Nếu cơ thể của bạn được cung cấp đầy đủ nước, phần lớn chất độc sẽ bị đẩy ra ngoài qua đường tiểu tiện, đại tiện và mồ hôi. Nước cũng giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thông qua một cơ chế tinh vi ở thân não.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Stella Metsova ở bang California (Mỹ), sự mất nước là tác nhân lớn nhất của những cơn đau đầu. Vì thế, nếu thời tiết nóng và bạn cảm thấy choáng váng, nhiều khả năng cơ thể của bạn đang trong tình trạng mất nước.
Hãy thử dùng một số rau quả nhiều nước và khoáng chất, chẳng hạn như dưa hấu. “Rất nhiều loại rau quả chứa hàm lượng dinh dưỡng và nước cao. Đây là chìa khóa để ngăn ngừa và giảm nhẹ những cơn đau đầu”, chuyên gia Metsova cho biết.
Động mạch cung cấp máu đến niêm mạc não nằm phía sau xương mỏng ở thái dương. Khi bạn bị chứng đau nửa đầu, việc áp lạnh vùng thái dương giảm nhiệt độ máu đi qua khu vực đó có thể làm giảm bớt sự đau đầu.
Nhức đầu thường do sự giãn nở của mạch máu. Caffein trong cà phê làm giảm các mạch máu giãn nở này, đưa chúng trở lại kích thước bình thường. Vậy nên nếu đau đầu thì hãy thử bổ sung một ít cà phê xem sao nhé.
Massage dầu bạc hà lên các vùng thái dương, phía sau hàm và trán. Tinh dầu bạc hà đã được chứng minh là làm tăng lưu thông máu, điều này giúp lưu lượng máu trong đầu chuyển động tốt hơn, làm giảm các cơn đau.
Đồ ăn cay có chứa một thành phần gọi là capsaicin, chất này có khả năng kiểm soát đối với nhận thức đau đớn của chúng ta.
Trà gừng không chỉ có tác dụng trong các vấn đề về bao tử mà có còn có thể xoa diệu cơn đau đầu, vì trong gừng có các chất chống viêm giúp giảm đau.