Bệnh viện cho biết, 18 bệnh nhân nhiễm nCoV trong độ tuổi từ 23 đến 67 tuổi. Trong số này có một người trải qua tình trạng nguy kịch, phải nằm viện 18 ngày, là bệnh nhân nằm viện lâu nhất trong số các bệnh nhân.
Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Kinh, ông Liu Qingquan là người đứng đầu phương pháp điều trị kết hợp. Ông Liu cho biết, các kết quả của bệnh nhân cho thấy Thu*c đông y có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh nhân bị bệnh viêm phổi cấp do nCoV, hiệu quả cả với những ca bệnh không đáp ứng với tân dược.
Theo Giám đốc Liu, các nhân viên y tế trong bệnh viện đã thu được kinh nghiệm điều trị bệnh viêm phổi cấp do nCoV bằng cách kết hợp đông dược với tân dược. Từ đó, hy vọng sẽ có thêm nhiều bệnh nhân bị viêm phổi cấp do nCoV được cứu sống nhờ sử dụng phương pháp chữa trị kết hợp này.
* Trước đó, ngày 4-2, Bộ Y tế Thái Lan thông báo, việc kết hợp Thu*c chống cúm Oseltamivir (liều cao) với Thu*c kháng HIV Lopinavir và Ritonavir trong điều trị cho các bệnh nhân nhiễm nCoV đã mang lại hiệu quả cho ba bệnh nhân có triệu chứng nặng, trong đó có một bệnh nhân 70 tuổi đến từ Vũ Hán.
Bác sĩ Kriangska Atipornwanich, chuyên gia về phổi tại Bệnh viện Rajavithi ở Bangkok nói: "Đây không phải là một cách chữa trị, nhưng tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện rất nhiều. Từ khi xét nghiệm dương tính trong 10 ngày, sau khi áp dụng việc kết hợp các loại Thu*c này, kết quả xét nghiệm là âm tính trong vòng 48 giờ”.
Tuy nhiên, các bác sĩ Thái Lan cho hay còn quá sớm để áp dụng rộng rãi phương pháp điều trị này. Trước mắt, phương pháp này được áp dụng cho các bệnh nhân nặng.
Cho đến nay, Thái Lan có tám bệnh nhân nhiễm nCoV xuất viện sau khi điều trị thành công. Hiện còn 11 bệnh nhân nCoV khác đang được điều trị.
Trước thông tin một số nơi đã tìm ra được loại Thu*c điều trị hiệu quả nCoV, ngày 5-2, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Tarik Jasarevic nói rằng: “Không có liệu pháp hiệu quả nào chống lại được nCoV và WHO khuyến nghị cần đăng ký thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát để kiểm tra độ hiệu quả và tính an toàn”.
Đại diện của WHO cho biết, quá trình phát triển và thử nghiệm Thu*c hoặc vaccine chống lại mầm bệnh mới thường mất nhiều năm và thường nhiều khó khăn và thất bại. Ngay cả khi các công nghệ mới giúp tăng tốc độ nghiên cứu và sản xuất, các nhà khoa học hy vọng có thể bắt đầu các thử nghiệm ban đầu vaccine chống nCoV ở người sớm nhất là vào tháng 6 năm nay.
Chủ đề liên quan:
bệnh nhân bệnh nhân nhiễm nCoV biển đảo bình luận Bình luận Phê phán di sản diễn đàn điều tra qua thư bạn đọc điều trị du lịch giải pháp giáo dục góc nhìn thứ hai hà nội kết hợp kinh tế lây từ mẹ sang con nhân ái nhiễm nCoV phát ngôn