Thời tiết chuyển lạnh là nguyên nhân của nhiều vấn đề rắc rối ở da như nứt nẻ, tê cóng, sừng vảy, cước... Nó thường xuất hiện ở những nơi cơ thể phải tiếp xúc với nhiệt độ thấp như khuôn mặt, bàn tay, bàn chân. Và tùy vào mỗi tình trạng mà chúng ta sẽ có cách xử trí phù hợp.
1. Tay chân tê cóng
Đây là tình trạng thường gặp nhất vào mùa lạnh. Tình trạng tê cóng xuất hiện với dấu hiệu tím tái, đau buốt vùng da khi vừa tiếp xúc với nhiệt độ thấp, đồng thời gây ngứa, đau rát ở vùng da.
Nếu trường hợp tay bị tê cóng, bạn có thể đặt các ngón tay vài nách để lấy lại độ ấm hoặc dùng một bàn tay ấm áp mạnh vào bàn tay bị tê. Sau khoảng 10 phút sẽ dần lấy lại trạng thái hoạt động bình thường cho đôi tay.
Đối với chân, bạn nên bắt đầu với việc cởi giầy và tất rồi lau khô chân. Sau đó ngâm chân vào nước ấm khoảng 40 độ C cho đến khi ngón chân cóng đỏ lên. Khi thấy vùng chân đã trở lại nhiệt độ bình thường thì ngưng lại. lau khô và quấn lại bằng khăn ấm.
2. Nứt nẻ da
Nứt nẻ da là vấn đề nghiêm trọng đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ, nhất là cùng da mặt.Tình trạng này xuất hiện khi nhiệt độ quá lạnh kết hợp với cơ thể thiếu nước dẫn đến nứt nẻ, bong tróc da.
Nứt nẻ da là vấn đề nan giải trong mùa lạnh. |
Để giải quyết tình trạng này, việc đầu tiên là ngưng tiếp xúc với nước lạnh, dùng nước ấm vệ sinh da sạch sẽ, sau đó thoa kem dưỡng ẩm lên vùng da bị tổn thương để bổ sung chất dưỡng ẩm, giúp cân bằng độ ẩm cho da phục hồi lại trạng thái bình thường.
3. Cước
Dấu hiệu nhận biết cước là những vùng da tổn thương có màu đỏ tía, sưng nề và ngứa. Chúng thường xuất hiện ở đầu các chi và vành tai khi thời tiết lạnh. Nếu không ủ ấm kịp thời thì có thể dẫn tới lở loét, chảy máu và tạo sẹo, xơ tại vùng da tổn thương. Lúc này, vùng da sẽ ít ngứa hơn nhưng sẽ sưng đau và cương tụ nhiều hơn.
Nhiều người thấy tình trạng này đã sốt sắng tự ý mua những loại thuốc bôi ngoài da để tự chữa trị. Tuy nhiên, điều này có thể gây nên bội nhiễm bởi vùng da này rất dễ tổn thương và trầy xước khi bôi thuốc vào. Tốt nhất bạn nên đến bác sĩ da liễu để được tư vấn và điều trị đúng cách.
Để tình trạng không bị nặng thêm và nhanh khỏi, bạn cần làm ấm những vùng da cước này bằng cách kẹp tay vào nách hay dùng tay massage chân và vành tai để làm chúng ấm dần lên trước khi tìm đến sự trợ giúp y tế.
Tuy nhiên, bạn cũng đừng để "nước đến chân mới nhảy" mà hãy biết cách phòng tránh nó. Điều cần thiết nhất là luôn giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc với nước lạnh hay không khí lạnh bằng các vật dụng bảo vệ như găng tay, đi tất, ủng...
Đồng thời, bổ sung nhiều rau củ quả có nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho độ ẩm và độ đàn hồi của làn da để chống lại các vấn đề rắc rối có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Linh Nhi
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: