Xác ướp của người băng otzi được phát hiện bởi những người leo núi ở dãy núi alps thuộc khu vực biên giới giữa italia và áo, vào năm 1991. từ đó đến nay, các nhà khoa học đã tiến hành khám nghiệm và phân tích mẫu adn để xác định tuổi, tình trạng sức khỏe và thực đơn bữa ăn cuối cùng trước khi ch*t của người băng này.
Phát hiện mới có thể giúp làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn tới cái ch*t của người băng Otzi |
Mới đây, các nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu xác ướp và người băng ở bolzano (italia) đã lần đầu phát hiện thấy những tế bào hồng cầu trong vết thương của băng otzi. nhóm nghiên cứu đã sử dụng một kính hiển vi nguyên tử để quan sát lớp da mỏng tại vết thương do tên bắn ở lưng và cánh tay phải của người băng.
Đây là vết máu cổ xưa nhất từng được phát hiện và nó có thể giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ nguyên nhân cái ch*t của người băng. cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa rõ người băng otzi bị ch*t ngay sau khi bị bắn tên vào vai hay ch*t do kiệt sức và chảy quá nhiều máu trong khi chạy chốn kẻ thù.
“do tơ huyết xuất hiện trong các vết thương mới và sau đó bị thoái hóa, nên giả thuyết người băng otzi ch*t ngay sau khi bị trúng tên có thể được loại bỏ”, tiến sĩ albert zink, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trên telegraph.
Việc phát hiện vết tích máu trên người băng otzi còn có thể được ứng dụng để cải tiến phương pháp tìm dấu vết máu tại hiện trượng một vụ án. bởi vì, các kỹ thuật pháp y hiện nay vẫn chưa thể xác định các vết máu có thể tồn tại bao lâu tại hiện trường vụ án.
Theo Hà Hương/Vietnamnet
Link bài gốc Lấy link
https://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/phat-hien-vet-mau-nguoi-co-xua-nhat-70604.htmlTheo Hà Hương/Vietnamnet