Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ gần 2.000 người trong độ tuổi 25 - 65 bị huyết áp cao trong 18 năm nghiên cứu, họ không bị mắc bệnh tim mạch hay tiểu đường. Kết quả cho thấy khi cả 3 yếu tố mất ngủ, căng thẳng và huyết áp cao kết hợp lại, chúng sẽ là bộ ba “sát thủ” làm tăng nguy cơ Tu vong.
GS. Karl - Heinz thuộc Đại học Kỹ thuật Munich, Đức - tác giả nghiên cứu cho biết: “Ngoài các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch không kiểm soát được như tuổi tác, di truyền thì các yếu tố khác như thói quen hút Thu*c, cholesterol trong máu, huyết áp cao, không hoạt động thể chất là những yếu tố có thể thay đổi để giảm nguy cơ mắc căn bệnh này.
Do đó, đối với những người bị cao huyết áp cần chú ý cải thiện chất lượng giấc ngủ để có thời gian thư giãn, giải tỏa căng thẳng, stress”.