Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Càng đọc tin về Covid-19 càng dễ bị trầm cảm

Các tin tức về Covid-19 ồ ạt xuất hiện trên mạng xã hội khiến người dân Trung Quốc trở nên trầm cảm, lo âu, theo một nghiên cứu mới.

Điều tồi tệ nhất trong đại dịch covid-19 ở trung quốc đã đi qua, catherine zheng vẫn còn nhớ nó từng khiến cô sợ hãi đến mức nào. cô luôn trong trạng thái lo lắng mỗi khi đi trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc tới thượng hải để làm việc. các đồng nghiệp của cô thậm chí không dám uống nước tại chỗ làm để tránh phải sử dụng nhà vệ sinh. zheng cũng e ngại về sức khỏe của cha mẹ mình, cũng như rủi ro tài chính có thể xảy ra nếu nhiễm ncov.

Mức độ ảnh hưởng của đại dịch covid-19 tiếp tục được thể hiện bởi tỷ lệ Tu vong không ngừng gia tăng ở những người bị nhiễm virus. ngoài ra, theo một nghiên cứu công bố gần đây, nó còn được biểu hiện qua trạng thái tâm lý của những người khỏe mạnh.

Đọc tin tức về covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng có thể dẫn đến trầm cảm, lo lắng và căng thẳng, theo một cuộc khảo sát trên 3.070 người dùng phương tiện truyền thông xã hội ở trung quốc. nghiên cứu là một phần của báo cáo phát triển hàng năm về phương tiện truyền thông mới, do viện báo chí và truyền thông thuộc học viện khoa học xã hội trung quốc (cass), công bố ngày 22/7.

Các chuyên gia kết luận người dùng càng đắm mình trong những câu chuyện về covid-19 trên mạng xã hội, sự căng thẳng và lo âu của họ càng trở nên trầm trọng hơn.

Zheng cho rằng điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của cô. Việc sử dụng các trang web phổ biến của Trung Quốc như WeChat và Weibo (tương tự Facebook) có lẽ đã góp phần làm cô thêm căng thẳng, sợ hãi.

"việc tiếp nhận các thông tin một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát về đại dịch khiến cho người ta không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác", zheng nhận định. "với số lượng ca nhiễm tăng liên tục mà chưa có giải pháp y tế hiệu quả nào giúp khắc phục tình trạng này, tôi luôn cảm thấy mình và cha mẹ có thể sẽ là những bệnh nhân tiếp theo".

Cũng theo nghiên cứu, người dân đại lục đang dành rất nhiều thời gian để đọc các tin tức về Covid-19. Hơn 81% số người được hỏi cho biết họ đã dành từ một đến 4 giờ để theo dõi các thông tin về đại dịch. Hơn 2% xác nhận đã dành tới 9 giờ để tìm hiểu về nó.

Hều hết họ đều sử dụng điện thoại thông minh. hơn 77% người tham gia khảo sát nhận tin tức từ các nhóm hội trên wechat. các nguồn khác bao gồm weibo, ứng dụng tin tức jinri toutiao và douyin – phiên bản trung quốc của tiktok. nhiều người thậm chí lướt tin về đại dịch covid-19 mỗi buổi sáng, ngay khi vừa thức dậy.

Zheng không nhớ cô đã dành bao nhiêu thời gian để đọc tin tức về đại dịch, nhưng đây trở thành thói quen của cô mỗi khi cô lướt WeChat.

"Truyền thông xã hội có sức mạnh rất to lớn trong việc kiểm soát tâm trí con người vì sự lan tỏa của nó vô cùng mạnh mẽ", cô nói.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu trước đó đã cho thấy đại dịch có các tác động tiêu cực đến cả sức khỏe tâm thần. tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres từng cảnh báo: "sau nhiều thập kỷ lãng quên và thiếu đầu tư cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, đại dịch covid-19 đang khiến các gia đình và cộng đồng thêm căng thẳng về mặt tinh thần. ngay cả khi đại dịch được kiểm soát, trạng thái đau buồn, lo lắng và trầm cảm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các cá nhân và cộng đồng".

Mạnh Kha (Theo SCMP)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/cang-doc-tin-ve-covid-19-cang-de-bi-tram-cam-4137511.html)

Tin cùng nội dung

  • Có đến 15% người trưởng thành bị trầm cảm. Dấu hiệu bệnh đôi khi rất thông thường nên mọi người dễ dàng bỏ qua.
  • Các nhà khoa học Hà Lan vừa cho biết một trong những phương pháp có thể giúp giảm triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi là dùng ánh sáng trị liệu.
  • Không chỉ người già bị bệnh trầm cảm mà ngày càng nhiều học sinh, sinh viên cũng mắc bệnh này. 7 cách sau sẽ giúp bạn có trạng thái tinh thần tốt.
  • Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Tilburg (Hà Lan) sau khi khảo sát ở 5.785 người tại Mỹ trong 10 năm.
  • Rối loạn trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất tại Mỹ. Hàng năm khoảng 6.7% người Mỹ thường mắc bệnh này. Phụ nữ có khả năng bị trầm cảm hơn 70% so với nam giới trong suốt cuộc đời.
  • Lo âu là một phản ứng bình thường để đối phó với căng thẳng và thực sự có thể có ích trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, đối với một số người, sự lo lắng có thể trở thành quá mức. Mặc dù những người lo âu có thể nhận ra họ đang lo quá mức cần thiết, họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát lo âu, và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sinh hoạt hàng ngày của họ
  • Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu có thể được sử dụng để phát hiện bệnh thiếu máu và một số bệnh liên quan đến máu khác. Phết máu là xét nghiệm được thực hiện bằng cách quan sát các tế bào máu dưới kính hiển vi.
  • Sau sinh luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với phụ nữ. Ngoài việc chăm sóc chu đáo cho gia đình, con cái, họ còn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm. Vậy làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY