Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng được phong tỏa nghiêm ngặt

(MangYTe)- Bệnh viện trẻ em Hải Phòng bị phong tỏa có người dương tínhCOVID-19, người nhà bệnh nhân phải gửi đồ cho ngườithân tại chốt kiểm soát.

Ngày 29-1, nhiều gia đình có bệnh nhân điều trị tại (phường lãm hà, quận kiến an) đã gửi đồ dùng cho người thân tại chốt kiểm soát phía ngoài cổng vì bệnh viện đã bị khoanh vùng, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Trước con đường dẫn vào cổng lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát, không cho người ra vào bệnh viện. chốt này đã đi vào hoạt động từ tối 28-1 sau khi tp hải phòng có chỉ đạo cho khoanh vùng này vì có ca nhiễm covid-19 là 1 phụ nữ ở hải dương đi chăm con tại bệnh viện.

Thông tin từ tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch covid-19 tp hải phòng cho biết trong bệnh viện khoa hô hấp và đang thực hiện cách ly tuyệt đối.

Toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại sẽ không được xuất viện. các ca bệnh nặng có yếu tố dịch tễ được chuyển lên nhiệt đới trung ương.

Bệnh viện vẫn tiếp tục được tiếp nhận bệnh nhân mới vào khoa hồi sức cấp cứu và hồi sức sơ sinh đối với các trường hợp cấp cứu từ tuyến dưới chuyển lên. tại cổng bố trí 1 bàn tiếp nhận, phân luồng, những bệnh nhân nặng cấp cứu sẽ được cho vào khám xét nghiệm lâm sàng rồi chuyển vào khoa hồi sức nhi và hồi sức sơ sinh.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tập trung làm xét nghiệm cho toàn bộ hơn 2000 người tại bệnh viện. Tới chiều 29-1, đã có 636 trường hợp được xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo chỉ đạo của ubnd tp hải phòng, các địa phương căn cứ vào danh sách những người đã có mặt tại bệnh viện từ 25-1 để triển khai các biện pháp cách ly theo dõi tại nhà trong 14 ngày. riêng các trường hợp tới các và truyền nhiễm phải thực hiện cách ly tập trung.

Theo ghi nhận, cùng với việc lập các chốt kiểm soát khoanh vùng, toàn bộ các hàng quán trước cổng đã đóng cửa dừng hoạt động. vì vậy, trong ngày 29-1, nhiều gia đình đã phải gửi đồ tiếp tế cho người thân đang điều trị trong bệnh viện qua tại chốt kiểm soát trước cổng.

Tại trước cổng, lực lượng chức năng bố trí bàn để tiếp nhận đồ dùng mà gia đình bệnh nhân gửi cho người thân. các bịch đồ dùng này được ghi sổ, dán tên người nhận, khoa phòng và gửi tại chốt kiểm soát. sau đó, bệnh viện sẽ cho xe điện tiếp nhận và chuyển cho bệnh nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh tiếp nhận đồ dùng gửi cho bệnh nhân tại hải phòng.

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng được phong tỏa nghiêm ngặt - ảnh 1Các hàng quán san sát trước cổng bệnh viện đã đóng cửa dừng hoạt động

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng được phong tỏa nghiêm ngặt - ảnh 2Tại chốt kiểm soát lực lượng chức năng bố trí bàn để tiếp nhận đồ dùng gửi cho bệnh nhân do bệnh viện bị khoanh vùng

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng được phong tỏa nghiêm ngặt - ảnh 3Mỗi khi có người dân tới gửi đồ, lực lượng chức năng tại chốt ghi sổ, dán tên người nhận

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng được phong tỏa nghiêm ngặt - ảnh 4Thành viên tổ kiểm soát dịch bệnh khu phố giúp người dân chằng buộc đồ dùng gửi cho bệnh nhân

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng được phong tỏa nghiêm ngặt - ảnh 5Bệnh viện trẻ em Hải Phòng được phong tỏa nghiêm ngặt - ảnh 6

bệnh viện bố trí xe điện chở hàng hóa, đồ dùng từ vào bệnh viện

ĐỖ HOÀNG

Mạng Y Tế
Nguồn: PLO (https://plo.vn/dich-covid-19/benh-vien-tre-em-hai-phong-duoc-phong-toa-nghiem-ngat-964632.html)

Tin cùng nội dung

  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Viêm thanh khí phế quản là một bệnh thông thường gây ảnh hưởng đến đường dẫn khí làm cho trẻ khó thở. Thường biến ở trẻ biết đi và tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY