Tuy nhiên, biểu hiện khiến cả người bệnh lẫn bác sĩ đều chủ quan bỏ qua này rất có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh tắc ở chân.
BS CKI. Trịnh Trung Tiến (Khoa ngoại Lồng ngực Mạch máu, BV 115) giải thích: "Bệnh tắc động mạn tính là tình trạng lòng thành mạch bị hẹp donhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới máu không thể đưa được tới các cơ quan đích gây nên tình trạngthiếu máu nuôi gây hoại tử mô".
Trong tắc động mạch ở chân, biểu hiện đặc trưng sớm nhất làngười bệnh sẽ có những cơn đau cách hồi, với cảm giác co rút, thắt chặt, đau nhức rất khó chịu.Hiện tượng xuất hiện khi người bệnh phải đi một quãng đường nhất định sẽ cảm thấy mỏi, đau. Đoạnđường người bệnh di chuyển tỷ lệ thuận với mức độ bệnh.
Nếu ngồi nghỉ và để lỏng xương khớp chân bằng cách để thõngchân, người bệnh sẽ nhanh chóng lấy lại cảm giác thoải mái, bình thường. Khi tiếp tục chặng đường,đôi chân người bệnh lại có dấu hiệu đau. Chu kỳ cảm giác đau và hết đau sẽ luân phiên thay đổi tùythuộc vào người bệnh lúc đi, lúc nghỉ.
Ngoài ra, đau cách hồi điển hình do có thể kèm theocác dấu hiệu khác như giảm hay mất mạch một bên chân, sờ thấy lạnh hơn bên đối diện, teo cơ, rụnglông, hư móng, chân tái nhợt hơn khi giơ cao… Người bệnh không thấy đỡ đau khi dùng các Thu*c điềutrị giảm đau thông thường.
Khi cơn đau vùng bắp chân không còn liên quan tới việc đi (đaukhi nghỉ ngơi) kèm chân mát lạnh, da tái, teo cơ, giảm hoặc mất cảm giác chân và mất mạch thì đó làtình trạng nặng của bệnh.
BS CKI. Trịnh Trung Tiến (Khoa ngoại lồng ngực mạch máu, BV 115) cho biết: Nếu đau do nguyên nhân thần kinh thì cơn đau thường xảy ra và nặng hơn ngay khingười bệnh bước đi những bước đầu, khi có cử động của chân.
Người bệnh cũng đi khập khiễng và rấtkhó khăn trên toàn bộ quãng đường chứ không ngắt quãng. Khi dây thần kinh bị chèn ép lâu ngày cóthể kèm theo các triệu chứng khác như tê rần, kiến bò hoặc giảm cảm giác, teo cơ… nhưng chân vẫnbắt được mạch rõ, nhìn thấy hồng hào, sờ thấy ấm.
Còn nếu đau do nguyên nhân xương khớp, cơn đau cũng sẽ xuấthiện ngay khi người bệnh bắt đầu cử động, bước xuống đi lại, thay đổi tư thế. Quãng đường ngườibệnh đi được không cố định mà có thể thay đổi ngắn dài tùy theo mức độ đau chân.
Đau có thể xảy raở một tư thế nhất định, khi có sự co kéo, dãn các khớp, dây chằng hoặc có thể kèm theo các dấu hiệucủa viêm khớp như sưng, nóng, đỏ, ấn đau tại chỗ, biến dạng khớp… Đau ở trường hợp này thường đápứng với các Thu*c kháng viêm giảm đau và các Thu*c bổ trợ về xương khớp đường toàn thân hay tại chỗkhác, sau một thời gian điều trị. Ngoài ra còn có nguyên nhân do giãn tĩnh mạch…
BS CKI Trịnh Trung Tiến đưa ra một số yếu tố có thể gây nênbệnh cảnh tắc động mạch chân mãn tính gồm:
1. Hút Thu*c lá nhiều, số năm hút Thu*c và số điếu Thu*c húttrong ngày sẽ tỉ lệ với mức độ nặng của bệnh.
2. Rối loạn mở máu, cholesterol xấu, lipid trong máu cao là yếutố thúc đẩy hình thành các mảng xơ vữa bám vào lòng của thành động mạch gây tắc hẹp.