Các phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị có thể ảnh hưởng đến cả các bộ phận xung quanh, gây ra nhiều tác dụng phụ khác nhau. Tùy vào các yếu tố như độ tuổi, tình trạng sức khỏe, mức độ điều trị..., mỗi bệnh nhân đều có triệu chứng riêng, do đó, cần có các biện pháp phù hợp để giảm thiểu sự khó chịu, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Không thèm ăn: Điều trị ung thư ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, làm giảm sự thèm ăn, đói bụng của người bệnh. Dinh dưỡng rất quan trọng với bệnh nhân ung thư nên để cải thiện tình trạng trên, người bệnh nên chia thành nhiều bữa nhỏ một ngày thay vì 3 bữa ăn lớn thông thường.
Các bữa ăn nhẹ nên gồm những thực phẩm cung cấp nhiều calo và đạm như bơ hạt, phô mai, kem, hoặc thanh protein.
Khẩu vị kém: Các đơn giản nhất là thêm gia vị vào thức ăn. Còn với tình trạng trong miệng có vị kim loại, người bệnh có thể khắc phục bằng cách ngậm kẹo bạc hà hoặc vài giọt chanh trước khi bắt đầu bữa ăn.
Loét miệng: Người bện hoặc gia đình cần trao đổi cùng bác sĩ về viên ngậm hoặc Thu*c xịt giúp giảm đau. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần tránh các loại đồ ăn giòn, mặn, cay hoặc nhiều đường và Thu*c lá. Đồng thời, kiểm tra miệng mỗi ngày để theo dõi diễn biến triệu chứng, kịp thời báo cáo với bác sĩ về các tình huống nghiêm trọng.
Đau bụng, buồn nôn và nôn: Lúc này, có một số loại Thu*c bác sĩ chỉ định giúp người bệnh dễ chịu hơn, thậm chí, có thể ăn nhẹ trước và sau khi điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân nên hạn chế đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ.
Táo bón: Bệnh nhân cần ăn đồ ăn lỏng, giàu chất xơ và hoạt động thể chất nhiều hơn, ngược lại, khi bị tiêu chảy, cần tránh rượu, caffeine, nước ép cam, mận, chất béo, đồ ăn mặn...
Nóng rát hoặc ra máu khi đi tiểu: Tình trạng này có thể khắc phục bằng cách uống nhiều nước (ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày), tránh caffeine, đồ ăn cay, Thu*c lá, rượu.
Chảy máu: Một số phương pháp điều trị ung thư làm ảnh hưởng đến khả năng đông máu, do đó, vết thương của bệnh nhân ung thư sẽ lâu ngừng chảy máu hơn bình thường. Có một số biệp pháp khắc phục tình trạng này như sau:
Rụng tóc: Điều trị ung thư cũng tác động tiêu cực đến các tế bào mọc tóc nên bệnh nhân thường gặp phải triệu chứng này. Lúc này, người bệnh nên dùng dầu gội lành tính, dùng khăn lau khô tóc và sử dụng lược lông mềm. Nếu tóc rụng hoàn toàn, bệnh nhân có thể tìm các loại tóc giả dành riêng cho người ung thư. Khi tóc mọc trở lại, chỉ nên gội đầu 2 lần một tuần và chải tóc bằng lược răng thưa.
Sưng: Một số phương pháp điều trị ung thư khiến cơ thể tích tụ chất lỏng ở tay, cánh tay, chân, bàn chân... Khi gặp tình trạng này, bệnh nhân nên mặc quần áo rộng, ngồi và đặt chân lên cao, hỏi bác sĩ về các bài tập nhẹ giúp giảm sưng, cắt giảm muối trong khẩu phần ăn, tránh thịt xông khói, khoai tây chiên, đồ ăn đóng hộp...
Mệt mỏi: Điều trị ung thư khiến cơ thể suy yếu nên người bệnh cần tiết kiệm năng lượng và giảm căng thẳng bằng cách làm những điều mình thích, đọc sách, nghe nhạc... Đồng thời, tập thể dục với cường độ vừa phải, ăn thực phẩm cung cấp nhiều calo và protein.
Nếu cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày, người bệnh chỉ nên ngủ dưới một tiếng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm.
Các vấn đề về thần kinh: Trong quá trình chữa trị, hệ thống thần kinh kết nối não với các bộ phận khác trong cơ thể cũng bị tổn thương. Với bệnh lý thần kinh ngoại biên do hóa trị, người bệnh sẽ gặp tình trạng ngứa râm ran ở tay, chân, không cảm nhận được nóng/lạnh, đau cơ hoặc mất thăng bằng.
Nếu có tác dụng phụ này, cách tốt nhất là biến căn nhà trở thành nơi an toàn tuyệt đối với các cách sau đây:
Chủ đề liên quan:
điều trị điều trị ung thư GENK tác dụng tác dụng phụ tác dụng phụ của ung thư trị ung thư ung thư