Cháu vẫn sinh hoạt bình thường nhưng tôi mớiđọc qua sách báo thấy nói ăn các thứ cua ốc nấu chưa chín, thịt tái dễ mắc sán lá phổi. Vậy mongbác sĩ cho biết triệu chứng bệnh.
Do tập quán ăn uống, do thói quen thích ăn đồ tái... mà số người mắc bệnh sán lá phổi không phảilà ít. Điều đáng ngại là bệnh sán lá phổi rất dễ bị nhầm với bệnh lao phổi nên đã có không ít bệnhnhân đến với các thầy Thu*c chuyên khoa khi đã có thời gian "lòng vòng" ở các chuyên khoa bệnh phổikhác. Ký sinh trùng sán lá phổi không phải đặc hiệu của người, nên có con phát triển trong cơ thểngười và cũng có con "ch*t yểu".
Trong quá trình tìm cách thích nghi, phổi là môi trường thích hợpnhất để chúng gây bệnh sán lá phổi thể phổi. Ngoài ra, chúng còn có thể đi lạc đến các cơ quan nộitạng gọi là bệnh sán lá phổi ngoài phổi, bao gồm: da, gan, lách, thành ruột, hố chậu lớn, ổ bụng,cung đùi, tụy, hốc mắt, nhãn cầu, mi mắt, màng ngoài tim, tim, vú, cơ hoành, thành bụng, hạch đạitràng, thận, tuyến thượng thận, tủy xương, ruột thừa, buồng trứng, tử cung, bàng quang, tuyến tiềnliệt, bìu, mào tinh, tinh hoàn...
Nguy hiểm nhất là xâm nhập vào não, tổn thương ở não xuất hiện từ3 - 10 tháng sau các triệu chứng ở phổi, có thể là xuất huyết não, phù não, viêm màng não, biểuhiện bằng đau đầu, mất trí nhớ, động kinh, liệt nửa người, giảm thị lực, song thị ...
Khi mắc sánlá phổi, triệu chứng đầu tiên của người bệnh là ho đờm có lẫn máu, thường ho nhiều vào sáng sớm.Đờm thường màu rỉ sắt giống như viêm phổi. Nếu sán cư trú ở não thì thường có cơn động kinh, ở ganthì gây áp xe - gan. Để tránh không bị sán lá phổi, mọi người không nên ăn cua đồng, tôm đồng sốnghay nấu chưa được chín kỹ.