Viêm mũi dị ứng là phản ứng mẫn cảm quá mức của cơ thể đối với một số dị nguyên như: mùi hương, phấn hoa, khói bụi, thời tiết,... Một số trường hợp, viêm mũi do nghề nghiệp. Những người thường xuyên tiếp xúc với bông, len, khí gas,... cũng có khả năng mắc bệnh. Biểu hiện thường gặp là những tràng hắt hơi liên tục, sổ mũi, nghẹt mũi, khô họng,... Viêm mũi dị ứng có thể bị theo mùa, cũng có thể bị quanh năm.
Nếu viêm mũi dị ứng không được chữa trị sớm, nó có thể trở thành mãn tính. Tình trạng viêm mũi mãn tính chuyển nặng, người bệnh có nguy cơ bị viêm xoang, viêm thanh quản, viêm họng,... nguy hiểm nhất là nhiễm trùng huyết.
Một số phương pháp chữa viêm mũi dị ứng
Sử dụng tỏi: Với chất acilin, tỏi có khả năng kháng viêm, diệt khuẩn rất tốt. Được xem là kháng sinh tự nhiên, nên từ tỏi ta có nhiều bài thuốc để trị viêm mũi dị ứng.
Cách 1: Hòa nước tỏi và mật ong với tỉ lệ 1:2. Nếu có thể bạn hãy nhỏ trực tiếp hỗn hợp này vào mũi, hoặc dùng bông thấm hỗn hợp rồi nhét nhẹ nhàng vào mũi. Mỗi ngày thực hiện từ 2-3 lần, kiên trì trong vài ngày bạn sẽ thấy hiệu quả.
Cách 2: Trộn đều nước tỏi và dầu vừng theo tỉ lệ 1:1, sau đó dùng tăm bông thấm hỗn hợp và nhét vào mũi. Nên thực hiện 2-3 lần/ngày.
Cách 3: Bạn nên bổ sung tỏi vào khẩu phần ăn hàng ngày. Để hấp thu chất alicin tốt nhất, bạn nên băm, thái nhỏ tỏi 5-10 phút trước khi ăn. Ăn tỏi sống là tốt nhất, nếu không chịu được mùi nồng, bạn có thể trộn tỏi băm vào salad, nước chấm,...
Sử dụng gừng: Gừng có tính nóng, là thực phẩm được dùng để làm ấm, kháng viêm, tăng sức đề kháng,... Với công năng kháng histamin hiệu quả, gừng là giải pháp cấp tốc để ngăn những cơn sổ mũi, hắt hơi hiệu quả. Có nhiều phương pháp để sử dụng gừng:
Cách 1: Khi bạn hắt hơi không ngừng, chảy nước mũi nhiều, nghẹt mũi, hãy nhai một lát gừng tươi, hoặc ngâm gừng trong nước nóng để uống.
Cách 2: Thái mỏng gừng, hãm với nước sôi, bạn có thể cho thêm mật ong. Nên uống vào mỗi buổi sáng. Thực hiện hàng ngày sẽ giảm các triệu chứng viêm mũi hiệu quả.
Cách 3: Thái mỏng gừng và đun trong nước sôi để xông mũi. Mỗi lần xông trong vòng 1 phút, nên thực hiện 3-5 lần/ngày để đạt kết quả tốt nhất.
Sử dụng hoa ngũ sắc (cây cỏ hôi, hoa cứt lợn tím): Trong cây ngũ sắc có các chất cadinen, caryophyllene, geratocromen,... giúp kiểm soát các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi rất tốt. Có 2 cách để sử dụng hoa ngũ sắc:
Cách 1: Giã hoa tươi, lấy nước, sau đó dùng bông thấm và nhét vào mũi. Thời gian thực hiện từ 15-20 phút.
Cách 2: Xắt nhỏ hoa, sau đó nấu trong nước sôi khoảng 5 phút để xông mũi.
Cách 3: Hoa 1 cái, lá khế 2 cái, lá bạc hà 2 cái, nghiền nhuyễn nát. Sau đó gói vào gạc rồi nút từng lỗ mũi, mỗi bên 10-15 phút.
Cách 4: Hoa 10 cái, rửa sạch, nghiền nát rồi trộn với 100ml cồn 70 độ. Sau đó dùng gạc sạch để lọc hỗn hợp, thu lấy nước. Lấy bông thấm nước đó, nhét vào mũi, mỗi bên 10 phút.
Dùng nước muối sinh lý: Dung dịch natri cloric 0,9% thường được dùng để vệ sinh mũi, tai, súc miệng. Nó có tác dụng cuốn trôi bụi và các tác nhân gây viêm. Cách thực hiện:
-Rửa sạch tay và dụng cụ.
-Cho nước muối vào bình xịt.
-Nếu xịt bên trái thì nên nghiêng đầu sang phải 45 độ, và ngược lại.
-Khi xịt nên há to miệng để ngăn nước muối xuống tai.
-Không xịt quá nhiều, nước muối sẽ lan sang các khoang khác.
-Hỉ nhẹ mũi để dịch, chất bẩn ra ngoài.
-Thực hiện 2-3 lần mỗi ngày.
Những cách hạn chế viêm mũi dị ứng: Môi trường xung quanh chứa nhiều dị nguyên gây kích thích mũi của bạn. Hãy để ý đến những điều có thể gây kích ứng cho mũi sau đây:
-Dọn dẹp sạch bụi trong nhà: Bụi bẩn, nấm mốc,... có thể kích ứng mũi của bạn. Hãy giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, sử dụng các loại máy lọc bụi, thường xuyên giặt chăn, drap,...
-Giảm tiếp xúc với thú cưng: Bụi bẩn, da chết từ lông thú cưng có thể làm nặng thêm tình trạng viêm mũi.
-Tránh các tình huống dễ kích ứng mũi: Nhiều người xuất hiện các triệu chứng viêm mũi vào một khoảng thời gian nhất định, hoặc lúc chuyển trời,... Bạn nên tránh đi ra ngoài trời vào sáng sớm hoặc chập tối, những lúc chuyển trời nên đeo khẩu trang. Nếu nguyên nhân gây viêm mũi của bạn là do phấn hoa, hãy hạn chế đến gần bãi cỏ, không phơi quần áo ngoài trời khi đang có nhiều phấn hoa,...
Mọi người đều có thể mắc viêm mũi dị ứng. Hy vọng những mẹo chữa viêm mũi dị ứng trên đây, sẽ giúp bạn thoát khỏi những rắc rối mà căn bệnh này gây ra.
Ý Nhi
Theo tạp chí Sống khỏe
Chủ đề liên quan: