Dị ứng Lactose ở trẻ có thể gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, táo bón thậm chí là sốc phản vệ sau khi sử dụng các sản phẩm từ sữa. Vậy nguyên nhân, cách nhận biết và khắc phục bệnh này như thế nào, cùng tham khảo ngay bài viết sau đây.
Lactose là một loại chất thường có trong đường, sữa bò, dê và sữa mẹ hay phô mai. Chất này đóng một vai trò quan trọng cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh. Hầu hết trong các loại sữa cho trẻ nhỏ hiện nay đều chứa một lượng nhỏ chất này để giúp bé phát triển nhanh và thông minh hơn.
Dị ứng Lactose ở trẻ là tình trạng ruột non không tạo ra đủ enzyme lactase để tiêu hóa lactose nên cơ thể hấp thu kém chất này và phản ứng lại bằng các triệu chứng như nôn mửa hay táo bón. Nói một cách đơn giản hơn nếu trẻ sử dụng các sản phẩm, có chứa đường hay sữa như phô mai, sữa công thức mà có các biểu hiện nôn mửa, chóng mặt tiêu chảy thì có thể bé đã bị dị ứng Lactose.
Dị ứng lactose là tình trạng cơ thể trẻ không thể dung nạp các sản phẩm có chứa lactose như sữa, phô mai
Thông thường tình trạng này không quá nguy hiểm nhưng nó có thể khiến bé khó chịu, cơ thể yếu thậm chí là suy dinh dưỡng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
Nguyên nhân chủ yếu của bệnh này là do sự thiếu hụt lactase – một loại enzyme được sản xuất trong ruột non của người có vai trò tiêu hóa đường lactose. Thông thường, khi vào đến dạ dày lactose sẽ được lactase chuyển hóa thành loại đường đơn giản là glucose và galactose. Hai loại đường này sau đó hấp thụ vào máu thông qua niêm mạc ruột.
Tuy nhiên khi thiếu lactase, đường lactose sẽ được đưa đến ngay đại tràng thay vì được chuyển hóa và hấp thụ theo quy trình như cũ. Các vi khuẩn tự nhiên tại đại tràng sẽ tương tác với lactose làm nó không thể tiêu hóa được và gây ra các phản ứng ngoài cơ thể như nôn mửa hay táo bón.
Tình trạng này xảy ra do ruột non không sản xuất đủ enzym lactase
Người ta chia 3 loại dị ứng Lactose ở trẻ dựa trên các yếu tố gây bệnh như sau
Đây là loại dị ứng lactose phổ biến nhất thường gặp ở trẻ. Tình trạng này có thể xảy ra do gen di truyền, đặc biệt xuất hiện nhiều trên có nguồn gốc châu Á hoặc châu Phi, Tây Ban Nha. Bệnh này cũng phổ biến ở những người gốc Địa Trung Hải hoặc Nam Âu..
Đây là tình trạng nhẹ nhất của bệnh và nếu phát hiện sớm và thay thế bằng các sản phẩm phù hợp thì dù lượng enzym lactase thường giảm, nhưng vẫn đủ cao để tiêu hóa lượng sữa trong chế độ ăn điển hình của bé sau khi lớn. Tuy nhiên lượng lactase này ngày càng giảm mạnh khiến cơ thể vẫn không thể dung nạp được các sản phẩm từ sữa ngay khi đã trưởng thành.
Tình trạng này sẽ xảy ra+ khi ruột non giảm sản xuất lactase sau những chấn thương, bệnh hoặc phẫu thuật liên quan đến ruột non. Ví dụ như với bệnh celiac do sự phát triển quá mức của vi khuẩn hay bệnh Crohn lđều là những bệnh liên quan đến dị ứng lactose thứ phát ở trẻ.
Với trình trạng này có thể sử dụng một số cách điều trị rối loạn cơ bản để có thể khôi phục mức lactase và cải thiện các triệu chứng và tác hại của bệnh, tuy nhiên thường phải tốn khá nhiều thời gian.
Đây là trường hợp ít xảy ra với trẻ nhất. Tình trạng này hầu như chỉ xảy ra do di truyền từ đời này sang đời khác theo kiểu di truyền gọi là lặn tự phát. Nghĩa là nếu gặp phải loại dị ứng lactose này thì cả mẹ và cha phải truyền cùng một biến thể gen cho con.
Với những trẻ lớn hơn cũng có thể mắc chứng dị ứng Lactose do một số yếu tố như
Trẻ bị dị ứng Lactose có những dấu hiện khá rõ ràng. Hầu như các dấu hiệu này đều biểu hiện ra bên ngoài nên phụ huynh có thể hoàn toàn nhân biết được. Thường các triệu chứng này sẽ xuất hiện sau 30 phút đến 2 tiếng sau khi bé ăn các sản phẩm có liên quan đến đường sữa. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm
Trẻ bị đau bụng, nôn trớ, tiêu chảy sau khi uống sữa có thể là triệu chứng của dị ứng lactose
Bạn cần lưu ý rằng dị ứng đạm sữa bò ở trẻ cũng có thể có một vài biểu hiện như trên. Tuy nhiên với trẻ bị ứng ứng với protein trong sữa sẽ có thêm các triệu chứng như ngứa, nổi mẩn đỏ khắp người, sưng, phù mặt, phát ban, chảy nước mắt, nước mũi và xuất hiện ngay khi vừa uống sữa.
Dù trong trường hợp nào cũng nên cho bé dừng uống sữa và đưa đến bệnh viện ngay để được thăm khám và chữa trị phù hợp nhất!
Đối với trẻ nhỏ, sữa mẹ hay sữa bò cùng các sản phẩm làm từ đường sữa đóng vai trò qua trọng trong việc giúp bé phát triển về thể chất cũng như chiều cao. Khi cơ thể không thể thu hết đường lactose sẽ khiến trẻ kém bú, khó ngủ, chậm lớn, thiếu máu thiếu sắt, đồng thời còn liên quan đến cả sự phát triển thể lực, trí tuệ của trẻ.
Trẻ mệt mỏi, quấy khóc, chậm lớn là hậu quả của dị ứng lactose
Các dấu hiệu của bệnh này thường khá giống với một số bệnh thông thường ở trẻ nên nếu không chú ý phụ huynh có thể bỏ qua. Hậu quả là nếu không điều trị kịp thời bé có thể mắc chứng dị ứng đa thức ăn. Nghĩa là không chỉ sữa mà bất cứ loại thức ăn nào từ thịt, tôm, cá, trứng, đậu… đều có thể khiến bé bị dị ứng.
Về lâu về dài hen suyễn, viêm mũi dị ứng cũng có thể xuất hiện. Bé cũng có nguy cơ bị còi xương và suy dinh dưỡng cao. Nguy hiểm nhất là có những trường hợp bé bị dị ứng lactose nặng dẫn tới sốc phản vệ và có thể tử vong.
Để có thể khắc phục và điều trị bệnh này là một quá trình lâu dài bởi hiện tại chưa có thuốc điều trị giúp làm tăng enzym lactase cho cơ thể. Bởi thế phụ huynh cần phải điều chỉnh và thay đổi chế độ ăn một cách phù hợp với tình trạng của bé bằng những cách sau đây
Phụ huynh nên hạn chế cho bé sử dụng các thực phẩm có chứa hàm lượng cao lactose để giảm những triệu chứng dị ứng nguy hiểm cho bé.
Phụ huynh có thể dùng các sản phẩm sữa hạt thay cho sữa bò để bổ sung canxi cho trẻ.
Phụ huynh có thể nên bổ sung nguồn dưỡng chất cho con thông qua một số thực phẩm khác để tăng cường sức đề kháng, giúp bé phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn như
Probiotic là lợi khuẩn có trong một số loại sữa chua hoặc được “nuôi cấy” dưới dạng thực phẩm bổ sung ở dạng viên nang. Phụ huynh cũng có thể cho bé sử dụng các sản phẩm này nhằm hạn chế tình trạng ruột kích thích.
Ngoài ra, bé cũng có thể sử dụng một loại enzyme lactase không kê toa có sẵn dạng viên nang, viên thuốc, thuốc nhỏ hoặc dạng nhai để sử dụng trước khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa nhằm hạn chế những dị ứng có thể xảy ra.
Dị ứng Lactose ở trẻ không quá phổ biến và thường xuất hiện ở những người lớn nhiều hơn. Tuy không quá nguy hiểm nhưng nó thường khiến bé khó chịu và mệt mỏi trong suốt thời gian dài. Vì vậy nếu phát hiện các triệu chứng này ở bé thì bạn hãy đưa bé đến các bệnh viện gần nhất để có phương pháp điều trị phù hợp hơn và đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bé.
Chủ đề liên quan: