam - thụy điển uông bí để lấy máu, sau đó mang máu về viện phục vụ điều trị.

"quy trình này gây rất nhiều khó khăn, nhất là với trường hợp cấp cứu", bác sĩ oanh cho biết. "gặp tình huống gấp mà không còn máu dự trữ, bệnh viện phải tính kỹ giữa phương án chờ máu hoặc chuyển bệnh nhân tới những đơn vị có đủ máu, đảm bảo an toàn cho người bệnh".

Bệnh viện đang tạm thời trì hoãn điều trị cho người bệnh mạn tính, cần truyền máu định kỳ, để chờ máu.

Thúy Quỳnh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/benh-vien-can-kiet-nguon-mau-dieu-tri-benh-nhan-4148791.html)

Tin cùng nội dung

  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
  • Viêm thanh khí phế quản là một bệnh thông thường gây ảnh hưởng đến đường dẫn khí làm cho trẻ khó thở. Thường biến ở trẻ biết đi và tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi