Kinh tế xã hội hôm nay

Huyện Thanh Trì: Công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng tiền hỗ trợ Covid-19

(MangYTe) - Sáng 2/5, huyện Thanh Trì đã khẩn trương thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định 1757 của UBND TP Hà Nội. Dự kiến, việc chi trả sẽ hoàn thành trước ngày 3/5.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị sáng 2/5, tại các xã thuộc huyện Thanh Trì đã chi trả tiền hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19. Việc chi trả được tiến hành nhanh gọn, khẩn trương mà vẫn đảm bảo biện pháp phòng chống dịch.

Phấn khởi, xúc động và gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền TP Hà Nội, đó là tâm trạng chung của người dân huyện Thanh Trì khi được nhận tiền hỗ trợ thuộc gói an sinh xã hội vào đúng những ngày nghỉ lễ 30/4.

Ông Trương Văn Nam, hộ cận nghèo và có con trai bị ảnh hưởng chất độc da cam nhận hỗ trợ tại UBND xã Vĩnh Quỳnh sáng 2/5.

Từ 7h, hội trường UBND xã Vĩnh Quỳnh đã rất đông bà con trong diện được hỗ trợ bởi dịch Covid-19 đến nhận tiền. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh, sau khi có văn bản của Thủ tướng, UBND TP và chỉ đạo của UBND huyện, mặc dù là ngày nghỉ, song công tác chuẩn bị để chi trả tiền hỗ trợ cho người dân có hoản cảnh khó khăn đã được UBND xã chỉ đạo đơn vị chức năng chuẩn bị chu đáo.

UBND xã bố trí đủ các thành phần cán bộ các đơn vị, ban, ngành của xã, thôn hướng dẫn các đối tượng. Cùng với đó, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện chi trả được diễn ra công khai, minh bạch.

"Chỉ trong sáng 2/5, xã Vĩnh Quỳnh đã chi trả 330/1120 trường hợp thuộc hộ chính sách và người cao tuổi, trong chiều nay sẽ hoàn thành chi trả đối với hộ nghèo, cận nghèo, mổ côi, đơn thân... Người dân xã Vĩnh Quỳnh rất phấn khởi, đồng lòng, đồng tình, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo…" - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh cho biết thêm.

Nhận được tiền hỗ trợ trên tay, bà Nguyễn Thị Sến, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh là đối tượng hộ cận nghèo (chồng bà Sến thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi không có con cái, tuổi già sống nương tựa vào nhau, những ngày qua gia đình tôi luôn nhận được giúp đỡ, hỗ trợ từ chính quyền xã và các nhà hảo tâm. Hôm nay lại được nhận 1.500.000 đồng hỗ trợ, vợ chồng tôi không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và Chính phủ, TP đã luôn quan tâm đến đời sống của người dân như chúng tôi”.

Chi trả hỗ trợ do dịch Covid-19 cho các đối tượng khó khăn tại UBND xã Vạn Phúc

Cũng trong sáng 2/5, tại xã Vạn Phúc đã tiến hành chi trả cho 586 trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền là 921.750.000 đồng. Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc Chử Mạnh Thắng cho biết, trước đó xã đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng.

Đặc biệt, không chỉ phát giấy mời đến tận nhà, xã đã thông báo liên tục danh sách, số lượng đối tượng, tham gia nhận tiền hỗ trợ trên loa truyền thanh để người dân biết và thực hiện. Nhờ đó, chỉ trong ngày 2/5, toàn bộ các đối tượng đã lần lượt nhận đủ tiền hỗ trợ.

Theo Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Trì Hoàng Văn Huệ, trong ngày 2/5, 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã gấp rút tiến hành chi trả cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 1757 của UBND TP Hà Nội, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành việc chi trả trong sáng 3/5.

Ngoài việc chi trả tại UBND xã, lực lượng chức năng các xã sẽ tiến hành chi trả tại các thôn, khu dân cư, thậm chí là trực tiếp đến tay từng đối tượng không đến nhận được, không có người nhận thay.

Được biết, trong đợt này, huyện Thanh Trì sẽ tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 10.309 trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19, với tổng kinh phí 12,501 tỷ đồng.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-tri-cong-khai-minh-bach-dung-doi-tuong-thu-huong-tien-ho-tro-covid-19-383064.html)

Tin cùng nội dung

  • Trước đây người ta thường biết đến mề đay như một căn bệnh chỉ gây khó chịu trong cuộc sống hàng ngày mà không nghĩ rằng đôi khi nó cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
  • Ung thư tinh hoàn ảnh hưởng đến chất lượng đời sống cũng như sức khỏe nam giới. Đặc biệt, những đối tượng dưới đây có nguy cơ mắc bệnh cao.
  • Nghiên cứu thuộc trường Đại học McGill ở Montreal, Canada phát hiện một loại phân tử chỉ có ở người và linh trưởng mà một lượng nhỏ phân tử này cũng có thể hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm.
  • Chào Mangyte. Xin bác sĩ cho em hỏi. Nếu như phẫu thuật cắt bao quy đầu mất 1 triệu tại nơi đăng kí BHYT thì nếu có BHYT sẽ được miễn giảm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ.
  • Chào mangyte, Tôi muốn hỏi là đi khám ở phòng khám đa khoa tư nhân thì được BHYT chi trả như thế nào? Tôi là thương binh hạng 4/4, đăng ký khám chữa bệnh ở BV quận Gò Vấp rồi, muốn chuyển sang BV Nhân dân Gia Định có được không? Thủ tục như thế nào? (Lê Văn Trung, 61 tuổi, TPHCM)
  • Chào các bác sĩ trên mangyte.vn Xin bác sĩ cho em hỏi. Nếu như phẫu thuật cắt bao quy đầu mất 1 triệu tại nơi đăng kí BHYT thì nếu có BHYT sẽ được miễn giảm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ.
  • Khi bị thủy đậu, người bệnh cần được khám, dùng Thuốc và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của thầy Thuốc. Bên cạnh đó, có thể áp dụng một số các bài Thuốc Đông y sau có tác dụng hỗ trợ điều trị tốt, giúp người bệnh nhanh khỏi và hồi phục sức khỏe.
  • Cai nghiện Thuốc lá là một quá trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân người nghiện cũng như sự ủng hộ của những người xung quanh. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhiều người đã thành công. Bên cạnh những biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng khi cai nghiện Thuốc lá, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những dòng sản phẩm hỗ trợ giúp quá trình cai nghiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Trí nhớ kém là một trong các triệu chứng điển hình thường gặp ở bệnh nhân tâm thần.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY