Chị chưa nói rõ chị bao nhiêu tuổi và nguyên nhân hiếm muộn là gì. Như những thông tin chị cung cấp thì chị đã trải qua 4 lần kích thích buồng trứng nhưng không có trứng. Theo chúng tôi hiểu thì dự trữ buồng trứng của chị đã suy giảm.
Đối với trường hợp dự trữ buồng trứng suy giảm, có những phương pháp kích thích buồng trứng nhẹ hoặc theo dõi nang trứng tự nhiên để gom dần số noãn sau nhiều chu kỳ chọc hút để tạo phôi. như vậy, tăng cơ hội có phôi chuyển của bệnh nhân cũng như giảm bớt một phần chi phí. tuy nhiên, việc trữ trứng có thể ảnh hưởng đến chất lượng trứng sau rã, vì thế chúng tôi tư vấn bệnh nhân gom phôi để tăng hiệu quả điều trị.
Chị nói đã trải qua 4 lần lấy trứng, như vậy có thể hiểu là chị đã trải qua 4 lần kích trứng mà nang trứng không phát triển, hoặc có nang trứng phát triển nhưng nang rỗng nên chọc hút không có trứng, hoặc trứng rụng sớm trước khi chọc hút... Tất cả tình huống đều có thể xảy ra với trường hợp dự trữ buồng trứng suy giảm. Người phụ nữ tuổi cao (trên 35 tuổi) thì chất lượng trứng suy giảm khiến tỷ lệ không lấy được trứng càng cao.
Trong một số trường hợp, phụ nữ trên 35 tuổi và đã trải qua 4 lần lấy trứng không thành công thì phương án hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí nhất là xin trứng của một người phụ nữ trẻ hơn (tốt nhất là dưới 30 tuổi), số lượng trứng nhiều hơn. Sau đó, các bác sĩ sẽ kích thích buồng trứng và lấy trứng của người hiến kết hợp với tinh trùng của chồng chị để tạo thành phôi, phôi đó sẽ chuyển vào tử cung của chị để mang thai. Em bé mặc dù không mang gene của chị nhưng vẫn là máu mủ chị sinh ra.
Chương trình tuần lễ vàng (16/5-30/5) của bệnh viện nam học và hiếm muộn hà nội sẽ hỗ trợ miễn phí khám, tư vấn, siêu âm, soi tươi đường Sinh d*c... cùng nhiều hỗ trợ khác dành cho các cặp vợ chồng mong con. chị lan và gia đình có thể tham gia để được các bác sĩ thăm khám cũng như tư vấn tốt nhất.
Chúc chị sức khỏe và sớm đón con yêu!