12 cung hoàng đạo hôm nay

12 cung hoàng đạo

Những vật dụng trong nhà là nguồn gốc gây ung thư mà 90% gia đình Việt đều sử dụng

Không chỉ hại sức khỏe, những vật dụng trong nhà quen thuộc với mọi gia đình Việt này còn là nguồn gốc gây ung thư.

Chất tẩy trắng: Các chất khử trùng nặng như thuốc tẩy, clo và amoniac có thể gây nguy hiểm cho những người mắc bệnh phổi như hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và nó cũng có thể gây hen suyễn ở những người chưa từng có tiền sử bệnh này.

Theo George Friedman-Jimenez, trợ lý giáo sư tại Đại học Y khoa New York: trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể có thể thay thế các sản phẩm làm sạch độc hại này bằng xà phòng và nước. Người ta thường cho rằng, vi trùng trong nhà cần phải được khử trùng, nhưng trong thực tế, xà phòng và nước, hoặc thậm chí chỉ cần nước sạch cũng đủ loại bỏ phần lớn vi khuẩn và vi rút.

Bát nhựa rẻ tiền: Những chiếc bát nhựa màu sắc bắt mắt và rẻ tiền gsẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng ngày của bạn. Nhựa rất dễ bị phân hủy khi ở nhiệt độ cao. Nếu để bát nhựa vào lò vi sóng thì nhựa sẽ bị chảy ra, trộn lẫn các chất có hại vào thức ăn của bạn.

Sofa: Vật dụng thân thiết với mọi gia đình lại chính là “sát nhân thầm lặng” hủy hoại sức khỏe của bạn vì các hóa chất trong đó. Rất nhiều loại sofa, đệm, các đồ bọc nệm được xử lý bởi chất TDCIPP, một chất làm chậm cháy có thể gây ung thư.

TDCIPP được sử dụng phổ biến trước năm 2013, đến mức một nghiên cứu của Đại học Duke (Mỹ) phát hiện thấy chất này có trong máu tất cả mọi người tham gia xét nghiệm.

Rèm cửa và thảm: Cadmium là một phụ phẩm của khói thuốc lá. Nếu ai đó hút thuốc trong nhà, cadmium và các phụ phẩm khác của khói thuốc có thể đọng lại trên các bề mặt mềm như rèm cửa, thảm.

Theo Reader’s Digest, cadmium vẫn có thể tồn tại thậm chí ngay cả sau khi mùi khói thuốc đã hoàn toàn biến mất. Cách phòng tránh tốt nhất là phải bỏ thuốc lá và không cho bất cứ ai hút thuốc trong nhà, các chuyên gia khuyến cáo.

Băng phiến: Đây là vật dụng thường được dùng để trong tủ quần áo nhằm bảo đảm quần áo không bị chuột, gián tấn công. Tuy nhiên khí mà chúng thoát ra rất nguy hiểm, khi hít phải có thể gây ung thư hoặc phá hủy các tế bào hồng cầu nếu chúng ta tiếp xúc trong một thời gian dài.

Thuốc diệt côn trùng: Thuốc xịt chuyên để diệt gián hoặc rệp có thể gây ra các vấn đề về phổi nếu bạn không làm theo đúng hướng dẫn. Tiến sĩ Friedman-Jimenez cho biết, bạn cần mở cửa phòng và tạo luồng gió thông thoáng trong khoảng thời gian được ghi trong hướng dẫn sử dụng để giảm nguy cơ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Chai nước đã qua sử dụng: Hầu hết chai nước được sử dụng trong gia đình Việt đều được làm từ nhựa. Theo một cuộc điều tra của World Health, cất giữ nước trong chai nhựa rất có hại cho sức khỏe khi uống, do hóa chất từ nhựa tan hòa lẫn vào nước.

Vật dùng bằng xốp: Styrene là chất gây ung thư và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polystyrene. Loại nhựa này được sử dụng để sản xuất các vật dụng bằng xốp như hộp, chén, đĩa, khay bằng xốp, ngoài ra còn có một số loại bao bì.

Chất gây ung thư styrene có thể thấm vào cà phê nóng hoặc súp khi chúng ta dùng ly, chén xốp. Cách để phòng tránh phơi nhiễm styrene là không dùng ly, chén, dĩa xốp để đựng thức ăn nóng và chất lỏng.

Nến thơm: Nhiều người không biết rằng, thói quen sử dụng nến thơm hàng ngày có thể khiến bạn hít phải độc tố nguy hiểm.

Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã công bố một cuộc khảo sát hàng tiêu dùng có mùi thơm cho thấy, hầu hết các loại nến đều được làm bằng sáp parafin, có nguồn gốc từ dầu mỏ và chúng phát ra các mức độ khác nhau của các hợp chất hóa học gây ung thư như toluene và benzen.

Sơn: Nếu bạn đang muốn sơn lại cả căn phòng hoặc 1 món đồ nội thất, hãy đảm bảo không khí được lưu thông, thoáng đãng. Sơn thường phát ra các hóa chất có khả năng gây hại được gọi là VOC khi bạn sử dụng hoặc khi màu đang khô. Hợp chất formaldehyd có trong sơn đã được chứng minh là có khả năng gây ung thư. Chuyên gia khuyến nghị nên đặt 2 chiếc quạt ở cửa sổ để hút không khí ra ngoài trong khi sơn đang khô và lấy bất kỳ đồ nội thất nào bạn đang trang trí để ra bên ngoài khi đợi khô màu.

Nước hoa xịt phòng: Việc đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ khi xịt nước hoa trong phòng là thói quen không tốt cho sức khỏe. Nước hoa xịt phòng thường chứa hóa chất formaldehyde và naphthalene, khi hít vào cơ thể có thể gây ung thư.

Để đảm bảo sức khỏe, bạn có thể dùng nước hoa xịt phòng bằng nguyên liệu an toàn hơn như dầu thơm hoặc gỗ đàn hương.

Sản phẩm cách điện: A-mi-ăng xuất hiện trong rất nhiều sản phẩm cách điện. Khi những đồ dùng này cũ đi, sợi a-mi-ăng từ đó sẽ phát tán ra không khí.

Vì sợi a-mi-ăng có thể dính vào quần áo và giày dép nên người làm việc với chất này cũng có thể mang chất gây ung thư này về nhà.

Phong Vũ

Theo Tạp chí Sống khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/khoe-+/nhung-vat-dung-trong-nha-la-nguon-goc-gay-ung-thu-ma-90-gia-dinh-viet-deu-su-dung-27470/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY