Để thực hiện yêu cầu giảm phát thải nhanh chóng và triệt để, báo cáo cũng chỉ ra những chính sách mà các chính phủ có thể thực hiện nhằm mở đường cho lối sống xanh hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc thay đổi hành vi cá nhân, điều đó không đủ giúp đạt được mục tiêu giảm phát thải.
Con người cần phải nỗ lực giảm các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường. |
Bản báo cáo mới nhất về lối sống 1,5oc của viện nghiên cứu hot or cool tập trung phân tích "dấu chân carbon" trong lối sống của người dân 9 quốc gia thuộc g20 trên thế giới và xác định những thay đổi cần thực hiện để đạt được mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5oc theo thỏa thuận khí hậu paris. các quốc gia còn lại trong khối g20 đều có sự tương đồng về địa lý, mức sống trung bình, khí hậu... nên không đưa vào báo cáo.
Bằng cách phân tích lối sống trong 6 lĩnh vực - thực phẩm, nhà ở, phương tiện giao thông cá nhân, hàng hóa, giải trí và dịch vụ - báo cáo này trình bày "dấu chân carbon" trong lối sống trên bình quân đầu người hiện tại ở mỗi quốc gia và đề xuất các giải pháp để làm giảm phát thải trong lối sống nhằm hướng tới mục tiêu giữ mức tăng nhiệt toàn cầu ở ngưỡng 1,5℃.
Để đạt được mục tiêu đề ra tới năm 2050 trong thỏa thuận paris, các quốc gia có thu nhập cao cần giảm phát thải hơn 90% (91-95%) trong lối sống, các quốc gia có thu nhập trên trung bình cần giảm 68-86%, và các quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn như ấn độ cần giảm phát thải 76%.
Tiến sĩ Lewis Akenji, tác giả chính của báo cáo cho biết: “Nói về thay đổi lối sống là một vấn đề nóng đối với các nhà hoạch định chính sách, những người sợ mình sẽ đe dọa tới lối sống của cử tri. Báo cáo này mang đến một cách tiếp cận dựa trên khoa học và cho thấy rằng nếu không giải quyết vấn đề lối sống, chúng ta sẽ không thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu”.
Nghiên cứu cũng nhấn mạnh vào sự bất cân bằng và khác biệt lớn về lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến lối sống giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới. trung bình một người ở canada, quốc gia có mức phát thải bình quân đầu người cao nhất trong số các nền kinh tế được nghiên cứu, có lối sống phát thải nhiều gấp 6 lần so với một người ở indonesia.
Canada có môi trường sống tốt nhất thế giới nhưng mỗi người dân Canada lại phát thải gấp 6 lần người dân tại Đông Nam Á. |
Ngoài việc thay đổi hành vi cá nhân, báo cáo xem xét việc thiếu các chính sách hỗ trợ có thể cản trở mọi người lựa chọn lối sống phù hợp với mục tiêu 1,5oc như thế nào. từ việc đưa ra các khuyến nghị cụ thể về việc các quốc gia có thể thực hiện những thay đổi như thế nào đối với cơ sở hạ tầng giao thông công cộng và nhà ở, cho đến việc kêu gọi cấm chủ nghĩa tiêu thụ nhiều carbon như sử dụng du thuyền lớn, báo cáo này phác thảo các chính sách và biện pháp can thiệp thị trường có thể được thực hiện ở quy mô trong nước và quốc tế nhằm hạn chế phát thải carbon trong lối sống.
Tiến sĩ kazuhiko takeuchi, chủ tịch viện chiến lược môi trường toàn cầu (iges) đánh giá: “báo cáo này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tại sao các quốc gia như nhật bản, quốc gia đã đưa ra các cam kết không phát thải, cần phải cho thấy những thay đổi trong lối sống có thể góp phần thực hiện mục tiêu này như thế nào và bản thân mục tiêu đó sẽ định hình xã hội như thế nào trong tương lai. sự hợp tác hơn nữa giữa các bên liên quan, người dân, doanh nghiệp và các khu vực công, nhằm thực hiện thay đổi lối sống là yếu tố quan trọng giúp thực hiện thành công các cam kết không phát thải”.
Có thể thấy rằng, chính người dân, doanh nghiệp và các quốc gia phát triển trên thế giới đang là nguyên nhân chính khiến trái đất nóng lên bởi lối sống tiện nghi của mình. Để giảm thiếu tác hại đến môi trường, khí hậu, không có cách nào khác là cần loài người phải thay đổi dần lối sống hưởng thụ, giảm thiểu các hoạt động phá hủy môi trường.
Châu Âu ghi nhận kỷ lục về mùa hè nóng nhất | |
Loài người đã "làm hại" hành tinh xanh như thế nào? | |
Hà Nội: Khai trương hệ thống tưới nhỏ giọt chạy bằng năng lượng mặt trời | |
Biến đổi khí hậu đang đe dọa phá hủy các "báu vật" thiên nhiên | |
Giờ Trái đất 2021: Việt Nam tiết kiệm 353.000 kWh |