GDTĐ - Trong những ngày qua nhiều phóng viên công tác tại tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con vùng dịch.
Chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà phụ việc gia đình sau đó làm nghề gội đầu nhưng nhờ mượn được bằng cấp 3 của chị gái ruột, bà Trần Thị Ngọc Thảo (45 tuổi, trú Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã nhanh chóng thăng tiến lên thành Trưởng phòng Hành chính- Quản trị-Văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk, là cán bộ chủ chốt của đơn vị này
Bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ y (Sở Y tế Đắk Lắk) cho biết: Cơ quan chức năng đã có kết luận nguyên nhân khiến bé trai Trần Hoàng Anh (2 tháng tuổi, trú tại xã Ea Tar, huyện Cư Mgar) Tu vong sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1.
Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm , Sở Y tế Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở nghi gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Buôn Đôn và Krông Búk khiến hơn 300 người nhập viện, Chi cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu hai cơ sở tạm ngừng sản xuất, chế biến kinh doanh cho đến khi có kết quả xử lý cuối cùng.
Liên quan đến các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn tiệc cưới xảy ra tại huyện Krông Búk và Buôn Đôn, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế, đồng thời có công văn chỉ đạo các bệnh viện, cơ quan chuyên môn trực thuộc tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân và điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
Tính từ đầu năm đến 9-5, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 320 trường hợp mắc bệnh, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2018. Số ca bệnh xuất hiện tại tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố.
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu triển khai các hoạt động phòng chống bệnh dại.