Cơn mưa lớn sáng 5/7 tại Lào Cai khiến nhiều tuyến đường phố ở TP Lào Cai bị ngập sâu báo hiệu những hiểm hoạ do thiên tai tác động đến các tỉnh Tây Bắc.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, giao thông bị chia cắt. Tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai, nước mưa ngập sâu từ 50-80cm, có điểm trên 80cm. Nhiều gia đình không kịp ứng phó nên bị thiệt hại về tài sản, hư hỏng nhà cửa. Nhiều ô tô ngập sâu trong nước.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Lào Cai bị ngập sâu do mưa lớn sáng 5/7.
Tại tỉnh Sơn La, với đặc thù địa hình phức tạp chia cắt mạnh bởi những thung lũng, sông, suối, khe rạch có độ dốc lớn nên thường xuyên xảy ra lũ quét. Do tập quán và điều kiện sinh sống của đồng bào các dân tộc ở tỉnh miền núi, mỗi cộng đồng dân cư sinh sống gần nguồn nước, ven bờ sông, suối, ở vùng thung lũng hay trên các sườn núi cao làm nương rẫy... là những nơi có nguy cơ và tần suất cao xảy ra sạt lở.
Hiện địa phương này đang nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo sớm, bổ sung các trạm đo mưa đầu nguồn các lưu vực, các thiết bị thông tin, truyền tin kịp thời đến nơi ở, sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng và người dân.
Trận mưa cuối tháng 6 làm tuyến tỉnh lộ 109 đoạn qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.
Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có công văn khẩn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa dông, cảnh giác với mưa lũ.
Một số huyện miền núi như Trạm Tấu đã yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến xã khẩn trương rà soát lại các hộ dân ở vùng nguy hiểm để người dân chủ động phòng, tránh; thông tin cho người dân không đi làm nương, vào rừng trong những ngày tới vì sắp có mưa to, gió lớn. Đối với các khu vực không có sóng điện thoại, điểm dân cư lẻ, các trưởng thôn, bí thư chi bộ trực tiếp đến từng nhà để nhắc nhở, cảnh báo người dân…
Các địa phương khác cũng lên phương án cụ thể để đối phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đảm bảo lực lượng thường trực phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" đến từng thôn bản, khu, cụm dân cư.