Bẻ cơm cháy thành từng miếng vừa ăn. Cho nhiều dầu vào chảo, đợi dầu thật nóng (trên mặt dầu có lớp khói mỏng), cho cơm vào chiên vàng.
Tôm lột vỏ. Thịt nạc ướp: 1/4 muỗng cà phê tiêu 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 1/2 muỗng cà phê muối 1/2 muỗng cà phê hành băm nhuyễn 1/2 muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn một muỗng cà phê rượu trắng. Trộn đều.
Đun sôi 2 chén nước, cho thịt và tôm vào khuấy đều, cho tiếp sốt cà, nêm thêm: nửa muỗng cà phê bột ngọt 1 muỗng cà phê nước mắm. Quậy đều 2 muỗng cà phê bột năng 1 muỗng súp nước lạnh, rưới từ từ vào cho hỗn hợp nước sốt sánh lại là được. Rắc tiêu và hành ngò cắt nhỏ vào. Dùng nóng với nước tương ngon.
Nấu cơm bằng bếp than ( nếu nấu bếp điện thì không có cơm cháy), lấy lớp cơm cháy dưới đáy nồi phơi thật khô. Cho vào bao ni lông bảo quản, khi nào ăn đem ra dùng.
Làm như trên nhưng thay vì phơi khô, đem đi sấy trong lò nướng với lửa nhỏ. Cách này trông giống cơm cháy hơn cách thứ 2.
Nguồn: Internet.