Sức khỏe hôm nay

Phụ huynh phải làm sao để bảo vệ con thoát khỏi nạn bạo hành trẻ em?

Theo thống kê tại Việt Nam hiện nay có hơn 4,8 triệu trẻ được gửi chăm sóc tại các trường mầm non. Đó là chưa kể con số thuê giúp việc trông trẻ tại nhà. Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em xảy ra khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ.

Điển hình gần đây nhất là vụ một nữ giúp việc 58 tuổi ở Hà Nam hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi bằng hành động tung hứng liên tục, nhét khăn vào miệng, đánh mạnh vào đầu và mông bé… Mẹ của bé đã trích xuất đoạn video từ camera ghi lại và đăng lên Facebook, gây rúng động dư luận thời gian qua. Những hình ảnh từ video khiến không ít người phẫn nộ trước hành vi bạo hành dã man của người giúp việc đứng tuổi đối với cơ thể mỏng manh yếu ớt của bé 1 tháng tuổi.

Trẻ nhỏ bị rung lắc mạnh có thể làm tổn thương não bộ.

Bạo hành trẻ em ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ?

Việc bạo hành ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất lẫn tâm lý của trẻ. Theo nghiên cứu của tổ chức The National Child Traumatic Stress Netwwork (Hệ thống trẻ em bị chấn động mạnh quốc gia tại Mỹ), thì việc đánh đập, làm nhục, chửi mắng, bạo hành trẻ em trong thời gian kéo dài sẽ khiến trẻ bị rơi vào trạng thái trầm uất, trầm cảm, rụt rè, ngại giao tiếp với mọi người, mất niềm tin vào cuộc sống, sống khép kín, mặc cảm,…Thậm chí việc bị đối xử bạo lực còn khiến trẻ dễ sinh ra bản tính hung hăng, quan niệm sống bị lệch lạc, có hành vi tự làm đau mình hoặc làm đau người khác, lì lợm và ngang bướng hơn so với những đứa trẻ khác,…

Những vụ bạo hành xảy ra khiến các bậc phụ huynh lo lắng, nghi ngại khi gửi trẻ tại các trường mầm non lẫn thuê người giúp việc trông trẻ tại nhà. Nhiều cặp vợ chồng sống trong gia đình có ba thế hệ thì có thể nhờ ông bà trông coi trẻ nhỏ. Nhưng hiện nay khá nhiều cặp vợ chồng ra ở riêng, mà vì tính chất công việc phải đi làm cả ngày không có thời gian trông trẻ, phải thuê người giúp việc hoặc gửi trẻ tại các cơ sở mầm non.

Trẻ bị bạo hành có xu hướng hung hăng và phát triển lệch lạc.

Vậy giải pháp nào giúp các bậc cha mẹ tránh để con em mình bị bạo hành?

Gửi trẻ tại các cơ sở mầm non có uy tín

Phụ huynh nên chọn các ngôi trường công lập vì những giáo viên tại đây đều có bằng cấp, các cơ sở vật chất đầy đủ, điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được đảm bảo.

Còn nếu là trường tư thục thì cần phải có biển hiệu, được cấp phép hoạt động, giáo viên phải có bằng cấp, không gian thoáng mát, sạch sẽ và trường nên được xây tại các khu dân cư đông đúc để người dân xung quanh có thể phát hiện được những điều bất thường nếu có. Không gửi trẻ tại các cơ sở mầm non chui, phòng ốc ẩm thấp tăm tối, chật chội, tránh những cơ sở biệt lập với khu dân cư sinh sống.

Bên cạnh đó, các phụ huynh cũng có thể tham khảo ý kiến từ những người đã và đang gửi con tại các cơ sở để có thể biết được những điểm tốt xấu, từ đó cân nhắc kỹ, lựa chọn được trường tốt nhất, an toàn nhất cho con.

Những điều cần lưu ý khi thuê người giúp việc trông trẻ tại nhà

- Các phụ huynh nên chọn thuê người giúp việc được các Trung tâm Giới thiệu Việc làm đề xuất, cần biết rõ quê quán, gốc gác, độ tuổi, lý lịch của họ.

- Lắp đặt camera tại nhà để dù không có mặt ở nhà thì phụ huynh vẫn có thể theo dõi được mọi hoạt động của người giúp việc.

- Hướng dẫn tường tận cách chăm sóc trẻ cho người giúp việc hiểu. Nêu rõ tính cách, sở thích, cách ăn uống, tình trạng bệnh nếu có của trẻ để người giúp việc có thể tìm cách thích nghi với trẻ, nhằm giúp việc chăm sóc trẻ được tốt hơn.

Trò chuyện, quan sát cơ thể, theo dõi tâm tư tình cảm của con

Việc quan tâm đến những dấu hiệu trên cơ thể lẫn tâm lý của trẻ cũng là cách để các phụ huynh phát hiện ra được trẻ có bị bạo hành hay không, từ đó có cách giải quyết kịp thời. Những vết lằn từ roi, vết nhéo tai, tát má,… sẽ còn lưu dấu vết trên cơ thể của bé. Đặc biệt, những bé bị bạo hành nhiều ngày thường có biểu hiện lầm lì, ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ, sợ đi học,...

Ba mẹ nên quan tâm con nhiều hơn để sớm phát hiện con bị bạo hành bởi người khác

Đặc biệt là các bé dưới 3 tuổi đang còn trong giai đoạn chưa biết nói, biết viết nên khó có thể truyền đạt lại cho ba mẹ nghe những điều bé gặp phải, thì bạn càng cần phải quan sát bé nhiều hơn. Còn đối với những trẻ đã biết nói, phụ huynh nên thường xuyên trò chuyện, hỏi han con về chuyện trên lớp, giáo viên của con ra sao, bác giúp việc như thế nào, có ai đánh đập con không,… để có thể có hướng xử lý kịp thời nếu con bị bạo hành.

Trẻ em là đối tượng chưa được phát triển hoàn thiện cả về tinh thần lẫn thể chất, chưa có khả năng bảo vệ mình, vì vậy rất dễ bị gặp phải nạn bạo hành, bị ảnh hưởng từ các tác động xấu của người xung quanh. Các phụ huynh nên sắp xếp thời gian cân bằng giữa vấn đề công việc và chăm sóc con, quan tâm đến thể chất lẫn tâm tư của con mỗi ngày.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên tìm cho con môi trường chăm sóc thật tốt và an toàn để có thể giúp con không bị bạo hành, đồng thời cần phải tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề ngay khi phát hiện con có dấu hiệu bị bạo hành.

Ly Ly

Theo Tạp chí Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/cho-con/phu-huynh-phai-lam-sao-de-bao-ve-con-thoat-khoi-nan-bao-hanh-tre-em-24391/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY