Bạn nên biết hôm nay

Đuối nước - T*i n*n trẻ thường gặp mùa hè

Bé trai, 9 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ, chưa biết bơi, đi tắm cùng các bạn ở đập nước, bị đuối nước dẫn đến hôn mê.

Bé được người dân đưa lên bờ và sơ cứu đuối nước (ép tim, thổi ngạt) đúng cách rồi đưa vào trung tâm y tế địa phương trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp. tại đây, trẻ được đặt ống nội khí quản, bóp bóng qua ống nội khí quản có oxy và chuyển tuyến đến trung tâm sản nhi, ngày 10/7.

Các bác sĩ đã sử dụng Thu*c an thần, cho bé thở máy xâm nhập theo chiến lược bảo vệ phổi, hồi sức tích cực, điều trị kháng sinh theo phác đồ. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng tiến tốt, trẻ được rút ống nội khí quản, thở máy không xâm nhập.

Hiện tại, sau 6 ngày điều trị bé đã có thể tự thở, da môi hồng, huyết động ổn định, phổi còn tổn thương do đuối nước.

Hôm sau, một bé trai 5 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ, tắm tại bể bơi cùng người thân. Bé chưa biết bơi nên đứng ở chỗ nước nông. Tuy nhiên, trong lúc người nhà không để ý, bé bị ngã xuống nước. Khoảng một phút trẻ được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái toàn thân, tự thở kém. Bé được sơ cứu tại chỗ, tự thở được và chuyển đến Trung tâm Sản Nhi. Khi vào viện bé tỉnh, mệt, tím quanh môi, gốc mũi, tự thở, thở nhanh, mạch nhanh. Các bác sĩ cho thở máy không xâm nhập, điều trị hỗ trợ, bé không suy hô hấp, huyết động ổn định, còn tổn thương phổi.

Như vậy, chỉ trong hai ngày liên tiếp, các bác sĩ ở trung tâm sản nhi, bệnh viện đa khoa phú thọ, tiếp nhận hai bé bị đuối nước trong tình trạng khá nặng. cả hai trường hợp trên đều đang được các bác sĩ khoa hồi sức tích cực, chống độc điều trị và theo dõi sát sao.

Ước tính của tổ chức y tế thế giới (who), hằng năm có trên 600.000 trẻ em dưới 15 tuổi Tu vong do đuối nước, 2/3 trường hợp xảy ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Tại việt nam, đuối nước cướp đi mạng sống của gần 3.000 trẻ em mỗi năm, cao hơn các nước trong khu vực đông nam á và gấp 10 lần các nước phát triển, chiếm trên 45% số ca trẻ Tu vong do T*i n*n thương tích trên cả nước.

Đuối nước là nguyên nhân lớn nhất gây Tu vong trẻ em dưới 19 tuổi hàng năm. trẻ nam bị đuối nước nhiều gấp hai lần trẻ nữ.

Bác sĩ cao việt hưng, trưởng khoa hồi sức tích cực, chống độc, bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ, khuyến cáo, trong thời điểm trẻ được nghỉ học ba mẹ cần quan sát kỹ trẻ khi đến nơi có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm. cần làm rào, lấp kín những hố và rãnh, ao hồ không cần thiết. đồng thời cho trẻ em học bơi và nâng cao kỹ năng phòng tránh, xử trí sơ cứu đuối nước ở mọi lứa tuổi vì sơ cứu ban đầu đúng cách sẽ giúp tăng cơ hội điều trị.

Khi bị đuối nước, nước sẽ tràn vào đường thở, lấp đầy các phế nang, không có không khí vào phổi, toàn bộ cơ thể thiếu oxy trẻ nhanh chóng đi vào hôn mê và tim chậm dần rồi ngừng hẳn. thời gian vàng để cấp cứu trẻ đuối nước là 0-4 phút từ lúc trẻ rơi vào nước.

Các bước cấp cứu người bị đuối nước:

Bước 1: Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi mặt nước bằng mọi cách.

Bước 2: Cho nạn nhân nằm ở nơi thoáng khí và giữ ấm. Nếu nạn nhân bất tỉnh, hãy kiểm tra xem còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không. Nếu nạn nhân có dấu hiệu ngừng thở thì nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo: Đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ và nghiêng mình sang bên trái, dùng gạc hay khăn vải lau sạch dãi, chất thải hoặc dị vật ở miệng và mũi. Tiếp đến, người cấp cứu cần thực hiện hà hơi thổi ngạt cho nạn nhân. Sau 5 lần hô hấp nhân tạo khi bắt mạch mà tim vẫn ngừng đập thì bước tiếp theo là phải ép tim ngoài lồng ngực.

Bước 3: Sau khi hô hấp nhân tạo mà mạch vẫn ngừng đập, người cấp cứu cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Nếu không bắt được mạch chứng tỏ tim đã ngừng đập, cần phải hô hấp nhân tạo kèm theo ép tim ngoài lồng ngực (ép ở 1/2 dưới xương ức bên trái) theo công thức 15:2 (nghĩa là ép tim 15 cái thì thổi ngạt 2 cái) nếu có 2 người thực hiện (hoặc 30:2 nếu có một người). Kiên trì thực hiện cho đến khi mạch đập và nạn nhân thở trở lại.

Bước 4: Sau khi nạn nhân tỉnh lại sẽ nôn ra nhiều nước nên cần đặt ở tư thế nằm nghiêng, kê cao gối hai bên vai, nới rộng quần áo để tránh bị ngạt thở.

Bước 5: sau sơ cứu ban đầu, cần đưa người bị đuối nước đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ xử lý các bước tiếp theo.

Lưu ý, không dốc ngược nạn nhân đuối nước, vác lên vai rồi chạy, động tác này làm mất thời gian cấp cứu. Nếu nạn nhân không được hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực khi vận chuyển tới bệnh viện sẽ làm mất thời gian cấp cứu, có nguy cơ gây ra di chứng não sau này nếu bệnh nhân còn sống.

Lê Nga

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/duoi-nuoc-tai-nan-tre-thuong-gap-mua-he-4130980.html)

Tin cùng nội dung

  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Trị liệu và tư vấn tâm lý là phương pháp chữa bệnh nhằm mục đích cải thiện sức khoẻ tâm thần cho những bênh nhân bị rối loạn tâm thần hay những người đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc hành vi. Với bệnh nhân tâm thần đang được chữa trị bằng Thu*c, trị liệu tâm lý giúp hỗ trợ kết quả điều trị.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY