Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Nghệ An: Nỗ lực không ngừng trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng

Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An (viết tắt là CDC Nghệ An) được thành lập theo Quyết định số 3617/QĐ - UBND ngày 14/9/2019 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh. Bước đầu vẫn còn nhiều khó khăn bất cập nhưng có thể khẳng định, Trung tâm đã có những nỗ lực không ngừng trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng đạt kế hoạch UBND tỉnh giao.

Việc thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Tư vấn và dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nhằm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy và nhân sự để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hiện nay.

Sau gần 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, trung tâm đã ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với chức năng tham mưu cho Sở Y tế, UBND tỉnh; tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ về phòng, chống tác động của các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh. Vì thế công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng luôn được trung tâm xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và duy trì thực hiện nghiêm túc.

Trong gần một năm từ khi thực hiện Quyết định số 3617/QĐ - UBND ngày 14/9/2019 của UBND tỉnh, đã có nhiều hoạt động chuyên môn được Trung tâm triển khai rộng rãi đến từng người dân, từng địa phương khắp toàn tỉnh. Điểm sáng trong các hoạt động đáng nói trên của Trung tâm là việc thực hiện tốt công tác về phòng chống suy dinh dưỡng đạt kế hoạch UBND tỉnh giao; đưa Nghệ An là một trong địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp so với cả nước.

Theo số liệu ghi nhận về hoạt động chuyên môn tại khoa dinh dưỡng được biết, trong sáu tháng đầu năm khoa đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra giám sát cấp Thu*c nhiều đợt cho các đơn vị. Trong tháng 2/2020 khoa tiếp nhận và phân phối cấp hai đợt với tổng số 1.800 lọ viên đa vi (của VDD) đối với phụ nữ mang thai cho bốn huyện nghèo theo quyết định của Chính phủ là Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu và nhận sản phẩm Suppy cho trẻ suy dưỡng dưới 5 tuổi từ Viện dinh dưỡng Trung ương.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chuyên môn nói trên, tháng 5/2020 vừa qua khoa dinh dưỡng tiếp tục tiếp nhận Vitamin A từ Viện dinh dưỡng và phân khai cho 21 huyện, thành phố, thị xã được 375.000 viên (trong đó có 35.000 viên loại 200.000 đơn vị; 25 ngìn viên loại 100.000 đơn vị) và cấp cho trẻ em từ 06 đến 60 tháng tuổi, bà mẹ sinh con trong tháng theo chương trình chiến lược quốc gia dinh dưỡng.

Đồng thời phối hợp với Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Công ty Amway, các TTYT trên địa bàn tổ chức được bốn lớp tập huấn “chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ có con dưới 5 tuổi” với trên 100 cán bộ tham gia; kiểm tra giám sát việc triển khai ngày vi chất dinh dưỡng.

Trao đổi với BSCK1 Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa dinh dưỡng cho biết “Trên địa bàn 21 huyện thị, thành cuả cả tỉnh hiện nay thì đã có 20 đơn vị tổng hợp số liệu báo cáo sử dụng Vitamin A đợt I/2020 gửi về Trung tâm. Nhìn chung số lượng trẻ em từ 06 đến 60 tháng tuổi đã được uống, đạt khoảng 98%; phụ nữ sau khi sinh một tháng đạt 97%. Về tỷ lệ suy dinh dưỡng, tính từ năm 2018 tỉnh Nghệ An xếp thứ 22 của cả nước với tỷ lệ  nhẹ cân 16,7%, thấp còi 27,3%. So với cùng kỳ thì đến năm 2019 tỷ lệ suy dinh dưỡng đã giảm xuống ướt đạt nhẹ cân 16,3% và thấp còi 26,9%. Đặc biệt là năm 2020, với sự vào cuộc đồng bộ của cả Trung tâm và tuyến cơ sở thì tỷ lệ suy dinh dưỡng tiếp tục giảm, nhẹ cân 15,9% và thấp còi 26,5%; với con số đáng nói trên, tỷ lệ suy dinh dưỡng của tỉnh Nghệ An mỗi năm giảm 0,4% và tính đến nay Trung tâm đã đạt kế hoạch mà UBND tỉnh đề ra”.

Để làm tốt vai trò trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục xây dựng kế hoạch thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tiếp tục tham mưu Sở Y tế phát hành các văn bản đến các bệnh viện trong và ngoài công lập về công tác đào tạo tiết chế dinh dưỡng. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng bột đa vi chất và VitaminA tuyến cơ sở; tiến hành triển khai điều tra 30 cụm sau khi có chỉ đạo của Viện dinh dưỡng Trung ương. Đồng thời phối hợp với các Trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế các xã, các cộng tác viên thôn bản tổ chức tập huấn để nâng cao nghiệp vụ, triển khai tuần lễ suy dinh dưỡng và phát triển vào đầu quý bốn của năm. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, y tế học đường... góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên toàn tỉnh trong mọi thời điểm.

Nguyễn Oanh

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/nghe-an-no-luc-khong-ngung-trong-cong-tac-phong-chong-suy-dinh-duong-a481743.html)
Từ khóa: suy dinh dưỡng

Chủ đề liên quan:

suy dinh dưỡng

Tin cùng nội dung

  • Lâu nay các bà mẹ cứ nghĩ cho con ăn thức ăn có nhiều protein là tốt, tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng chế độ ăn nhiều protein làm tăng bài xuất canxi theo nước tiểu làm ảnh hưởng đến việc tăng trưởng chiều cao của con trẻ...
  • Suy dinh dưỡng thai nhi trong tử cung là hiện tượng trẻ sinh ra đủ tháng, nhưng cân nặng dưới 2,5kg.
  • Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng là yếu tố quan trọng cho sức khỏe con người, mọi lứa tuổi, nhất là người cao tuổi. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, người cao tuổi thường phải đối mặt với nguy cơ bị suy dinh dưỡng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, dẫn tới bệnh tật và Tu vong.
  • Suy dinh dưỡng là sự mất cân bằng thực phẩm đã tiêu thụ và nhu cầu năng lượng của mỗi một cơ thể con người và chủ yếu gặp ở trẻ em và người cao tuổi (NCT). Suy dinh dưỡng ở NCT có thể khắc phục được nếu phát hiện sớm và áp dụng đúng phương pháp dinh dưỡng.
  • Suy dinh dưỡng ở người cao tuổi là tình trạng gầy yếu do ăn quá ít hoặc ăn không cân đối giữa các thức ăn cơ bản là đạm, đường, chất béo. Một người được coi là suy dinh dưỡng khi bị sụt từ 5 - 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng tới một năm.
  • Đông y gọi suy dinh dưỡng ở trẻ em là chứng cam tích, mà nguyên nhân thường gặp là do khẩu phần ăn không hợp lý, như: ăn thiếu đạm kéo dài, ăn nhiều chất béo ngọt khiến không tiêu hóa được, tích lại làm tổn thương tỳ vị, cũng có khi do nhiễm nhiều giun...
  • Suy dinh dưỡng trẻ em, Đông y gọi là cam tích. Nguyên nhân thường gặp là do trẻ ăn uống không điều độ, (cai sữa quá sớm, ăn nhiều chất ngọt hoặc béo quá, no hoặc đói thất thường), làm tỳ vị bị tổn thương, do chăm sóc không đúng cách, hoặc không phù hợp với các giai đoạn phát triển S*nh l* của trẻ nhỏ, làm nguyên khí hao tổn, tân dịch bị tổn thương.
  • Một khảo sát mới đây trên 3.000 học sinh cho thấy, 85% số trẻ em thành thị phải học thêm.
  • Bệnh này thuộc chứng cam tích trong đông y. Trên lâm sàng chủ yếu phân làm 3 loại: khí trệ thực tích, tỳ hư tích trệ và tỳ thận hư.
  • Suy dinh dưỡng là khi cơ thể bạn không nhận được đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm bạn ăn để hoạt động tốt. Chất dinh dưỡng bao gồm chất béo, tinh bột, chất đạm, vitamin và các khoáng chất. Những chất này cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn. Chúng giúp cơ thể phát triển, sửa chữa mô và điều hòa các quá trình sống.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY