Tiếp nhận sản phụ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, mổ bắt con, cứu sống hai bé trai ở tuần thai thứ 36.
Bác sĩ Tạ Bá Ước, khoa Sản, ngày 16/7 cho biết hai bé chào đời khỏe mạnh, một bé 3 kg, một bé 2,9 kg. Riêng người mẹ vẫn diễn biến vẫn rất nặng nên được chuyển ra đơn vị hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi. Kết quả chụp X quang và nội soi phế quản cho thấy dịch dạ dày trào ngược vào phổi khiến sản phụ bị bỏng niêm mạc khí, phế quản hai bên, gây xẹp phổi nặng khi lên cơn sản giật. Siêu âm tim có hình ảnh tràn dịch màng ngoài tim, tràn dịch màng phổi hai bên.
Bác sĩ mở khí quản sớm, cho sản phụ thở máy chế độ bảo vệ phổi kết hợp điều trị kháng sinh, hút dịch hàng ngày. Sau nửa tháng điều trị, sức khỏe của sản phụ bình phục hoàn toàn.
Đây là lần mang thai thứ hai của sản phụ, nhờ thụ tinh nhân tạo. Trước đó, sản phụ đã có một bé gái và lần sinh đầu không có gì bất thường.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt là người có bệnh thận, tiểu đường, tăng huyết áp, basedow, béo phì, cần quản lý thai nghén tại bệnh viện để phát hiện sớm và điều trị tiền sản giật trong ba tháng cuối thai kỳ. sản phụ khám thai thường xuyên không chỉ được siêu âm mà còn khám toàn diện, theo dõi huyết áp, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu khi, tư vấn về dinh dưỡng...
Nếu phát hiện bị tiền sản giật hoặc các dấu hiệu bất thường, sản phụ sẽ được nhập viện điều trị kịp thời, đảm bảo an toàn sức khỏe cho hai mẹ con.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp