Tâm linh hôm nay

Chùa Kim Sơn Lạc Hồng: Trang trọng Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019

Tối ngày 11/8/2019 tức ngày 11/7 năm Kỷ Hợi, chùa Kim Sơn Lạc Hồng thuộc Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2019.

Quang lâm và chứng dự buổi đại lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hòa Bình; Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hòa Bình, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Trưởng ban tổ chức đại lễ; Ông Đinh Văn Hùng, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh Hòa Bình;  Ông Hoàng Văn Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; Ông Nguyễn Mạnh Tuyền, Chủ tịch HĐQT công ty CP ĐTXD & TM Toàn Cầu; Ông Trần Tuấn Anh, Tổng Giám Đốc công ty CP ĐTXD & TM Toàn Cầu; Chư tôn đức Tăng Ni; đại diện chính quyền địa phương cùng gần hai nghìn quý Phật tử, thân nhân của các hương linh an nghỉ tại Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên và nhân dân địa phương đã về tham dự. 

Mở đầu đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, các Phật tử đã cung kính dâng lên những đóa hoa tươi thắm được kết từ tấm lòng tri ân cúng dường Tam Bảo cầu nguyện cho ông bà cha mẹ tăng trưởng phước lành.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Trưởng Ban tổ chức đại lễ nhấn mạnh: “Những ngày trong tháng 7 âm lịch không chỉ là ngày Vu lan thắng hội, ngày hiếu hạnh của cho những người con tưởng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đây còn là ngày “Xá tội vong nhân”, ngày cầu siêu bạt độ cho cửu huyền thất tổ, chiến sỹ trận vong, đồng bào T* n*n. Đó là ân, là nghĩa mà ai trong mỗi chúng ta cũng ôm ấp, ưu tư và hằng mong báo đáp thâm ân”. Bên cạnh đó, Đại đức cũng sơ qua về ý nghĩa của lễ cài hoa hồng trong ngày lễ mang đầy tính nhân văn này. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương. Việc nhớ về bâc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ Hiếu mà con cái gửi đến bậc sinh thành. 

Tại buổi lễ, Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã được tham dự nghi thức bông hồng cài áo trong Phật giáo nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu. Đây là nghi lễ do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng vào những năm của thập niên 1960. Nếu ai còn mẹ sẽ được cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu đỏ thắm, còn những ai mất mẹ sẽ ngậm ngùi cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu trắng.

Tại buổi lễ Vu Lan Báo Hiếu, Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hòa Bình đã có thời pháp thoại về ý nghĩa, nguồn gốc và thông điệp của Đại lễ Vu Lan.

Nguồn gốc lễ Vu lan báo hiếu xuất phát từ Kinh Vu Lan, Đức Phật đã kể câu chuyện về Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ mình là bà Thanh Đề đã qua đời thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Để làm được điều này, Mục Kiền Liên đã tìm đến Đức Phật và được Phật dạy: “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu được mẹ, phải nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương. Ngày rằm tháng bảy là ngày chư Tăng tự tứ sau ba tháng an cư kết hạ, tu học tinh nghiêm, đạo lực mạnh mẽ là ngày thích hợp, hãy sắm sửa lễ vật dâng cúng vào ngày đó và cầu thỉnh chư Tăng chú nguyện cho mẹ ông”. Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Kiền Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). 

Cuối cùng Thượng tọa Thích Đức Nguyên khuyến tấn toàn thể đại chúng hãy hạnh nguyện theo gương sáng từ bi của Đức Phật luôn trân trọng và lấy hạnh hiếu làm đầu. Sự tri ân, báo ân trên tinh thần đó sẽ dẫn dắt nên những gương hiếu hạnh, sáng rực và ghi mãi dấu ấn với thời gian.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, thả hoa đăng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh miền Cực Lạc.

Trí Đức

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/chua-kim-son-lac-hong-trang-trong-dai-le-vu-lan-bao-hieu-2019-d36225.html)

Tin cùng nội dung

  • Lễ Vu Lan mang tính chất là ngày lễ báo hiếu - một trong những lễ vô cùng quan trọng của Phật giáo.
  • Nói đến Vu-lan, ý người viết muốn nói về những kinh điển liên quan đến ý nghĩa Vu-lan, bao gồm những chú sớ, trước thuật của lịch đại Tổ sư đã dày công biên soạn và đã được xếp vào Đại Tạng cũng như Tục Tạng Kinh.
  • Phật dạy: Tột cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu./Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Ngày lễ Vu Lan, hãy cùng đọc những lời phật dạy về đạo hiếu để suy ngẫm.
  • (MangYTe) - Chiếc cầu nối bản tại Na Kho bất ngờ sập, khiến bà con dân bản phải lội bộ đi làm, đưa con đến trường. Tuy nhiên ngày mai (8/10), cây cầu Na Kho mang tên Cầu MangYTe do Tổng công ty May 10 tài trợ chính thức được khởi công.
  • (MangYTe) - Na Kho - bản làng nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi núi rừng và khe suối. Na Kho đói, nghèo và khổ gần như bậc nhất cái xã biên giới Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với số đông dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái, Mông...
  • (MangYTe) - Sáng ngày 9/12, cây cầu mơ ước thứ 17 mang tên Cầu MangYTe đã được khánh thành ở bản Na Kho. Đây là cây cầu dân sinh thứ 17 trên cả nước được báo MangYTe cùng nhà tài trợ xây dựng để dành tặng người dân địa phương ở những nơi còn gặp nhiều khó khăn về giao thông.
  • Tiền với cô ấy quá lớn. Cô ấy không cho tôi thực hiện trách nhiệm của người con trai trưởng trong gia đình, báo hiếu cha mẹ.
  • Những con vật như chim, cá được người dân mua về để phóng sinh mùa Vu Lan Báo Hiếu nhưng đều đi vào cửa tử.
  • Tuy nhiên, chúng ta cần đặc biệt lưu ý là: lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn là hai lễ cúng hoàn toàn khác nhau. Một đằng là để cầu siêu cho cha mẹ và ông bà bảy đời, một đằng là để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng. Một đằng là báo hiếu, một đằng là làm phúc. Do hai lễ đó trùng trong ngày rằm tháng 7 nên nhiều người lầm tưởng rằng hai lễ đó là một.
  • Người Việt thường làm lễ cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch và trùng với lễ Vu Lan của Phật giáo và Rằm tháng 7. Nhưng cúng cô hồn vào giờ nào hợp lý thì không phải ai cũng biết.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY