dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng trong điều trị, góp phần đáng kể vào hiệu quả điều trị. đối với những bệnh nặng như ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên ăn gì để đảm bảo sức khỏe, hỗ trợ cho việc điều trị?
Bệnh nhân ung thư dạ dày, đặc biệt là ở giai đoạn cuối thường sẽ gặp rất nhiều vấn đề về dinh dưỡng, khó khăn trong ăn uống và tiêu hóa như:
Những vấn đề này góp phần khiến cho sức khỏe suy yếu, do thiếu hụt rất nhiều dưỡng chất. chính vì vậy dinh dưỡng rất quan trọng đối với bệnh nhân ung thư dạ dày, hỗ trợ phục hồi sức khỏe, làm chậm quá trình tiến triển của bệnh, giúp bệnh nhân có thêm thời gian cần thiết để điều trị.
Những trường hợp ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên bổ sung cho cơ thể những thực phẩm dễ tiêu hóa, dễ thấp thu. ngoài ra cần đặc biệt tránh các loại thực phẩm ít dung nạp, khó dung nạp, có thể dẫn đến các vấn đề chuyển hóa. đối với bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có thể lựa chọn một số loại thực phẩm trong danh sách dưới đây:
Đây là một trong những nhóm thực phẩm cung cấp nhều tinh bột cho cơ thể. Để dễ tiêu hóa, bạn có thể lựa chọn một số loại thực phẩm mềm, dễ nuốt, dễ hấp thụ bao gồm:
Bên cạnh các loại thực phẩm giàu tinh bột nên ưu tiên kể trên, bệnh nhân cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu tinh bột nhưng khó tiêu, bao gồm: các loại bánh dạng chiên, rán, bánh nướng, các loại ngũ cốc có đường, ngũ cốc khô,…
Trái cây là nhóm thực phẩm cung cấp cho cơ thể đa dạng các vitamin, chất xơ, khoáng chất và một số thành phần dinh dưỡng khác. bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối có thể lựa chọn một số loại trái cây như:
Tuy nhiên, khi bổ sung các loại hoa quả cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không nên dùng quá nhiều các loại quả có vị chua vì có thể làm tăng acid dạ dày. hạn chế ăn các loại quả có quá nhiều xơ có thể gây ra tình trạng khó tiêu. nếu cảm thấy khó ăn, bệnh nhân cũng có thể dùng hoa quả dưới dạng nước ép để dễ hấp thu.
Rau xanh là nhóm thực phẩm không thể thiếu đối với mọi người, người bị ung thư dạ dày cũng không ngoại lệ. những trường hợp bệnh nhân mắc ung thư dạ dày nên bổ sung thêm các loại rau xanh như:
Bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối cần được bổ sung nhiều protein, calo,… đây là những chất cần thiết để giúp bệnh nhân duy trì được sức khỏe. nguồn cung cấp protein cho bệnh nhân ung thư dạ dày rất đa dạng, trong đó có một số thực phẩm được khuyên dùng như:
Nấm là một trong những thực phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đây cũng là nguồn cung cấp protein thực vật, tốt cho những bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng không ăn được thịt. trong một số loại nấm cũng có khá nhiều polysaccharides, calcium và một lượng chất xơ nhất định. đây là một trong những nhóm thực phẩm tốt cho hệ miễn dịch và sức đề kháng.
Khi đang mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ngoài chế độ dinh dưỡng khoa học, tuân thủ các phương pháp điều trị, bệnh nhân cũng cần chú ý một số vấn đề sau:
Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế cho hướng dẫn điều trị, chẩn đoán và toa Thu*c của bác sĩ.
Chủ đề liên quan:
ăn gì bệnh ung thư bệnh ung thư dạ bệnh ung thư dạ dày dạ dày giai đoạn giai đoạn cuối nên ăn nên ăn gì người bệnh người bệnh ung thư tốt nhất ung thư ung thư dạ dày