Các quan chức ở quốc gia châu Phi hiện đang cố gắng kiềm chế đợt bùng phát trước khi nó có cơ hội lan rộng hơn nữa. Nạn nhân sống ở quận trung tâm Mubende, cách thủ đô Kampala 145km về phía tây. Các chuyên gia y tế hiện không biết anh ta bị nhiễm bệnh như thế nào.
Ebola, một bệnh sốt xuất huyết, đã giết chết ít nhất 11.000 người trên khắp thế giới sau khi nó tàn phá Tây Phi và lây lan nhanh chóng trong khoảng thời gian hai năm. Dịch bệnh đó được chính thức tuyên bố kết thúc vào tháng 1 năm 2016, khi Liberia được WHO công bố là không có Ebola.
Ebola, một bệnh sốt xuất huyết, đã giết chết ít nhất 11.000 người trên khắp thế giới sau khi nó tàn phá Tây Phi và lây lan nhanh chóng trong khoảng thời gian hai năm. |
Loại virus này - đã xé toạc Tây Phi trong một trận dịch tàn khốc cách đây một thập kỷ - lây lan rất dễ dàng. Nó cư trú tự nhiên trong các loài dơi ăn quả, khỉ và nhím sống trong rừng nhiệt đới, và có thể lây truyền khi ăn thịt chưa nấu chín.
Nhưng nó cũng có khả năng lây truyền giữa người với người khi tiếp xúc trực tiếp với máu, nước bọt, nước tiểu hoặc chất nôn của người bị bệnh. Virus này cũng có thể sống trên các bề mặt bị ô nhiễm, tương tự như COVID.
Diana Atwine, thư ký thường trực của Bộ Y tế Uganda, tiết lộ cái chết của người đàn ông trong một cuộc họp báo. Nó được đưa ra sau một cuộc điều tra về 6 cái chết đáng ngờ ở Mubende do người dân địa phương gọi là một căn bệnh kỳ lạ.
Cô cho biết bệnh nhân bị sốt, tiêu chảy, đau bụng và nôn ra máu - dấu hiệu nhận biết virus Ebola. Ban đầu bệnh nhân được điều trị bệnh sốt rét.
Văn phòng Châu Phi của WHO cho biết hiện có 8 trường hợp nghi ngờ đang được chăm sóc tại một cơ sở y tế.
Uganda đã trải qua nhiều đợt bùng phát Ebola, bao gồm một đợt bùng phát vào năm 2000 khiến hàng trăm người thiệt mạng. Gần đây nhất là vào năm 2019, khi ít nhất 5 người chết.
Các trường hợp trước đây đã được bắt nguồn từ việc bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo láng giềng.
Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, nói thêm: “Uganda không lạ gì với việc kiểm soát Ebola hiệu quả. Nhờ chuyên môn của mình, chúng tôi đã thực hiện hành động để nhanh chóng phát hiện ra virus và chúng tôi có thể dựa trên kiến thức này để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng”.
Nạn nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus Sudan tương đối hiếm - thứ mà Uganda đã không phát hiện từ năm 2012. Các đợt bùng phát khác đã được kích hoạt bởi chủng Zaire.
WHO cho biết việc tiêm phòng cho những người có nguy cơ cao bằng vaccine Ervebo đã có hiệu quả cao trong việc kiểm soát sự lây lan của Ebola trong các đợt bùng phát gần đây. Nhưng vaccine này chỉ được chấp thuận để bảo vệ chống lại chủng Zaire.
Một loại vaccine khác do Johnson & Johnson sản xuất có thể có hiệu quả nhưng vẫn chưa được thử nghiệm cụ thể để chống lại chủng Sudan.
Xem thêm: Sau khi quan hệ bao lâu thì có thai, đây là điều các cặp vợ chồng muốn có con cần biết
Phong Vũ
Theo Người đưa tin
Chủ đề liên quan: