Bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó và việc bạn bị nói xấu cũng vậy. Việc không tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện có thể khiến bạn bị “kết án oan” hoặc nếu đúng là “tội phạm” thì hãy nên nói lời xin lỗi và sửa lỗi đã mắc.
Do vậy im lặng hoặc “đoán mò đoán non” chả có tác dụng gì trong việc giải quyết mọi việc.
Ảnh minh họa |
Ai là người nói xấu
Bạn cần phải biết chắc chắn người nói xấu mình là ai và cần có bằng chứng cụ thể để chứng minh điều đó.
Tốt nhất hãy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với người đã nói xấu bạn, thẳng thắn nói ra mọi xung đột sẽ khiến cả hai trở nên thoải mái hơn.
Mặc kệ, cứ sống thôi
“Mặc kệ, cứ sống thôi” không phải là thái độ coi thường người khác nếu họ góp ý cho mình tiến bộ hơn và cũng không phải là thái độ dửng dưng với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình.
Bạn hãy nhớ rằng, nếu cuộc sống là một bộ phim còn bạn là diễn viên chính trong bộ phim đó, thì hãy cố gắng làm tròn vai và giải quyết mọi chuyện.
Nhưng đôi khi hãy tập cách trở thành một vai phụ để cuộc sống của chính mình trở nên bớt chông gai.
Không một ai là hoàn hảo trong mắt của tất cả mọi người. Và thay vì đi giải thích cho người này hiểu, nịnh bợ cho người kia thương thì hãy sống tốt và sống thật nhất với chính con người của mình.
|
Ảnh minh họa |
Lạc quan và tự tin
Cuối cùng bạn hãy sống lạc quan và tự tin với chính mình.
|
Ảnh minh họa |
Vì bản thân chứ không ai khác chính là người cần được yêu thương nhất.
Giữ tức giận và thù hận trong lòng chỉ làm bạn thêm mệt mỏi và phiền toái. Cuộc sống rất đẹp và hãy sống đẹp như cuộc sống của chính bạn.
“Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười”.
Tiểu Bùi
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: