Cụ thể, ngày 20/3/2020, Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Kim loại Việt Trung (VTM, thường gọi là thép Việt Trung) là ông Nguyễn Tiến Dũng đã ký tờ trình số 163/TTr-VTM gửi Hội đồng thành viên VTM kiến nghị được bán toàn bộ khối lượng quặng Deluvi đã khai thác (khoảng 5 triệu tấn) với mục đích trang trải nợ nần và chi phí hoạt động.
Bên cạnh đó, cùng với lý do trên, ông Nguyễn Tiến Dũng cũng ký thêm các văn bản khác kiến nghị được mang 2 triệu tuấn quặng Limonit, vốn có giá thành cao hơn khá nhiều quặng Deluvi để bán.
Trên cơ sở đó, VTM đã nhanh chóng lựa chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (có địa chỉ đăng ký tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng ra đại diện tổ chức các cuộc đấu giá toàn bộ số quặng kể trên. Và chỉ trong đúng trong 1 ngày - 21/4/2020, toàn bộ gần 7 triệu tấn quặng đã được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 1.600 tỷ đồng.
Nhiều lùm xùm về thương vụ đấu giá gần 7 triệu tấn quặng tại Công ty TNHH Khoáng sản và Kim loại Việt Trung. Ảnh: Cao Tuân
Căn cứ vào những văn bản do ông Nguyễn Vũ Hải, Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia gửi VTM, có thể thấy công ty này đã tổ chức đấu giá lô quặng Deluvi nguyên khai với số lượng hơn 4,9 triệu tấn, đơn giá khởi điểm là 117.500 đồng/tấn, tổng thành gần 584 tỷ đồng.
Tại phiên đấu giá ngày 21/4, người tham gia trả giá cao nhất, hợp lệ và trúng đấu giá là Công ty TNHH Tiến Đại Phát (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) do ông Ngô Tiến Cương đại diện pháp luật. Mức giá trúng toàn bộ lô quặng trên là hơn 653 tỷ đồng.
Còn lại 2 lô quặng Limonit với tổng số lượng 1,8 triệu tấn cũng được đấu giá thành công ngay trong ngày 21/4 với cùng đơn giá 546.000 đồng/tấn. Đơn vị trúng là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (địa chỉ tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Bình đại diện pháp luật. Tổng cộng 1,8 triệu tấn quặng Việt Phát đấu giá trúng với giá 982,8 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực này phản ánh, họ không hay biết gì về thời điểm lô hàng được mang ra bán đấu giá. Hơn nữa, việc đấu giá tới 7 triệu tấn quặng bằng phương pháp đấu giá trực tiếp mà chỉ cần có thời gian ngắn như vậy, khá là bất thường. Đặc biệt, giá bán gần 7 triệu tấn quặng quá rẻ so với giá trị thực sự của lô quặng này.
Bên cạnh đó, cũng có một thông tin đáng lưu tâm là ông Nguyễn Tiến Dũng – người được cho là chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ sự vụ, mới chỉ ngồi vào vị trí Tổng giám đốc VTM từ ngày 20/2/2020. Trước đó, ông này là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam.
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc VTM cho biết: "Đây là lần đầu tiên Việt Trung tổ chức đấu giá nên không có kinh nghiệm, mặt khác do tổ chức vào đợt dịch nên không có thời gian quan tâm, chỉ đến khi xuất hiện các tình tiết liên quan về mặt pháp lý mới quyết định hủy kết quả cuộc đấu giá trên. Hội đồng thành viên thống nhất sẽ thực hiện lại để đảm bảo tính công khai minh bạch...".
Giải thích việc quyết tâm bán 7 triệu tấn quặng, ông Dũng cho rằng thời điểm ông nhậm chức Tổng Giám đốc thì VTM hết sức khó khăn: "1.600 người lao động, mỗi ngày mở mắt ra mất khoảng 1 tỷ tiền lương, 1 tỷ tiền ngân hàng, 1 tỷ tiền điện này nọ. Nhà máy sản xuất lại đặc thù lò cao, yêu cầu hoạt động 24/24 nên nếu ngừng thì toang luôn nên giải pháp duy nhất là bán quặng".
Trả lời về việc Bộ Công thương, Bộ Tài Nguyên Môi trường và UBND tỉnh Lào Cai có nắm được vụ việc bán đấu giá hay không, Tổng giám đốc VTM cho biết: "Tất nhiên các cấp phải đồng thuận chúng tôi mới bán được". Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi về các văn bản đồng ý thì ông Dũng trả lời: "Để chúng tôi kiểm tra lại".
Chủ đề liên quan:
bán đấu giá gần 7 tấn quặng bất thường Công ty TNHH Khoáng sản và Kim loại Việt Trung đấu giá lào cai thép Việt Trung xã hội