1/2 kg tôm lớn, 1/2 kg mực, 2 muỗng súp xã bằm, 3 trái ớt xanh, 3 trái ớt đỏ (poivron = ớt to Đà lạt), 2 củ hành tây, 1 muỗng súp tỏi bằm, 1/2 trái thơm chín, 1 muỗng 1/2 súp nước cốt me (mua loại làm sẳn trong lon nhựa) 10 cọng sà lách, 2 trái ớt chín, vài cọng ngò, bánh phồng tôm (hoặc xôi).
Tôm lột vỏ, chẻ lưng, rút chỉ đen. Đem ướp với 1/2 muỗng tỏi bằm, 1/2 muỗng cà phê muối, chút bột ngọt, chút tiêu, chút đường. Ướp độ 20 phút.
Mực xẻ cắt thành khía cho đẹp, đem ướp vơi 1/2 muỗng tỏi còn lại, 1/2 muỗng cà phê muối, chút bột ngọt, chút đường, chút tiêu. Cũng để 20 phút cho thấm.
Bỏ nước cốt me vào soong, thêm 1 chén nước lạnh, 2 muỗng cà phê đường, 1 chút muối, xã bằm vào quậy đều, nấu cho hơi sôi, nêm lại cho vừa (gu chua ngọt) tắt lửa để đó.
Ớt poivron đỏ & xanh rửa sạch rồi xắt cọng nhuyển, hành củ xắt khoanh nhuyển. Lấy 1 cái thố (cái thau, cái tô lớn) cho 1 tô nước lạnh đã cho 2 muỗng giấm, 1 muỗng súp đường, 1 cà phê muối, quậy đều đổ vào thố, kế cho ớt poivron, củ hành vào ngâm cho hơi thấm và mềm. Vớt ra vắt cho ráo nước.
Bắt chảo cho 1 muỗng súp dầu ăn vào cho nóng. Đập 1 tép tỏi hơi nát bỏ vào chảo dầu phi cho thơm , xong cho tôm vào xào, trộn cho chín đều trút ra bỏ vào soong nước cốt me chừng 3 phút cho thấm.
Cũng bắt chảo , cho thêm 1 muỗng dầu ăn, và 1 tép tỏi đập nát vào phi cho thơm, xong cho mực vào xào cho chín cũng đổ vào soong nước cốt me ngâm.
Trộn hai loại ớt poivron xanh & đỏ, củ hành, thơm, tôm, mực, sà lách, ớt chín, nước cốt me. Trộn cho thật đều, nêm nếm cho vừa ăn có gu hơi chua, hơi ngọt và cay là được.
Chủ đề liên quan:
gỏi thai lan