Bệnh nhân đến chợ Quảng Bá, Âu Cơ, số 236 Tây Hồ hồi 3g55-6g30 ngày 8/3; 1g-5g ngày 22 và 23/3; 3g-6g ngày 25/3 và 2g-6g ngày 26/3; 2g-6g30 ngày 27/3.
Tại Khoa Khám bệnh- Phòng khám miễn dịch dị ứng (Bệnh viện Bạch Mai) từ 8g30-10g và 11g-12g ngày 12/3.
Tại chợ hoa Mê Linh từ 15g-17h41p ngày 12/3; 11g ngày 15/3; 14g30-15g ngày 18/3 và 10g-1h30 ; 15g-16g ngày 23/3.
Tiếp đó là khung giờ 8g ngày 4/4 tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (7B, tổ 14, Xuân Thủy, Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Bộ Y tế đề nghị những người có mặt trong thời gian, địa điểm trên liên hệ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh thành để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.
Liên quan ca bệnh này, CDC Hà Nội triển khai phong toả, cách ly, điều tra được 73 trường hợp tiếp xúc gần (F1), đã đưa đi cách ly tập trung, tiếp tục điều tra các ca tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để có biện pháp ứng phó.
Trưa ngày 7/4, PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm 26 trường hợp (gồm 17 cán bộ y tế, 9 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân) tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân 243 mắc COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. 26 trường hợp F1 này sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày. 46 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 (F2) tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ được đưa về cách ly tại gia đình.
Bác sĩ Hoàng Văn Chiến Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên cho biết, 10 nhân viên y tế, gồm 2 bác sĩ khoa Sản tiếp xúc gần bệnh nhân 243 và 8 người tiếp xúc gần với 2 bác sĩ này.
Báo cáo nhanh cập nhật ngày 7/4 của Bộ Y tế cho thấy, hiện Việt Nam có 2.601 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đang được cách ly theo dõi, giảm hơn 500 ca so với ngày hôm qua (3.154 ca) và có 85.295 người tiếp xúc gần, người về từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi y tế.
Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày là một phần điều trị của ung thư dạ dày. Không có dạ dày có thể là một thách thức khó khăn cho người bệnh trong việc ăn uống, tiêu hóa.
Theo báo cáo của BV Bạch Mai, đến 18h00 ngày 05/4/2020, đã rà soát 52.239 người, đã tiến hành cách ly 26.579 người, lấy mẫu xét nghiệm 14.656 người, 5.820 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.
Chủ đề liên quan:
bệnh nhân 243 BN 243 Bộ Y bộ y tế bv phụ sản hà nội cách ly Covid 19 địa điểm khẩn cấp liên quan mê linh người liên quan tìm người vĩnh phúc y tế