Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Sức khỏe 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đều ổn định

(MangYTe) -- Sức khỏe 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đều ổn định, trong đó có 1 bệnh nhân đã âm tính lần 1, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Ngày 19/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết tình hình sức khỏe của 9 ca nhiễm số 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75 đều ổn định, đang được tiếp tục điều trị, theo dõi. Trong đó, bệnh nhân thứ 32 nhiễm COVID-19 là N.T.T.T (24 tuổi) đã âm tính lần 1 với COVID-19. Dự kiến bệnh nhân này có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết, qua công tác điều tra, xác minh, TP.HCM có 667 trường hợp tiếp xúc với 9 ca bệnh này. Cụ thể:

- Trên chuyến bay QR974 ngày 2/3 (bệnh nhân 34 ở Bình Thuận từng đi) có 29 hành khách đã xác minh sống tại TP.HCM. Trong đó 25/29 có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 người đang chờ kết quả.

- Có 62/62 người tiếp xúc gần với ca số 45 và đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

- Công ty có 2 người nhiễm là bệnh nhân 45 và bệnh nhân 48 đã lấy mẫu xét nghiệm 34 nhân viên. Trong đó, có 32 người âm tính, một người dương tính là bệnh nhân 65 và 1 người đang chờ kết quả.

- Có 195 người tiếp xúc với bệnh nhân 48 cư trú tại chung cư Hòa Bình và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

- Có 159 người tiếp xúc với bệnh nhân số 53 (quốc tịch Cộng hòa Czech), hiện đã lấy 137 mẫu xét nghiệm. Trong đó 126 người có kết quả âm tính, 11 người đang chờ kết quả.

- Liên quan đến bệnh nhân số 54 (quốc tịch Latvia), TP.HCM đã cách ly theo dõi 1 khách sạn ở đường Bùi Viện (quận 1) và tòa nhà Saigon Royal, Bến Vân Đồn Quận 4. Kết quả điều tra cho thấy có 133 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 54, hiện đã lấy mẫu bệnh phẩm của 45 người và đều cho kết quả âm tính.

- Có 68 người tiếp xúc bệnh nhân số 64 (ở quận 8, TP.HCM), tất cả đều được cách ly. Trong đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 39 trường hợp và đều cho kết quả âm tính.

- Có 31 người tiếp xúc bệnh nhân 65 (làm việc cùng công ty với bệnh nhân 45 và bệnh nhân 48. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 22 trường hợp, hiện 11 người có kết quả âm tính.

- Có 17 người tiếp xúc với bệnh nhân 66 (ở chung cư Park View). Cơ quan chức năng đã lấy 16 mẫu xét nghiệm, 1 trường hợp không lấy mẫu do còn quá nhỏ. Hiện 8 người kết quả âm tính, 8 người khác đang chờ kết quả.

- Có 59 người tiếp xúc với một người Anh từng lưu trú tại TP.HCM sau đó đi Campuchia và có kết quả dương tính với COVID-19. Trong đó, có 3 người đang chờ kết quả, 56 người còn lại âm tính nCoV.

- Hành khách đi trên chuyến bay VN54 ngày 9/3 từ London về Hà Nội, đã xác minh được 14 hành khách sống tại TP.HCM, tất cả đều đã được cách ly và lấy mẫu. Trong đó, có 13/14 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

- Có 6 hành khách đi trên chuyến bay VN18 (ngày 9/3 từ Pháp về Hà Nội) sinh sống tại TP.HCM, tất cả đều đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện đã có 1/6 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

- TP.HCM đã xác minh được 22 trường hợp cùng tham dự thánh lễ tôn giáo với bệnh nhân ở Ninh Thuận tại Malaysia, hiện đã lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Ảnh: N.T

TP.HCM hiện đang cách ly 2.440 trường hợp tại các khu cách ly tập trung của thành phố. Trong đó, khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 362 trường hợp (gồm 148 trường hợp được cách ly tại Khu A và 214 trường hợp được cách ly tại khu C); khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 95 trường hợp; khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 67 trường hợp; khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân khu 7 – Quận 12: 854 trường hợp (gồm 515 trường hợp được cách ly tại Khu A và 339 trường hợp được cách ly tại khu B); khu cách ly tập trung của thành phố tại Sư Đoàn 317 - huyện Hóc Môn: 204 trường hợp; khu cách ly tập trung của thành phố tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thủ Đức: 858 trường hợp.

Bên cạnh đó, các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 18/3 đang cách ly 792 trường hợp, trong đó 295 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng.

Số người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 18/03 là 4.173 trường hợp, trong đó 3.558 người đã hết thời gian theo dõi 14 ngày.

Hiện TP.HCM đang tổ chức cách ly người nhập cảnh và tiếp tục rà soát, xác minh hành khách trên các chuyến bay có người mắc bệnh. Đồng thời, thành phố tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các cơ sở cách ly kiểm dịch cộng đồng; giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà; triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ và giám sát ở cộng đồng, bến xe để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước.

Mạng Y Tế
Nguồn: VietTimes (https://viettimes.vn/suc-khoe-9-benh-nhan-nhiem-covid19-tai-tphcm-deu-on-dinh-384006.html)

Tin cùng nội dung

  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Máy tính xách tay giúp cho chúng ta có thể làm việc linh hoạt và năng động hơn nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh có liên quan đến lưng, cổ và vai.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY