Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Con gái 8 tháng tuổi bị bệnh nhưng mẹ sợ ra đường nhiễm COVID-19, 3 tuần sau bé nguy kịch phải mổ não

Sợ ra đường sẽ nhiễm COVID-19, người mẹ tự dùng Thu*c điều trị cho con gái. 3 tuần sau bé lên cơn co giật nặng, khi vào đến bệnh viện cấp cứu thì tình trạng đã nguy kịch.

Đó là trường hợp của một bé gái 8 tháng tuổi, ngụ TP.HCM, vừa phải phẫu thuật tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Trước đó, bé được đưa vào viện vì sốt cao, co giật, lơ mơ. Theo bệnh sử, bé có triệu chứng bệnh đã 3 tuần nhưng ba mẹ tự theo dõi và điều trị tại nhà vì sợ ra đường sẽ nhiễm COVID-19. Mãi đến khi bệnh bé rất nặng, bố mẹ mới vội vàng đưa con đi cấp cứu.

Tại bv, sau một thời gian hồi sức tích cực, bé tiếp tục được phẫu thuật lấy ổ áp-xe não rất lớn chèn ép trong đầu, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Phan Minh Trí, chuyên khoa Ngoại Thần kinh, người trực tiếp phẫu thuật cho bé chia sẻ, nếu bệnh nhi được điều trị đúng ngay từ đầu, diễn tiến có thể đáp ứng Thu*c mà không cần phẫu thuật.

"Áp-xe não của bé hiện tại dày như vỏ cam sành, có lẽ do tự điều trị kháng sinh không hợp lý tại nhà" - bác sĩ nói.

Bệnh nhi vừa trải qua ca mổ não và vẫn phải theo dõi các di chứng về sau. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Trí, đối với bệnh nhi, BV vẫn tiếp nhận và khám chữa bệnh như trước dịch. Quy trình nhận bệnh, sàng lọc và thăm khám tuân thủ triệt để quy định phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho thân nhân và cả nhân viên y tế.

Kể cả bệnh nặng vẫn nhập viện điều trị một cách an toàn.

Tuy nhiên trong thời điểm phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, người dân cũng có tâm lý sợ đến BV, cộng với một phần có sự chủ quan của cha mẹ mà thời gian gần đây, BV Nhi Đồng 1 có tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ được đưa vào viện chậm trễ, tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói ở đây là ban đầu trẻ chỉ mắc các bệnh thông thường và nếu được điều trị đúng sẽ nhanh chóng hồi phục.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần tăng cường dinh dưỡng, ăn đủ chất, các vi chất cần thiết nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ trong mùa dịch.

Hướng dẫn cho trẻ biết giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên phòng ngừa các bệnh thường gặp và thực hiện 5K.

Quan tâm theo dõi sức khỏe cho trẻ, không tự ý điều trị kháng sinh tại nhà mà cần cho bé đi khám tại cơ sở y tế địa phương gần nhà.

Trường hợp không thể đưa trẻ đến khám ở cơ sở y tế thì nên tham khảo ý kiến của có chuyên môn qua các đường dây tư vấn để biết cách chăm sóc hợp lý khi trẻ có bệnh.

"Hãy đưa trẻ đến BV ngay khi có những dấu hiệu cảnh báo nặng như co giật, nôn ói nhiều, ngủ li bì hay vật vã, bứt rứt, sốt cao liên tục, thở mệt, tiêu máu...

Người dân an tâm thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, ngành y tế trong phòng chống dịch.

Khi cần thiết thì vẫn đi khám bệnh như thông thường và tuân thủ triệt để khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua đại dịch một cách an toàn" - bác sĩ chia sẻ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/con-gai-8-thang-tuoi-bi-benh-nhung-me-so-ra-duong-nhiem-covid-19-3-tuan-sau-be-nguy-kich-phai-mo-nao-20210929123355018.chn)

Tin cùng nội dung

  • Những nỗ lực kịp thời với tinh thần hết lòng vì người bệnh của các đồng chí thật đáng trân trọng vì đã cứu sống cháu bé qua giai đoạn hiểm nghèo- đây là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh trong thư khen gửi các bác sĩ đã phẫu thuật cho em bé đâm xuyên não
  • Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em là công cụ theo dõi và chăm sóc liên tục sức khỏe bà mẹ, trẻ em trong thời gian mang thai, sinh đẻ, sau đẻ và đến khi trẻ được 6 tuổi
  • SKĐS-​Chiều tối ngày 10/8, trao đổi với PV Sức khỏe Đời sống, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết, các y bác sĩ của Bệnh viện đang tập trung chăm sóc theo dõi sát sao và kỹ lưỡng cho cháu bé 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu.
  • 48 giờ sau mổ lấy con dao ra khỏi đầu bé trai (tại Vĩnh Long) bị phụ nữ lạ mặt dùng dao đâm xuyên não, bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tập trung tất cả bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất để theo dõi và lên phác đồ điều trị, nhằm cứu sinh mạng em bé.
  • Đang nằm viện điều trị bệnh viêm phổi, một trẻ sơ sinh bị người phụ nữ lạ mặt dùng dao bầu đâm một nhát chí mạng thấu hộp sọ. Sau ca phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi tạm qua được cơn nguy kịch nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hậu phẫu.
  • Suốt 2 ngày, người mẹ hầu như không ăn không ngủ, luôn túc trực bên giường bệnh và có thể khóc bất cứ khi nào. Dù đã thấy tia hi vọng con gái được cứu sống, vậy điều gì đã làm cho người mẹ rơi vào trầm cảm nhanh đến vậy?
  • Đêm trực lúc 0 giờ, có case chấn thương sọ não. Bệnh nhân nằm đó mê man, máu chảy ra từ mũi, từ lỗ tai, từ mắt. Vết rách da đầu kéo dài từ trán. Chuẩn bị hồi sức tích cực. ..
  • Tại sao con chị nặng thế này rồi mà giờ mới chịu đưa cháu đến bệnh viện”, câu hỏi của em sinh viên thực tập đã làm chị bật khóc.
  • Sau khi báo Sức khỏeĐời sống mở diễn đàn “Quyền được ch*t”, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của bạn đọc và cả những thầy Thu*c quan tâm đến vấn đề này.
  • Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau từ các bác sĩ làm chuyên môn, nhà quản lý, những người làm luật… xung quanh đề xuất của Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, bổ sung “Quyền được Ch?t” vào Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Vậy nhìn từ góc độ người bệnh, họ nghĩ sao về đề xuất này....?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY