Tin tức hôm nay

Tin tức

Lực lượng hồi sức tinh nhuệ đến Bắc Giang điều trị bệnh nhân nặng

Với trên 2.700 bệnh nhân COVID-19, Bắc Giang đang có nhiều ca bệnh tổn thương phổi nặng rất nhanh và dự báo tới đây ca bệnh nặng còn tiếp tục tăng. Bộ Y tế đã huy động lực lượng bác sĩ hồi sức cấp cứu, điều dưỡng tinh nhuệ nhất tại các bệnh viện tuyến trung ương và 9 tỉnh về Bắc Giang.

Với số ca bệnh tăng nhanh chóng, đặc biệt là bệnh nhân nặng, bộ y tế đã có chiến lược điều trị tại bắc giang. ths.bs nguyễn trọng khoa, phó cục trưởng cục quản lý khám, chữa bệnh, phó tiểu ban điều trị tại bắc giang cho biết, các bệnh nhân mắc covid-19 đang được điều trị tại 15 khu cách ly.

Đến nay, đã ghi nhận hơn 50 ca bệnh diễn biến tăng nặng phải theo dõi liên tục, trong đó có 36 bệnh nhân đang phải thở oxy, 7 bệnh nhân thở máy không xâm nhập (HFNC), 8 bệnh nhân thở máy/lọc máu tại đơn vị ICU, 2 bệnh nhân chạy ECMO.

20 bác sĩ hồi sức cấp cứu và nhân viên y tế của Quảng Ninh xung phong chi viện điều trị bệnh nhân nặng tại Bắc Giang.
Đặc biệt trong đợt nhiễm virus lần này, những người trẻ không có bệnh nền nhưng diễn biến tổn thương phổi cũng rất nhanh, thường xảy ra từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10, chỉ cần từ khi có triệu chứng sau vài ngày đã xuất hiện mờ trắng hai bên phổi. Do đó, nguy cơ Tu vong có thể ở các nhóm độ tuổi chứ không chỉ ở người cao tuổi và có bệnh nền như trước. Vì vậy, công tác điều trị cũng đòi hỏi phải đặt ra bài toán ứng phó, đáp ứng các tình huống có thể xảy ra.

Trong những ngày qua, bộ y tế đã điều động lực lượng tinh nhuệ nhất là các bác sĩ hồi sức cấp cứu và điều dưỡng hồi sức từ nhiều bệnh viện trong đó nhiều người đã tham gia chống dịch trong chận chiến đà nẵng, hải dương đã về bắc giang để tiếp nhận điều trị các bệnh nhân covid-19 nặng tại trung tâm icu 101 giường.

Ngoài ra còn bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn do TS.BS Trương Anh Thư, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Bạch Mai đã thiết lập hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn và bàn giao lại cho đoàn chi viện BV Trung ương Huế đảm nhận.

Lắp đặt thiết bị hồi sức cấp cứu hiện đại để điều trị những ca bệnh nặng.

Hiện tỉnh bắc giang có 2 đơn vị hồi sức tích cực đang tiếp nhận những ca nặng là bv đa khoa tỉnh và bv phổi với 58 giường icu. ngày 5/6 tới, sẽ đưa trung tâm icu 101 giường đặt tại bv tâm thần bắc giang vào hoạt động. bs nguyễn trọng khoa cho biết: xây dựng trung tâm hồi sức tích cực lớn như vậy là vô cùng tốn kém, dự toán kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. đây là nguồn kinh phí quá lớn đối với địa phương trong thời điểm chống dịch gấp gáp này.

Cụ thể, tầng 1 có 23 giường hồi sức với đầy đủ oxy, khí nén và hệ thống hút trung tâm; tầng 2-3 với 52 giường có hệ thống oxy và khí nén; tầng 4 có 26 giường có oxy không có khí nén; có 60 máy thở, máy siêu âm mới, máy chụp X quang... có thể thực hiện hồi sức mức độ cao nhất như ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu, thở máy,... giường thở máy lên đến 70 bệnh nhân thở máy liên tục.

Dự kiến để trung tâm icu đi vào vận hành cần đội ngũ nhân sự bao gồm 50 bác sĩ, 100 điều dưỡng. họ được chia làm 5 ca (mỗi ca làm việc 6 giờ); riêng bác sĩ sẽ làm 12 giờ/ca. bộ y tế đã phải điều động lực lượng tinh nhuệ nhất, tuyển chọn các bác sĩ hồi sức cấp cứu có khả năng lọc máu để dự phòng trường hợp có nhiều bệnh nhân lọc máu, chạy máy ecmo.

Robot khử khuẩn Phenikaa-X đã đến Bắc Giang cùng chống dịch

Robot khử khuẩn phenikaa-x đã lên đường tới tâm dịch bắc giang nhằm hỗ trợ địa phương này trong phòng, chống dịch covid-19.

Robot khử khuẩn là một trong những sản phẩm mang tính công nghệ cao và ứng dụng trực tiếp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa, Công ty cổ phần Phenikaa-X, Trường Đại học Phenikaa nghiên cứu và phát triển để ứng dụng trong thực tế cuộc sống. Robot khử khuẩn kết hợp hai phương pháp khử khuẩn UVC và hoá chất giúp triệt tiêu vi khuẩn, giảm bớt việc lây lan dịch bệnh với khả năng đi lại linh động, có thể điều khiển từ xa hoặc lập trình sẵn cho một cung đường khử khuẩn nhất định.

Ts lê anh sơn, phó viện trưởng viện nghiên cứu và công nghệ phenikaa cho biết, robot khử khuẩn có thể đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch tại bắc giang với những nhiệm vụ chính như: vận chuyển các nhu yếu phẩm, giám sát người bệnh và người được cách ly thông qua các camera theo dõi. robot có khả năng tự hành hoàn toàn và tránh các va chạm bằng cách sử dụng công nghệ lidar, có tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cùng hàng loạt tính năng ưu việt khác. (cẩm lệ)

Trần Hằng

Mạng Y Tế
Nguồn: Công an nhân dân (http://cand.com.vn/y-te/Luc-luong-hoi-suc-tinh-nhue-den-Bac-Giang-dieu-tri-benh-nhan-nang-644334/)

Tin cùng nội dung

  • Ngày 20/9, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, vừa cứu thành công một bé trai 1 tháng tuổi bị thiếu vitamin B1 thể suy tim, là con của anh V.X.Th (trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
  • Sáng 18/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình y tế của ngành y tế Thái Bình. Việc đưa vào sử dụng các công trình y tế hiện đại, đồng bộ này không chỉ giúp người dân Thái Bình được khám chữa bệnh tốt hơn mà còn giúp giảm tải tuyến trên
  • Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế vừa chỉ đạo khẩn các bệnh viện các Sở Y tế trong cả nước phải tăng cường công tác phòng bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng công tác điều trị, nhằm giảm tỷ lệ Tu vong do sốt xuất huyết.
  • Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) sẽ tạo động lực phát triển các đô thị ở Bắc Giang, Móng Cái và Sapa.
  • Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết, ba bệnh nhân trong vụ ngộ độc do ăn cóc nướng tại thôn Lừu 1, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu sau ca mổ ấy em Lan không tỉnh lại? Liệu người mẹ có thể sống nổi khi mà đứa con dứt ruột đẻ ra bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời này?
  • Suốt 2 ngày, người mẹ hầu như không ăn không ngủ, luôn túc trực bên giường bệnh và có thể khóc bất cứ khi nào. Dù đã thấy tia hi vọng con gái được cứu sống, vậy điều gì đã làm cho người mẹ rơi vào trầm cảm nhanh đến vậy?
  • Tại sao con chị nặng thế này rồi mà giờ mới chịu đưa cháu đến bệnh viện”, câu hỏi của em sinh viên thực tập đã làm chị bật khóc.
  • Say nắng say nóng là tình trạng rối loạn thần kinh trung ương và các cơ quan trong cơ thể do thân nhiệt tăng quá cao.
  • Mangyte -Đây là nhận định của GS. TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế và các Giáo sư, chuyên gia đầu ngành về HSCC và chống độc của Hoa Kỳ và quốc tế tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế về Hồi sức tích cực được khai mạc sáng nay tại Thành phố Đà Nẵng
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY