1. Lá húng quế
Các lá húng quế vị cay tính mát kích thích sự hấp thụ của cơ thể. Vì thế, bạn nên tạo thói quen uống một muỗng lá húng quế nghiền trộn với mật ong để da bạn sáng hơn.
Hoặc bạn cho lá vào nước tắm, những tinh dầu mùi sả và chanh của húng quế sẽ giúp làn da mịn màng, chống viêm lỗ chân lông.
2. Lá trà xanh
Trong lá trà xanh có thành phần caffein và các alkanoid có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và vỏ đại não làm cho tinh thần minh mẫn.
Ngoài ra, lá trà xanh còn chứa nhiều loại vitamin như A, B, B2, PP… đặc biệt chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 3-4 lần trong cam, quýt.
Do đó, tắm nước lá trà xanh sẽ làm cho tinh thần sảng khoái, da mát mẻ, hết vết rám nắng. Dùng bông thấm nước chè xanh các vết xước sẽ mau lành, hoặc trị mắt thâm quầng.
3. Lá rau mùi
Không chỉ thơm, lá rau mùi còn chứa đến 11 thành phần của các loại tinh dầu, 6 loại axit, khoáng chất và các vitamin. Do đó nó có tác dụng khử độc, chống nhiễm khuẩn, chống ôxy hóa.
Nếu không may da bạn bị rối loạn như: khô da, nhiễm nấm bạn chỉ cần tắm bằng thứ nước này thì công hiệu của nó sẽ phát huy ngay tức thì.
4. Lá cây neem (lá sầu đâu)
Lá sầu đâu rất có ích khi xóa vết sẹo trên cơ thể do bệnh thủy đậu và bệnh đậu mùa gây ra. Chúng cũng giúp trong những trường hợp bị bỏng nhẹ, bị ngứa và rôm sẩy.
Đun một nhúm lá trong 1 ấm nước cho tới khi nước cạn còn 3/4 ấm. Để nguội và lọc nước cho bệnh nhân tắm, dùng trong vòng 1 tuần bạn sẽ thấy những vết sẹo mờ đi.
5. Lá cây bí
Lá rau bí là loại lá nhiều lông này có khả năng tẩy “vết ố” trên da rất hiệu quả. Bạn hãy rửa thật sạch, thái lát và xay thành hỗn hợp và đắp lên những chỗ da đen, sạm màu trên người do bị những bệnh về da để lại. Kết quả bất ngờ sẽ xuất hiện trong vòng 1 tuần sau đó, những mảng đen này sẽ mờ đi và không để lại dấu vết gì.
Phương Linh
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: