Cá hồi là một thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, được xếp top đầu trong các loại cá. trong cá hồi có chứa hàm lượng cao protein, vitamin, đặc biệt là axit béo omega-3. theo số liệu nghiên cứu khoa học thì trong 100gr cá hồi có khoảng:
Các bạn biết đấy, omega 3, dha, epa, dpa đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển trí não của trẻ, giúp trẻ phát triển tư duy, tăng khả năng tập trung và có chỉ số iq cao hơn. hàm lượng protein và omega 3 cao còn giúp cơ bắp của bé phát triển và chắc khỏe hơn. chính vì thế, cá hồi là một thực phẩm lý tưởng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bé, giúp bé khỏe mạnh hơn, thông minh hơn và giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, thị lực hay thần kinh…
Chính vì những lợi ích này mà nhiều mẹ hiện nay muốn đưa cá hồi vào thực đơn ăn dặm của con mình. tuy nhiên, cá hồi chưa phải là thực phẩm phổ biến và thông dụng ở nhiều nơi nên nhiều mẹ vẫn chưa biết cách nấu cháo cá hồi cho bé ăn dặm ra sao để vừa thơm ngon, vừa nhiều dinh dưỡng giúp bé thích ăn.
Cá hồi là một thực phẩm dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu khác. khi nấu cháo cá hồi mẹ có thể kết hợp một số loại rau củ như: bí đỏ, khoai lang, rau dền, rau cải bó xôi, rau cải ngọt, cà rốt, rau ngót, hạt sen… không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon, giúp bé tiêu hóa tốt hơn mà còn làm tăng hàm lượng dinh dưỡng trong món cháo của bé.
Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý, trước khi chế biến cá hồi, mẹ cần phải sơ chế cá hồi khá cẩn thận. trước hết mẹ rửa sạch cá hồi, sau đó pha loãng nước chanh và muối để ngâm cá hồi hoặc dùng sữa tươi không đường ngâm cá 20 phút. rửa lại một lần nữa bằng nước cốt gừng pha loãng để khử mùi tanh của cá. sau đó thì lấy khăn giấy sạch thấm khô cá hoặc để cá ráo nước rồi thái, băm hoặc xay nhỏ tùy theo khả năng ăn của trẻ.
Sau đây là 4 cách nấu cháo cá hồi cho bé ăn dặm để mẹ có thể tham khảo để áp dụng nấu cho bé yêu nhà mình:
Món cháo cá hồi phô mai được các bé rất yêu thích bởi có vị thơm, ngọt của cá, lại có chút béo ngậy của phô mai. món ăn này bổ sung canxi, protein, các axit béo và nhiều dinh dưỡng cho bé. cách nấu cháo cá hồi phô mai rất đơn giản như sau:
Hạt sen có vị thơm, bùi, có nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng khi kết hợp cùng với cá hồi sẽ tạo thành một món cháo rất thơm ngon và nhiều chất. bé ăn món này sẽ thấy thơm, ngọt, ngậy, giúp bé vừa phát triển trí thông minh vừa ngủ ngoan, tăng cân tốt.
- Hạt sen bỏ tâm sen, luộc chín mềm rồi nghiền nhỏ. Nếu dùng hạt sen khô cần ngâm trước từ 4-6 tiếng cho mềm rồi mới đem luộc.
- khi cháo vừa chín tới thì cho cá hồi vào nấu chín, tiếp đó cho thêm hạt sen đã nghiền vào khuấy cho đều
Đậu xanh là thực phẩm vàng giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, tiêu hóa tốt. khi được kết hợp cùng với cá hồi sẽ là món cháo dinh dưỡng thơm ngon, bổ dưỡng cho cơ thể bé đặc biệt là thời kỳ ăn dặm. cách nấu như sau:
- Gạo vo sạch, đậu xanh ngâm trước cho mềm rồi cho vào ninh cùng với cháo, đậu xanh nên bỏ phần vỏ ngoài
Ngoài 4 cách nấu đơn giản như trên thì khi nấu cháo cá hồi cho bé ăn dặm thì mẹ cũng có thể kết hợp linh hoạt với các món cháo như: cháo cá hồi củ dền khoai môn, cháo cá hồi cà chua, cháo cá hồi cải bó xôi, cháo cá hồi súp lơ xanh, cháo cá hồi rau ngót, cháo cá hồi khoai tây, cháo cá hồi ngô ngọt, cháo cá hồi đậu hà lan…
Cá hồi là thực phẩm giàu đạm và nhiều dinh dưỡng nên mẹ nên chọn độ tuổi thích hợp để cho con ăn cá hồi. không nên cho bé ăn cá hồi ngay từ những ngày tháng đầu tiên bé mới tập ăn. tốt nhất là khoảng từ tháng thứ 7 – tháng thứ 8 thì mẹ mới bắt đầu cho con ăn cháo cá hồi.
Không phải bé nào cũng thích hương vị của cá hồi vì vậy mẹ cần cho bé làm quen dần dần với món ăn này. mới đầu học ăn mẹ nên cho bé ăn một vài thìa, khi bé quen hơn cho bé ăn ½ bát con mục đích là để cho bé quen hương vị và giúp hệ tiêu hóa của bé thích nghi dần dần.
Đối với từng tháng tuổi mà mẹ điều chỉnh lượng cá hồi ở mỗi bữa ăn sao cho phù hợp. lượng cá hồi tăng dần theo độ tuổi của bé.
Mẹ không nên cho bé ăn hoa quả, uống nước hoa quả sau khi ăn cá hồi. vì trong cá hồi có nhiều đạm, canxi,… khi ăn hoa quả luôn sẽ có thể làm giảm đi chất dinh dưỡng hoặc gây đầy bụng, khó tiêu cho bé.
Lưu ý khi chọn cá hồi cho bé, mẹ cần chọn cá tươi, ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. da cá nên tươi, sáng, bám chắc trên bề mặt cá, không có mùi khác lạ. nếu mua cả con cá thì nên quan sát mắt cá trong, không mờ đục, mang đỏ tươi. còn nếu chọn file cá thì chọn cá màu cam tươi hoặc cam sẫm, vân mỡ cá đều, trắng mịn.
Đặc biệtt không vì cá hồi nhiều chất dinh dưỡng mà mẹ cho con ăn nhiều cá hồi trong một tuần. bé ăn quá nhiều sẽ khiến mất cân bằng dinh dưỡng hoặc có thể khiến bé nhanh chán, dần dần làm bé không hợp tác với món ăn này. mỗi tuần mẹ chỉ nên cho bé ăn khoảng 2 bữa cháo ăn dặm nấu từ cá hồi.
Cá hồi là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất tốt cho bé phải không nào? hy vọng với cách nấu cháo cá hồi cho bé ăn dặm kể trên, các mẹ sẽ nấu được những bát cháo thật thơm ngon cho bé yêu của mình nhé!
Chủ đề liên quan:
ăn dặm bé ăn dặm bé khỏe cá hồi cách nấu cháo cách nấu cháo cá hồi cháo cá cháo cá hồi cháo cá hồi cho bé ăn dặm cho bé cho bé ăn cho bé ăn dặm dinh dưỡng dinh dưỡng cho bé khỏe mạnh nấu cháo nhiều dinh dưỡng thông minh thực đơn ăn dặm cho bé