Mới đây nhất, vào năm ngoái, một số tín đồ về sức khỏe đã chia sẻ trào lưu phơi các bộ phận khác nhau của cơ thể dưới ánh sáng mặt trời, ví dụ như, mông, xương chậu… Tất nhiên rằng, các chuyên gia y tế đã nhanh chóng bác bỏ những lợi ích của trào lưu này.
Tiến sĩ diana gall, người cung cấp dịch vụ bác sĩ trực tuyến doctor 4 u có trụ sở tại vương quốc anh đã phát biểu với tờ insider vào thời điểm đó, rằng: “không có bằng chứng cho thấy tắm nắng theo cách này có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thể chất. và mặc dù, các phương pháp thực hành chính niệm và thiền định, đồng thời bổ sung đủ lượng vitamin d sẽ rất có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất, nhưng bạn không cần thiết phải làm tổn thương làn da của mình trong quá trình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời”.
Khi bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, bác sĩ khai thác được trước khi bị tình trạng cấp cứu và hôn mê, bệnh nhân bị một con ong đốt vào đùi. Vết đốt đau nhói dữ dội, 10 phút sau bệnh nhân choáng váng mệt lả người, tím tái và dần mất ý thức.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch hiện đang cách ly là 17.020 người, giảm hơn 200 người so với một ngày trước đó. Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính và các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19...
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly là 17.238, tăng hơn 700 người so với một ngày trước đó. Theo Bộ Y tế, F1 là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 m với ca bệnh xác định trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh cho đến khi ca bệnh được cách ly y tế.
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Liên chuyên khoa- Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật thành công cho người bệnh bị đa chấn thương, vết thương xuyên thấu vùng mũi - mặt (dị vật cây gỗ) do T*i n*n giao thông.
A.K