Ở hầu hết bệnh viện, bệnh nhân muốn được khám sớm phải có mặt từ 5h sáng hoặc sớm hơn nữa, xếp hàng và lấy số. Nhiều người phải đến từ 3-4h hoặc ngày hôm trước mới mong được khám sớm.
Ngày 25/2, chị Hoa đến bệnh viện Bạch Mai muộn hơn, không cần xếp hàng mà đi thẳng vào quầy mua sổ và đợi khám chỉ trong 15 phút. Khoa khám bệnh không còn cảnh đông đúc, chen chúc, xếp hàng dài như trước. Những hàng ghế nhựa dài cho bệnh nhân, người nhà ngồi thưa thớt hơn, không còn người đứng đợi. Ở khu vực lấy máu xét nghiệm, lần lượt từng người vào làm thủ tục, khoảng ba phút là lấy được mã vạch cho mỗi mẫu bệnh phẩm.
"Tôi không định đến bệnh viện nhưng có lịch hẹn tái khám với bác sĩ để kiểm tra tim mạch và có toa Thu*c mới. Thu*c được kê đơn không phải cửa hàng nào cũng bán", chị Hoa nói.
Anh Nam 47 tuổi ở Bắc Giang, cũng đến Bạch Mai tái khám bệnh tiểu đường. Anh nói nếu bệnh nhẹ hoặc chưa đến mức phải đi viện thì sẽ không phải di chuyển đến Hà Nội mà chữa ở bệnh viện địa phương phòng dịch an toàn hơn. Tuy nhiên lần này bệnh tái phát, anh buộc phải về Hà Nội điều trị.
Bác sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc phụ trách công tác chuyên môn, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh viện tuyến cuối tại miền Bắc nên nhịp độ làm việc căng thẳng. Bình thường mỗi ngày, Bạch Mai điều trị cho gần 4.000-5.000 người, cao điểm đến 6.000 người.
Tuy nhiên, hơn một tháng chống dịch Covid-19, số bệnh nhân giảm mạnh, chỉ còn chủ yếu là người bệnh tái khám hoặc bệnh nặng.
"Từ khi dịch bùng phát, số bệnh nhân khám giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1.000 bệnh nhân mỗi ngày. Riêng tỷ lệ sử dụng giường bệnh nội trú không thay đổi, duy trì 3.000 giường mỗi ngày", bác sĩ Hùng nói.
Khu vực khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vắng vẻ lúc 10h sáng 17/2. Ảnh: Thùy An |
Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nơi tiếp nhận người nghi nhiễm Covid-19 khu vực tây nam thành phố Hà Nội, số bệnh nhân thăm khám giảm dần mỗi ngày.
Thông thường, mỗi ngày bệnh viện Hà Đông tiếp nhận 1.300-1.400 người đến khám, chữa bệnh. Khi có dịch, bệnh viện trở nên vắng vẻ hơn do người khám lo ngại tình trạng lây nhiễm chéo. Ngày 3/2 bệnh viện tiếp nhận 1.012 người đến khám. Nửa tháng sau, số bệnh nhân khám chỉ còn 937. Sau đó số lượt bệnh nhân khám giảm trung bình 100 người mỗi ngày. Đa số bệnh nhân đến khám định kỳ các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường và đặc biệt là người có các triệu chứng bệnh hô hấp.
Trong khi đó, từ khi Bộ Y tế công bố dịch Covid-19, bệnh nhân khám do viêm đường hô hấp cấp tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Bác sĩ Lại Thanh Hà, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết số bệnh nhân khám bệnh về hô hấp tăng khoảng 5% (50-70 lượt một ngày). Người có bệnh lý mạn tính phải dùng Thu*c thường xuyên như đái tháo đường, tăng huyết áp, hen, phổi tắc nghẽn mạn tính... khoảng 500-600 lượt mỗi ngày (50% bệnh nhân). Nhóm bệnh nhân này số lượng ổn định quanh năm ít khi có đột biến.
Ngoài ra còn có nhóm bệnh nhân mắc bệnh lý cấp tính, tức điều trị khi có triệu chứng bao gồm viêm đường hô hấp cấp tính, viêm dạ dày ruột do nhiễm khuẩn, chấn thương, chóng mặt. Nhóm không có triệu chứng lâm sàng đến bệnh viện khám để kiểm tra sức khỏe, thường giảm vào thời điểm trước và sau Tết.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong trang phục bảo hộ tại quầy tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Thùy An |
Bác sĩ Hùng cho biết, Bệnh viện Bạch Mai đã thành lập khu khám riêng cho bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng và yếu tố dịch tễ. Toàn bộ y bác sĩ được tập trung để phục vụ công tác chống dịch, nếu muốn nghỉ phép phải là trường hợp rất đặc biệt do Ban giám đốc trực tiếp duyệt.
Bác sĩ Vương Trương Trọng, Phó Trưởng khoa Các bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh viện đang vận hành quy trình tiếp đón và xử trí đối với người nghi ngờ nhiễm nCoV. Bệnh nhân được vận chuyển từ phòng khám sàng lọc nCoV vào khoa Các bệnh Nhiệt đới, nếu biến chứng nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh. Nhân viên y tế phải tuân thủ các nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, lập khu cách ly, trang bị đồ bảo hộ, sát khuẩn, hạn chế lây nhiễm chéo cho nhau và lây cho bệnh nhân khác đến khám.
Bệnh viện Thanh Nhàn duy trì quy trình khám sàng lọc bệnh truyền nhiễm tại khu vực cách ly. Công tác tiếp đón bệnh nhân cũng được phân luồng ngay từ cổng vào bởi hệ thống biển báo hướng dẫn. Khu vực khám viêm đường hô hấp cấp được bố trí cách xa khoa khám bệnh và khu điều trị nội trú, đảm bảo cách ly nguồn lây nhiễm.
Một số bệnh viện khác không có nhiệm vụ thu dung người nghi nhiễm nCoV như Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Lão khoa trung ương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội... chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm virus. Bệnh viện thành lập khu cách ly bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, đo thân nhiệt tại cửa ra vào bệnh viện.
Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân không cần phải lo lắng hoang mang dịch bệnh mà không đến viện thăm khám, tránh nguy cơ bệnh nặng. Bệnh nhân chỉ cần tuân thủ biện pháp phòng bệnh, đeo khẩu trang đúng cách và rửa tay sát khuẩn khi đến bệnh viện. Tránh tiếp xúc trực tiếp qua không khí với người nghi nhiễm bệnh, tránh tụ tập đông người, tránh đi đến vùng cảnh báo có dịch.