Bài liên quan
Lộ diện những 'ông lớn' thường xuyên trúng thầu tại Móng Cái
Như Báo điện tử congluan.vn đã phản ánh, trong khoảng hơn một năm qua, tại thành phố Móng Cái (TP.Móng Cái) xảy ra tình trạng một nhóm nhà thầu xây dựng gồm Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng An, Công ty cổ phần xây dựng Quang Thảo, Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Trí Đức, Công ty TNHH một thành viên Thái Bình Minh và Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Thịnh Hưng thay phiên nhau trúng thầu, giá bỏ thầu rất sát giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp…
Đáng chú ý, chất lượng thi công của các nhà thầu tại các dự án của BQL Dự án TP. Móng Cái mời thầu lại cho thấy có vấn đề, thậm chí, có nhà thầu đã bị phản ánh là có dấu hiệu rút ruột công trình.
Ghi nhận thực tế tại hiện trường của nhóm PV báo Nhà báo và Công luận cho thấy: Nhiều hạng mục mới xây dựng xong, đang trong thời gian bảo hành nhưng đã có biểu hiện hư hỏng, chất lượng kém; nhiều công đoạn thi công không được nhà thầu thực hiện theo đúng quy định và cam kết khi trúng thầu.
Đơn cử, tại gói thầu số 6: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục cấp điện dự án Chỉnh trang khu dân cư km3, phường Hải Yên và gói thầu số 7 Thi công xây dựng các hạng mục Giao thông, cấp nước, thoát nước dự án Chỉnh trang khu dân cư km3, phường Hải Yên của Công ty cổ phần và tư vấn xây dựng Quảng An, công nhân thi công tại công trường không có đồ bảo hộ theo quy định, một số công nhân cho biết giữa họ và đơn vị thi công không có hợp đồng lao động, tất cả chỉ là lao động thời vụ.
Tại công trường, các hố ga và nhiều hố sâu đang thi công dở dang nằm ngay trước mặt nhà dân nhưng không có biển cảnh báo cũng như rào chắn đảm bảo an toàn cho người dân.
Cạnh đó, lớp đất dưới bê tông không hiểu sao lại trống rỗng, nhìn rõ hở hàm ếch rất rộng, kết cấu đất rất lỏng lẻo…
Nền đường bị đào phá khoét sâu, lộ ra lớp đất nền khá xốp, trong khi đó, lớp bê tông mặt đường rất mỏng, chắp vá có hiện tưởng bong tróc.
Tại gói thầu thi công xây dựng công trình Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Hải Tiến - hồ Tràng Vinh đến trạm biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Trí Đức, PV cũng ghi nhận công nhân đang làm việc tại công trình không hề có bảo hộ lao động. Công trình này có tổng giá trị gói thầu hơn 133 tỉ đồng và vừa mới được phê duyệt kết quả trùng thầu ngày 26/6/2020.
Đối với nhà thầu Công ty TNHH MTV Thái Bình Minh cũng không khá gì hơn khi tại công trình trường mầm non Ninh Dương (phường Ninh Dương, TP. Móng Cái) giai đoạn 2 vừa xây dựng đã có những vết nứt chạy dài tại nhiều vị trí; có những chỗ có biểu hiện thấm dột.
Tại hiện trường, những vết nứt này được "che đậy" sơ sài bằng cách bơm keo trám lại?! Bên cạnh đó, hạng mục sơn tường cũng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, theo quan sát của PV thì rất nhiều chỗ tường có hiện tượng sơn không đều, loang lổ...
Riêng Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Thịnh Hưng thi công gói thầu đường lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã bị người dân "tố" nhà thầu rút ruột công trình khi đá lát vỉa hè không đúng chất lượng, chủng loại theo thiết.
Tại công đoạn lu lèn cốt nền theo thiết kế thì cứ rải 25-30 cm đất lại tiến hành lu lèn một lần, nhưng khi thi công nhà thầu cho đổ lớp đất dày tới 80 cm mới tiến hành một lượt lu lèn.
Người dân cũng phản ánh, nhà thầu Thịnh Hưng thi công các điểm nối cống thoát nước đã “cắt” đi phần đai tẩm nhựa đường, cống không được quét nhựa đường để tạo lớp bảo vệ bên trong và bên ngoài.
Bên cạnh đó, hệ thống cống ngang đường cũng bị cắt mất lớp lót (theo thiết kế là lớp đá dăm dày 10 cm để đảm bảo kết cấu); lớp bê tông tại các sân cống có độ dày nhỏ hơn thiết kế.
Những nội dung phản ánh trên đây của người dân về chất lượng của công trình của nhà thầu Thịnh Hưng đã được PV chuyển tới BQL dự án TP. Móng Cái, nhưng đến nay, sau gần 1 tháng chờ đợi chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Mặt khác, PV cũng đã cố gắng liên hệ qua điện thoại cho ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch TP. Móng Cái để có chỉ đạo về việc trên nhưng đều bất thành.
Chất lượng có vấn đề như vậy nhưng những công ty này đang cùng một lúc trúng rất nhiều gói thầu có giá trị hàng trăm tỉ. Vì vậy, dư luận đang hoài nghi về năng lực thực sự của các 'ông lớn' này có đáp ứng được yêu cầu chất lượng hay không?. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vào cuộc làm rõ./.