Được đăng trên tạp chí Neurology ngày 19/6, các kết quảnày nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng với bất cứ dấu hiệu nào của đột quỵ.
Ảnh minh họa |
Nhóm nghiên cứu tại trường đại học Cincinnati (Mỹ) đã xem xét 24.000 người, tuổi trung bình là64, hoàn thành bảng hỏi về các triệu chứng đột quỵ tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu và cứ 6tháng/lần trong ít nhất 2 năm. Các kỹ năng ghi nhớ và tư duy của họ cũng được đánh giá hàngnăm.
Trong thời gian nghiên cứu, 30% số người tham gia bị các triệuchứng giống với đột quỵ song không bị đột quỵ. Những người này dễ gặp phải các vấn đề về trí nhớ vàtư duy hơn so với những người không bị các triệu chứng trên.
Các vấn đề về trí nhớ và tư duy dễ xảy ra hơn ở cả người da trắngvà da đen bị các triệu chứng giống đột quỵ (tương ứng 11% và 16%) so với những người không bị cáctriệu chứng này (5% và 10%).
Tiến sĩ Ortiz thuộc bệnh viện Lenox Hill ở thành phố New York nói"Một số trường hợp đột quỵ có thể xảy ra thầm lặng hoặc không có triệu chứng. Vì vậy bác sĩ nên hỏibệnh nhân về tiền sử mắc đột quỵ thầm lặng để có thể bắt đầu các liệu pháp giảm nguy cơ bị nhữngrối loạn về trí nhớ và quan trọng hơn là giảm khả năng bị đột quỵ đe dọa mạng sống".
AloBacsi.vnChủ đề liên quan:
đột quỵ liệu pháp nghiên cứu người da trắng nguy cơ rối loạn Thành phố New York trí nhớ triệu chứng tư duy