Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Cuống răng giả kẹt trong phổi

Hà Nội-Bệnh nhân nam, 58 tuổi, nhập viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng ho nhiều, đau ngực, tiền sử động kinh.

Cách đây 4 tuần, bệnh nhân bị co giật, mất ý thức do lên cơn động kinh, cuống răng giả bị rơi ra và chui vào phổi mà không biết. cơn ho tăng dần và kéo dài nhiều ngày không đỡ, bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám, ngày 29/5.

Bác sĩ nguyễn ngọc tân, khoa hô hấp và bệnh phổi cho biết, nội soi phế quản phát hiện trong phổi bệnh nhân có rất nhiều đờm, mủ bên phổi trái. đồng thời có dị vật là cuống răng giả nằm sâu trong phế quản phổi trái, xung quanh bị phù nề và rỉ máu.

Kíp bác sĩ tiến hành cầm máu, hút đờm mủ, bơm rửa sạch phế quản. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục.

Theo bác sĩ tân, cuống răng giả có bề mặt nhẵn, trơn nên rất khó lấy. nếu lấy không khéo thì dị vật sẽ tuột vào bên trong sâu hơn. ngoài ra, bệnh nhân còn có tiền sử bị động kinh, có thể lên cơn co thắt phế quản, nguy cơ Tu vong ngay trên bàn nội soi.

Bác sĩ khuyến cáo, dị vật thường bị bỏ quên, bỏ sót ở người lớn tuổi. bệnh nhân có tiền sử động kinh đeo răng giả dễ bị rơi rụng và lọt vào đường thở, lên cơn co giật và mất ý thức.

Tùy theo vị trí kẹt, dị vật có thể gây nghẽn đường thở. Chất dịch tiết ra không được lưu thông bên ngoài nên bệnh nhân rất dễ viêm phổi, tái đi tái lại. Nếu không phát hiện và lấy dị vật, nguy cơ đông đặc phổi, xẹp phổi, thậm chí là áp xe phổi. Nặng hơn có thể gây thủng màng phổi, màng tim, gây ra những biến chứng lâu dài.

Thùy An

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/cuong-rang-gia-ket-trong-phoi-4107458.html)

Tin cùng nội dung

  • Hóc sặc (còn gọi là hít sặc) là tình trạng nghẹt thở do thức ăn hay đồ vật bị kẹt ở đường thở (gọi là dị vật đường thở). Nguyên nhân T*i n*n thường do vô ý như cho trẻ ăn lúc đang khóc, trẻ vừa ăn vừa cười giỡn hoặc cho trẻ chơi những đồ vật nhỏ sắc nhọn đang dùng.
  • Trong lúc chơi với em 3 tháng tuổi, anh 2 tuổi đã nhét vào miệng em dị vật là một công tắc đèn cùng với cục pin điện tử. Bệnh nhi đã được các bác sĩ BV Nhi đồng 2 xử trí bằng nội soi cấp cứu gắp dị vật ra khỏi thực quản và đường tiêu hóa.
  • Một người đàn ông Ấn Độ sau 2 ngày bị ho đã quá sốc khi bác sĩ cho biết ông nuốt phải một phần chiếc răng giả trong khi ngủ.
  • Các bác sĩ BV Đại học Quốc gia Hà Nội vừa gắp thành công dị vật nằm suốt 20 năm trong tá tràng của một sinh viên 22 tuổi đang học tại ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.
  • Hóc dị vật đường thở là một T*i n*n thường gặp, đặc biệt là ở trẻ dưới 3 tuổi do giai đoạn này trẻ hay tò mò, nuốt ngay đồ vật,
  • Khi nạn nhân bị hóc dị vật đường thở, dấu hiệu nhận biết thường dựa vào tình trạng dị vật gây tắc nghẽn đường thở không hoàn toàn hoặc tắc nghẽn đường thở hoàn toàn.
  • Đối với trẻ chẳng may bị hóc dị vật, người lớn cần thực hiện ngay thủ thuật Heimlich để lấy dị vật. Nếu dị vật không bắn ra cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
  • Hóc dị vật đường thở là một trong những T*i n*n cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không được cha mẹ thật sự chú ý hoặc có lúc bị lãng quên.
  • Không chỉ trẻ nhỏ hay bị sặc, hóc mà người lớn cũng có thể bị nếu chúng ta bất cẩn. Dưới đây là một vài cách xử lý cứu người bị sặc, hóc dị vật.
  • Khi bị mất răng, bạn có thể cảm thấy khó khăn khi ăn nhiều loại thực phẩm hoặc phát âm không rõ ràng. Thậm chí, bạn có thể mất tự tin khi cười ở nơi công cộng. Hàm răng giả có thể giúp phục hồi các chức năng đó, ví dụ như ăn nhai, phát âm, và giúp mang lại cho bạn nụ cười đầy tự tin.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY