Qua kiểm tra cơ quan chức năng cho biết thuốc bảo vệ thực vật còn dư lại trong khoai tây cao gấp 16 lần cho phép.
Ngày 10/6/2014 trong quá trình kiểm tra 52 tấn khoai tây tại cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Nguyệt (phường 12, Tp. Đà Lạt) cơ quan chức năng đã nghi ngờ số khoai tây trên có vấn đề.
Kết quả kiểm tra tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã cho biết một nửa trong số đó có chứa hoạt chất Chlorpyrifos (thuốc bảo vệ thực vật) cao gấp 16 lần ngưỡng cho phép của Bộ Y tế.
Số lượng khoai tây hồng nhiễm độc trên đã được cơ quan chức năng thiêu hủy ngày 15/6/2014 tại Đà Lạt.
Còn 26 tấn khoai tây vàng còn lại được trả lại cho chủ cửa hàng nhưng chịu sự giám sát của cơ quan chức năng trong quá trình tiêu thụ.
Thông tin từ Người lao động cho biết, số khoai tây hồng trên được bà Nguyệt mua từ Công ty Vân Linh (Lào Cai), 26 tấn khoai tây vàng mua từ Công ty Anh Quân (Hà Nội). Tất cả đều có xuất xứ từ Trung Quốc.
Chủ đề liên quan: