Tiếp nhận bệnh nhân sáng 10/12, kíp cấp cứu Bệnh viện Bãi Cháy đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, nhanh chóng đặt ống nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, kiểm soát hô hấp và tuần hoàn.
Bác sĩ Lê Ngọc Dũng, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ phức tạp hộp sọ, lóc da đầu, mất máu nhiều, hôn mê, nguy cơ Tu vong cao.
"Thời gian là vàng để cứu bệnh nhân", bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Bãi Cháy, đánh giá. Việc chuyển tuyến điều trị hoặc chẩn đoán, tiến hành phẫu thuật không kịp thời, thiếu chuẩn xác dễ khiến người bệnh Tu vong hoặc mang di chứng nặng nề sau phẫu thuật như liệt vận động, hôn mê...
Bác sĩ thuộc các chuyên khoa Ngoại Gây mê hồi sức, Huyết học hóa sinh, phối hợp xử trí. Họ phẫu thuật xử lý phần tổn thương xương sọ, lấy toàn bộ tổ chức não dập, máu tụ, giải tỏa chèn ép não. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền thêm 3,8 lít máu. Phần xương sọ bị vỡ được kíp mổ cắt ra, gửi ngân hàng mô, 3 tháng sau sẽ tiếp tục phẫu thuật ghép xương não sọ.
Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực để giảm các tổn thương thứ phát như phù não, xuất huyết não, co thắt mạch não...
Hiện chưa rõ T*i n*n xảy ra trong bối cảnh nào.
Kíp cấp cứu phẫu thuật cứu bệnh nhân bị vỡ hộp sọ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp