Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Những người này không nên ăn dưa hấu kẻo rước họa vào thân

(MangYTe) - Người bị suy thận, hệ tiêu hóa kém, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hay người mắc tiểu đường đều không nên ăn dưa hấu nếu không muốn làm tổn hại đến sức khỏe.

Dưa hấu giàu lycopene, có tác dụng trong phòng ngừa các bệnh tim mạch và ung thư. Trong một số nghiên cứu, các nhà khoa học chứng minh rằng, lycopene giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ, duy trì huyết áp ổn định, chống lại một số bệnh ung thư.

Trong đông y, dưa hấu là loại quả nhiều nước, có vị ngọt, có tác dụng dưỡng âm, nhuận táo, sinh tân dịch, giảm khát, tiêu phiền, giải độc. do vậy, những người thường xuyên bị mụn nhọt, viêm nhiễm và tăng huyết áp nên thường xuyên dùng loại quả này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải ai cũng có thể ăn dưa hấu. 

Người mắc bệnh thận (suy thận)

Những người mắc bệnh thận hay suy thận, chức năng thận sẽ bị suy giảm. nếu ăn dưa hấu quá nhiều, nước không thể đào thải ra ngoài kịp, sẽ tích trữ trong cơ thể làm bệnh càng thêm trầm trọng. lúc này, người bệnh có thể bị phù nề, thậm chí suy tim cấp tính, rất nguy hiểm.

Người bị tiểu đường

Thành phần của dưa hấu có carbohydrates, hầu hết trong đó là sucrose, glucose và fructose. do đó, người bị tiểu đường ăn dưa hấu sẽ làm tăng lượng đường trong máu dẫn đến nhiễm axit rồi loạn chuyển hóa, đe dọa tính mạng.

Người có hệ tiêu hóa kém

Dưa hấu là loại quả chứa nhiều nước và có tính hàn. do vậy, những người có hệ tiêu hóa kém nên tránh hoặc hạn chế ăn để giảm bớt nguy cơ bị đầy bụng, khó tiêu.

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai ăn nhiều dưa hấu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. ngoài ra, ăn dưa hấu trong giai đoạn thai kỳ cũng dễ khiến sản phụ bị đau bụng tiêu chảy.

Người bị loét miệng

Người bị loét miệng ăn dưa hấu sẽ gây lợi tiểu, làm lượng nước trong cơ thể nhanh chóng bị bài tiết ra ngoài. tình trạng này khiến cho khoang miệng luôn thiếu nước, làm chứng loét miệng lâu khỏi hơn.

Người cao tuổi

Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý nền như dạ dày, tim mạch hay huyết áp. do vậy, nhóm người này cũng không nên ăn quá nhiều dưa hấu để tránh làm tình trạng bệnh càng thêm nặng.

Phạm Quý

Mạng Y Tế
Nguồn: VTC (https://vtc.vn/dinh-duong/nhung-nguoi-nay-khong-nen-an-dua-hau-keo-ruoc-hoa-vao-than-ar549344.html)

Tin cùng nội dung

  • Vợ chồng tôi lấy nhau đã hai năm nhưng chưa có con. Đi khám, tôi mới biết mình đang bị yếu tinh trùng. Xin hỏi, những loại thực phẩm bổ trợ nào giúp nâng cao chất lượng tinh trùng.
  • Nam giới mắc chứng tinh dịch dị thường, nghĩa là số lượng tinh trùng suy giảm, chất lượng tinh trùng không đảm bảo.
  • Tôi nghe nói khi bị rắn cắn thì phải ga rô chỗ rắn cắn lại để đề phòng nọc độc chạy vào tim nhưng có người lại bảo không nên làm như vậy. Xin quý báo tư vấn giúp.
  • Chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình điều trị bệnh tăng động giảm chú ý (ADHD) ở trẻ em.
  • Thay vì có chế độ ăn kiêng phù hợp với bệnh thì chị Hoài (Hà Nội) lại rất thích ăn rau dền, rau măng muối, măng tươi... Chính vì thế, bệnh sỏi thận của chị càng ngày càng nặng.
  • Em có tìm hiểu qua mạng internet nhưng đều không rõ ràng vì vậy em kiêng ăn đủ thứ.
  • Mangyte cho tôi hỏi, bị viêm dạ dày có cần phải kiêng cữ loại thức ăn gì hay không? Ăn món gì thì hạn chế được bệnh?
  • Loét dạ dày tá tràng là bệnh không thường gặp ở trẻ em. Viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em thường do nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP).
  • Chế độ ăn uống sau khi phẫu thuật tim hở có thể giúp ngăn ngừa cơn đau tim và sự cần thiết phải phẫu thuật tim trong tương lai. Một điều quan trọng là cần làm giảm lượng mỡ cơ thể người bệnh bởi vì Thu*c có thể làm tăng lượng mỡ trong máu bệnh nhân. Tăng mỡ máu có thể gây tắc mạch, làm gia tăng cơ hội gặp nhiều rắc rối về vấn đề tim mạch sau này.
  • Tôi mang thai được 2 tháng. Không hiểu sao tôi cảm thấy người rất nóng. Nghe nói mướp đắng là món ăn thanh nhiệt tốt, nhưng tôi vẫn e ngại không dám dùng vì có ý kiến lại nói mướp đắng độc với thai nhi. Vậy xin quý báo lời khuyên?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY