Theo thông tin đưa trên trang TheGuardian, các bác sĩ nhi khoa và phụ huynh vô cùng hoang mang và lo lắng khi xuất hiện các trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (PIMS) xuất hiện trong làn sóng đầu tiên của đại dịch COVID-19. Cứ trong 5 trẻ mắc bệnh thì 4 trẻ hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.
Ban đầu nó được cho là bệnh Kawasaki - một bệnh hiếm gặp chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Nhưng PIMS đã được công nhận là một hội chứng riêng biệt mà cứ 5.000 trẻ thì có một trẻ mắc phải khoảng một tháng sau khi mắc Covid, bất kể chúng có các triệu chứng hay không.
Các bác sĩ nhi khoa và phụ huynh vô cùng hoang mang và lo lắng khi xuất hiện các trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (PIMS) xuất hiện trong làn sóng đầu tiên của đại dịch COVID-19.
Các triệu chứng của pims thường bao gồm phát ban, nhiệt độ cơ thể lên đến 40 độ c, huyết áp thấp nguy hiểm và các vấn đề ở bụng. trong những trường hợp nghiêm trọng, các triệu chứng của nó giống như sốc nhiễm độc hoặc nhiễm trùng huyết. có 2 trẻ được cho là đã ch*t vì pims kể từ khi đại dịch covid-19 bắt đầu.
Mặc dù các bác sĩ chuyên khoa không tin rằng căn bệnh này đã gia tăng khi các ca bệnh covid-19 trong cộng đồng tăng lên, nhưng rõ ràng số trẻ nhập viện do hội chứng này đã tăng lên so với trước đó. các bệnh viện đã tiếp nhận đến 100 trẻ mỗi tuần trong đợt thứ 2, nhiều hơn so với khoảng 30 ca một tuần vào tháng 4 năm ngoái.
Từ đầu tháng 1 vừa qua, có 12-15 trẻ mắc hội chứng PIMS mỗi ngày. Các ca bệnh đã xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng phần lớn là ở London và đông nam nước Anh, những khu vực mà biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã khiến số ca nhiễm bệnh tăng mạnh.
Tiến sĩ Liz Whittaker, người phát ngôn của PIMS cho Trường Cao đẳng Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia, cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu nhưng chúng tôi lo ngại rằng đây là một căn bệnh phản ánh của nghèo đói, ảnh hưởng không cân đối đến những người không thể tránh được phơi nhiễm do nghề nghiệp, các hộ gia đình nhiều thế hệ và gia đình đông đúc".
Bộ dữ liệu của Lyall, dựa trên số liệu của 21 trong số 23 đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em (PICU), cũng tiết lộ rằng 78% bệnh nhân không có bệnh cơ bản trước khi mắc PIMS và có sức khỏe tốt. Các bác sĩ nhi khoa cho biết điều này là "rất đáng lo ngại". Độ tuổi trung bình của trẻ em mắc PIMS là 11 tuổi, nhưng dao động từ 8-14, 2/3 (67%) là con trai.
Các dữ liệu khác do các chuyên gia trình bày tại hội thảo trên cho thấy một số ít trẻ em mắc chứng bệnh này bị ảnh hưởng về não, nhầm lẫn, hôn mê, mất phương hướng, bắt đầu cư xử bất thường và trong một số trường hợp hiếm hoi, bị đột quỵ. Ngoài ra, trong một nghiên cứu trên 75 trẻ em, 8 trẻ đã bị các vấn đề về tim, bao gồm viêm cơ tim và rối loạn chức năng tâm thất.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Whittaker cho biết các bậc cha mẹ không nên lo lắng. "PIMS có thể rất nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi đã thấy ít trường hợp nghiêm trọng hơn trong đợt dịch thứ hai vì có sự chẩn đoán và điều trị sớm hơn. Hội chứng này vẫn còn hiếm và chúng tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ không nên lo lắng" - bà Whittaker nói.
Chủ đề liên quan:
covid-19